PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha nói trong buổi triều kiến: Các tín hữu phải can đảm làm nhân chứng,



strawberrybaby
08-04-2010, 03:12 AM
VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: nếu các Kitô hữu thật sự tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại thì họ phải để cho tình yêu và thiện chí của họ chói sáng qua lời nói và hành động.

Đức Thánh Cha nói ngày 7 tháng 4, trong buổi triều kiến chung: "Chúng ta sẽ thực sự và hoàn toàn làm nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh khi chúng ta để cho tình yêu vô bờ của Người chiếu soi qua chúng ta và trong lời nói chúng ta – và còn hơn nữa trong các cử chỉ của chúng ta – để mọi người có thể nhận biết lời nói và cử chỉ của chính Chúa Giêsu.”

Có khoảng 21,000 người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, được trang hoàng đầy hoa Phục Sinh, trong buổi triều kiến chung, dưới một bầu trời nắng đẹp.

Đức Thánh Cha trở về Vatican bằng trực thăng từ nhà nghỉ mát tại Castel Gandolfo rồi bay trở lại lâu đài này ở phía nam Rôma, ngài đã tập trung bài giảng của ngài vào nhu cầu phải tuyên xưng việc Chúa Kitô Phục Sinh cho toàn thế giới.

Trong khi các báo chí trên khắp thế giới đăng tải các câu chuyện về các vụ linh mục lạm dụng tính dục và cách thức Giáo Hội phân xử các trường hợp bị lên án này, Đức Thánh Cha nói: “Tin Mừng của Phục Sinh đòi hỏi một công trình hăng hái và can đảm làm nhân chứng. Tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô, kể cả từng người trong chúng ta, đều được mời gọi làm nhân chứng."

Đức Thánh Cha nói sự Phục Sinh của Chuá Giêsu là “một sự kiện lịch sử,” một điều có ý nghĩa là lời hứa ban sự sống mới không chỉ là một ước nguyện.”

Đức Thánh Cha nói "Đời sống mới trong Chúa Kitô phải chiếu sáng trong đời sống của mỗi Kitô hữu; phải sống động và sinh động,” để chứng tỏ rằng “có thể cải tổ trái tim và toàn thể đời sống của từng cá nhân.”

Ngài nói: Những dấu chỉ là chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa Kitô đang thay đổi các tâm trí kể cả các trường hợp khi bạo lực được thay thế bằng hòa bình, ở nơi sự công chính được cổ võ, ở nơi con người kiên trì tham gia vào các cuộc đối thoại, nơi có sự tôn kính được tỏ hiện cho người khác, và nơi những người nam và nữ chấp nhận làm những hy sinh cá nhân để trợ giúp tha nhân.

Đức Thánh Cha "Tiếc thay, chúng ta cũng đang thấy biết bao đau khổ, baọ tàn và hiểu nhầm xẩy ra trên thế giới. Việc cử hành mầu nhiệm phục sinh và hân hoan tưởng niệm sự sống lại của Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng sức mạnh của tình yêu, là một thời điểm tốt đẹp để tái khám phá và tuyên xưng lòng tin cậy vững mạnh hơn của chúng ta vào Chúa Phục Sinh.”

Bùi Hữu Thư