PDA

View Full Version : Thư viện Giáo xứ Paris tròn 20 tuổi



Ti_Amo
16-04-2010, 08:44 PM
Thư viện Giáo xứ Paris tròn 20 tuổi
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/225-450-2224-1662-344-257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/cha%20DDTS.JPG Cha Đinh Đồng Thượng Sách (ảnh : Thanh Phương)



Thanh Phương (http://www.viet.rfi.fr/auteur/thanh-phuong)
Tuy diện tích chỉ bằng một phòng làm việc bình thường, nhưng Thư viện Giáo xư Paris lại là một địa điểm đáng chú ý, với 10 ngàn đầu sách thu thập được sau 20 năm hoạt động, trong đó có một số sách báo cũ rất quý hiếm, mà không nơi nào khác có.


Như truyền thống mỗi năm, nhân sinh nhật 20 tuổi của thư viện, Giáo xứ Việt Nam Paris hôm Chủ nhật 11/4 vừa qua đã tổ chức Ngày Văn hóa Thư viện và tại đây, RFI đã có dịp gặp lại Cha Đinh Đồng Thượng Sách, người sáng lập và nay vẫn là Giám đốc điều hành Thư viện Giáo xứ Paris, và cũng là vị linh mục đã tận tụy phục vụ Cộng đoàn Việt Nam suốt từ 30 năm qua.
Tuy khiêm tốn không dám nhận mình là một thi sĩ, nhưng Cha Đinh Đồng Thượng Sách chính là tác giả của rất nhiều bài thơ với bút hiệu Cung Chi. Trong ngày Văn Hóa Thư viện Giáo xứ Chủ nhật vừa qua, Luật sư-Giáo sư Lê Đình Thông đã thuyết trình về đề tài Thần Học Linh Đạo trong thơ Cung Chi để độc giả hiểu rõ hơn những ý nghĩa thâm thúy trong các sáng tác của vị linh mục-nhà thơ này.
http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/sach%20thu%20vien_0.jpg
Quầy sách tại Thư viện giáo xứ Paris (ảnh : Thanh Phương)


Modifier (http://www.viet.rfi.fr/node/17864/edit/?destination=node%2F17860)

Đây cũng chính là nét đáng chú ý trong truyền thống của Thư viện Giáo xứ Paris, tức là cứ mỗi lần tổ chức Ngày Văn hóa, họ lại mời một học giả đến thuyết trình về một đề tài hoặc một nhân vật đã ghi lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử Công giáo Việt Nam nói riêng như Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, v. v. . . và trong nền văn hóa Việt Nam nói chung, như nhà bác học Trương Vĩnh Ký, nghệ sĩ Bích Thuận, v.v...
Phát hành tập sách 20 năm Thư viện Giáo xứ Paris
Từ năm 2000 đến nay, Ngày Văn hóa Thư Viện đã đón tiếp Tiến sĩ Hương Giang Thái Văn Kiểm, Luật sư Lê Đình Thông, Giáo sư Trương Thị Lìễu, Giáo sư Trần Văn Cảnh, Giáo sư Phạm Thị Nhung, Luật sư Lê Trọng Quát, Bác sĩ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái, Giáo sư Vũ Quốc Thúc, Nhà văn Từ Nguyên. Toàn bộ các bài thuyết trình từ năm 2000 đến nay, kể cả bài thuyết trình của LS Lê Đình Thông về thơ Cung Chi, đã được in lại trong cuốn sách "Hai nươi năm Thư viện Giáo xứ Việt Nam Paris 1990-2010", được phát hành nhân dịp này, một cuốn sách rất đáng được bổ sung vào tủ sách của mọi người.
Nhưng điều mà một số vị quan khách, như Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cảnh báo khi phát biểu với cử tọa hôm đó, là nguy cơ trẻ em Việt Nam tại Pháp và hải ngoại nói chung, bị mất gốc, nếu không được nuôi dưỡng bằng tiếng Việt, bằng văn hóa Việt. Là trưởng nhóm điều hành Thư viện Giáo xứ, anh Cao Trọng Nghĩa chia sẽ mối ưu tư này, nhưng anh cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bậc cha mẹ.
Ngoài các anh chị em trong nhóm điều hành thư viện, có lẽ cũng nên biểu dương sự đóng góp vô vụ lợi của cặp vợ chồng nghệ sĩ Minh Đức-Kiều Lệ Mai và Đoàn Nghệ sĩ Cải lương Paris, đã đem đến những trích đoạn cải lương, những bài tân cổ hữu tình, những màn hài kịch, để giúp vui cho ngày Văn hóa Thư viện Giáo xứ Paris.
http://www.viet.rfi.fr