PDA

View Full Version : NHÀ ỨNG SINH DÒNG TÊN VIỆT NAM



Ti_Amo
02-04-2010, 08:28 PM
NHÀ ỨNG SINH DÒNG TÊN VIỆT NAM CHUẨN BỊ HỘI TRẠI HÈ TRUYỀN THỐNG (Ngày : 28/03/2010 )

NHÀ ỨNG SINH DÒNG TÊN VIỆT NAM CHUẨN BỊ HỘI TRẠI HÈ TRUYỀN THỐNG
Hàng năm, vào dịp 30/4 và 1/5, Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam tổ chức Hội Trại Hè Truyền Thống. Cùng với chủ đề nội san, Trại Truyền Thống năm nay cũng mang chủ đề: “Con Tim Bừng Cháy”. Công tác chuẩn bị cho hội trại được thực hiện từ đầu tháng 3/2010. Công việc chính là tham khảo địa điểm và chọn nơi cắm trại sao cho phù hợp do ban Sinh Hoạt Nhà Ứng Sinh và các cộng sự viên thực hiện.
Theo nhận định của nhóm phóng viên Nhà Ứng Sinh, Mùa Trại năm nay sẽ hứa hẹn nhiều sự bất ngờ và thú vị cho mỗi trại sinh. Sau đây là cuộc phỏng vấn ngắn gọn của nhóm phóng viên chúng tôi với anh Giuse Vũ Thành Trung, trưởng ban Sinh Hoạt.
PV (Đaminh Nguyễn Văn Thế): Xin chào anh Trung, xin anh vui lòng cho nhóm phóng viên chúng tôi ít phút.
Anh Trung: Tôi sẵn sàng!
PV: Chúng tôi nghe nói, năm nay, Nhà Ứng Sinh bị eo hẹp về mặt tài chính. Thế nhưng, Nhà Ứng Sinh vẫn dành cho ứng sinh một sự ưu ái đặc biệt đó là Hội Trại Hè Truyền Thống vẫn được tổ chức như thường lệ. Xin anh cho biết: Sự khó khăn về tài chính có làm ảnh hưởng đến cách tổ chức và địa điểm của Trại Hè năm nay không?
Anh Trung: Theo nhận định của phóng viên là đúng; bởi vì vào giữa tháng 3 anh tám có chỉ thị năm nay có tổ chức trại và nói thêm về phần tài chính nên tổ chúc cũng cân nhắc. Sau đó anh Tám trả lời thêm cân nhắc không nên làm ảnh hưởng chất lượng của trại.
PV: Xin anh cho biết năm nay Nhà Ứng Sinh sẽ đi cắm trại ở đâu?
Anh Trung: Năm nay chúng ta sẽ cắm trại ở khu du lịch sinh thái Cao Minh, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
PV: Năm ngoái, Nhà Ứng Sinh cắm trại tại giáo xứ Thiên Thần, năm trước nữa, cắm trại ở Suối Tre, Đồng Nai. Theo đánh giá của anh, Địa điểm cắm trại năm nay có hấp dẫn hơn hai năm về trước không?
Anh Trung: Tôi xin khẳng định rằng địa điểm cắm trại năm nay hấp dẫn hơn nhiều so với 2 năm về trước. Cao Minh chính là ca sĩ Cao Minh. Với sự giàu có và tài năng, anh đã đầu tư nơi này thành khu du lịch sinh thái hết sức hấp dẫn đặc biệt dành cho cắm trại.
PV: Có người nói: “Cắm trại ở Đồng Nai có gì mà hấp dẫn! Sao không đi nơi khác, ví dụ như Nha Trang hay Miền Tây?” Anh nghĩ thế nào về câu nói này?
Anh Trung: Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Đi Nha Trang hay Miền Tây cũng có nhiều điều hay. Nhưng theo tôi, những nơi đó không phù hợp cho ứng sinh vào lúc này. Với khu du lịch sinh thái Cao Minh, theo tôi, nơi đây sẽ đáp ứng được nhu cầu vui chơi và việc cắm trại cho ứng sinh. Nơi đây không kém gì Nha Trang, nó có hồ lớn có thể tắm thoải mái; có sân cỏ mịn, rộng; có khu vườn cây mát để dựng trại; ngoài ra còn có các chòi nhỏ đển ghỉ ngơi…
PV: Hội Trại năm nay, ngoài ứng sinh còn có thêm khách mời như những năm trước không? Và họ là những thành phần nào?
Anh Trung: Tất nhiên là có! Nhưng họ là những thành phần nào là do Ban Giám Đốc quyết định. Anh em Ứng sinh cũng có thể mời bạn bè hay người thân nhưng với điều kiện là được sự chấp thuận của BGĐ.
PV: Nghe nói Hội Trại năm nay có nhiều điểm mới lạ và hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị cho mỗi trại sinh. Anh có thể hé mở đôi chút về nội dung hay là tính bất ngờ và thú vị của nó không?
Anh Trung: Cùng với cách tổ chức trại truyền thống, năm nay với thành phần ban tổ chức mới và có nhiều điều mới và hấp dẫn. Năm nay sẽ có những trò chơi giúp rèn luyện những kỹ năng mới đặc biệt là những trò chơi làm việc đội, nhóm… Sự hấp dẫn của nó sẽ được hé mở trong các trò chơi khi tham dự hội trại.
PV: Xin cám ơn anh, Xin Chúa chúc lành cho anh và cho Hội Trại được diễn ra tốt đẹp. Xin cho mỗi trại sinh cảm nghiệm được thật nhiều niềm vui và thú vị như những gì Hội Trại hứa hẹn. Qua đó, mỗi người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình để rồi có thể đem chia sẻ tình yêu ấy cho những người xung quanh.

Biên tập: Thế Như

http://www.ungsinhdongten.net/news_detail.php?cid=27&nid=345 (http://www.ungsinhdongten.net/news_detail.php?cid=27&nid=345)