PDA

View Full Version : ĐGH gặp gỡ một số nạn nhân bị các linh mục xâm hại tình dục



littlewave
18-04-2008, 06:58 PM
ĐGH gặp gỡ một số nạn nhân bị các linh mục xâm hại tình dục

Thứ sáu, 18/04/2008

Trong một tuyên bố Vatican cho biết:
"Hôm nay vào lúc 4h15 chiều (tức 03h15 sáng nay theo giờ Việt Nam), Đức Giáo Hoàng đã đến nhà thờ ở Apostolic Nunciature, Washington để gặp gỡ một nhóm nhỏ những nạn nhân bị các linh mục xâm hại tình dục"

http://images.timnhanh.com/tintuc/20080418/big/53a_1208486213.jpg

Nhóm này đã cùng nhau cầu nguyện. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã lắng nghe những câu chuyện của các nạn nhân và "nói với họ những lời động viên, khích lệ và đầy hy vọng."

Đức Giáo Hoàng cũng bảo đảm với các nạn nhân rằng ông sẽ cầu nguyện cho họ và cho gia đình họ.

Ngài đã có cuộc trò chuyện kéo dài 25 phút với các nạn nhân. Một vài người trong số này đã khóc suốt trong cuộc gặp gỡ trên.

Năm 2002, Nhà thờ Thiên chúa giáo của Mỹ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử khi Tổng giám mục của Boston thừa nhận đã bảo vệ một linh mục xâm phạm tình dục những thành viên trẻ tuổi trong nhà thờ của ông này. Sự kiện trên đã khơi mào cho việc phanh phui hàng ngàn những vụ xâm hại tương tự trên khắp đất nước Mỹ từ cách đây nhiều thập kỷ.

Đức Giáo Hoàng Benedict đã nhiều lần xin lỗi trong suốt chuyến thăm của ông đến Mỹ và ông đã nói về nỗi đau của việc bị xâm hại trong một cuộc tụ họp của hơn 48.000 người ở sân vận động Nationals thuộc Washington. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như thế này được tổ chức cho chuyến thăm 6 ngày đến Mỹ của Giáo hoàng.

"Không ngôn từ nào của tôi có thể miêu tả được nỗi đau và sự mất mát gây ra do các vụ xâm hại tình dục," ĐTC phát biểu trước đám đông đang hò reo đón chào ông.

Những nỗ lực bảo vệ trẻ em phải được tiếp tục, Giáo hoàng cho biết.

Trong vài ngày qua, Đức Giáo Hoàng đã 3 lần thực hiện điều mà nhiều người Thiên chúa giáo đã từng yêu cầu trong nhiều năm - đó là lên án và công khai thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về những vụ xâm hại tình dục do các linh mục của Nhà thờ Mỹ gây ra.

Trong chuyến bay từ Rome đến Washington hôm 15/4, Giáo hoàng Benedict đã phát biểu vụ scandal tình dục làm ông cảm thấy "vô cùng xấu hổ."

Trong cuộc tụ họp ngày hôm qua ở sân vận động Nationals, nhiều thành viên của giáo đoàn ở Mỹ là những người nhập cư từ các nước khác nhau ở Trung và Nam Mỹ đã đến chào đón Giáo hoàng. Họ đã bày tỏ sự cuồng nhiệt của mình khi Đức Giáo Hoàng phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha rất trôi chảy và khen ngợi sự trung thành với đạo của những người này.

Trước khi Đức Giáo Hoàng Benedict đến đây, các cuộc thăm dò dư luận cho biết nhiều người Mỹ biết rất ít hoặc chẳng biết gì về Giáo hoàng.

Những người biết ít nhiều về Giáo hoàng đều nhận thấy vị Giáo hoàng sinh ra ở Đức này nói tiếng Anh rất chuẩn, khoả mạnh và đầy sinh lực ở tuổi 81 cũng như rất quan tâm đến nhiều vấn đề nguy cấp mà 65 triệu con chiên người Mỹ đang phải đối mặt.

Kiệt Linh - (Theo AFP, BBC) – VnMedia