PDA

View Full Version : Có thể phng thánh tử đạo cho nạn nhân vụ bạo động Orissa



sake
30-03-2010, 09:28 AM
Nạn nhân vụ bạo động Orissa có thể được phong thánh tử vì đạo



http://www.ucanews.com/wp-content/uploads/2010/03/HK6680_1s1.jpg (http://www.ucanews.com/wp-content/uploads/2010/03/HK6680_1s1.jpg)
Đức Tổng Giám mục Raphael Cheenath tại một cuộc họp báo gần đây (ảnh tư liệu)

BHUBANESWAR, Ấn Độ (UCAN) – Giáo hội Công giáo ở Orissa khởi xướng tiến trình tuyên phong thánh tử vì đạo cho những người hy sinh vì đức tin trong cuộc bạo động chống Kitô hữu.
“Chúng tôi đang xem xét khả năng tôn phong thánh tử đạo cho những người đã hy sinh vì đức tin. Chúng tôi cần thu thập đầy đủ thông tin đích thực” – Đức Tổng Giám mục Raphael Cheenath của Cuttack-Bhubaneswar, đứng đầu Giáo hội trong bang miền đông Ấn, phát biểu với UCA News hôm 26-3.
Trước hết tổng giáo phận thành lập một ủy ban gồm 5 thành viên hôm 17-3 để thu thập thông tin về những người bị giết hại trong vụ bạo động năm 2008.
Linh mục Joseph Kalathil, tổng đại diện tổng giáo phận, hoan nghênh động thái này là một nghĩa cử “tốt đẹp” của Giáo hội nhằm tưởng nhớ những người sẵn sàng chết chứ không chối bỏ đức tin của mình.
Paul Pradhan, một lãnh đạo bộ lạc người Công giáo bị những kẻ cực đoan Ấn giáo tấn công suýt chết, nói những người đã hy sinh vì đức tin “sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ mai sau. Họ là những tấm gương sáng cho người khác noi theo”.
Đức Giám mục Sarat Chandra Nayak của Berhampur nói với UCA News Giáo hội không nên “xem xét lại” vấn đề này. “Nên tiến hành thực hiện”. Tiến trình này sẽ “khá gian nan, nhưng đáng công sức” – ngài thêm.
Vị giám chức chuyên gia giáo luật nói ngài mong muốn ủy ban thu thập thông tin cách khoa học và cập nhật thông tin cho các chức sắc Giáo hội trong quá trình thu thập.
Sư huynh Varghese Theckannath thuộc dòng Montfort đang giúp tổng giáo phận cùng với một nhóm luật sư tôn giáo đòi công lý cho những người bị nạn. Thầy nói toàn Giáo hội Ấn Độ tự hào về “các vị tử đạo” của Orissa.
Theo nhà hoạt động pháp lý này, các vị tử đạo góp thêm kinh nghiệm đức tin tập thể cho Giáo hội. “Chúng ta không thể làm ngơ kinh nghiệm của họ” – thầy thêm.
John Dayal, thư ký Hội đồng Kitô Toàn Ấn đại kết, nói các nạn nhân trong vụ bạo lực chống Kitô hữu ở Kandhamal năm 2008 chết “thê thảm vì đức tin của mình” không xin địa vị tử đạo, “nhưng chúng ta cần xem họ là những vị tử đạo của chúng ta”.
Lãnh đạo giáo dân chỉ ra những người bị nạn này “nằm trong số người nghèo nhất”. Họ đối mặt với các băng nhóm giết người, gươm giáo và hỏa hoạn, nhưng không chối bỏ đức tin. Ngay cả những người giết họ cũng phải cảm thấy xấu hỗ”.
Vụ bạo lực bắt đầu ngày 24-8-2008, một ngày sau khi các tay súng Maoist bắn chết một lãnh đạo Ấn giáo, và kéo dài hơn bảy tuần. Theo các nguồn tin Giáo hội, khoảng 90 người bị giết hại.
Dayal nói mỗi cái chết ở Orissa “củng cố Giáo hội ở Ấn Độ, và tăng cường cam kết của chính chúng ta với Đức Kitô cứu chuộc”.
Nguồn: ucanews.com