dominico_dung
25-04-2010, 12:36 PM
Giáp phận Long Xuyên
Hạt Long Xuyên
GIÁO XỨ CÁI DẦU
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/GioiThieu_GiaoXu/pvkinh_ac.jpghttp://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/GioiThieu_GiaoXu/DSCN1614.jpg
1. Địa chỉ :
Nhà thờ Cái Dầu (Bình Long), 13/7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.
Lm Giuse Phạm Văn Kính
ĐT: 076.3688.447; 0918.107.554 // joskinh@pmail.vnn.vn // joskinh@gmail.com
2. Số giáo dân :
* Họ đạo Cái Dầu ở vào trung tâm xã Bình Long, dọc theo lộ liên tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, cách Châu Đốc 21 cây số.
* Dân số huyện Châu Phú : 245.000 người. - Dân số xã Bình Long : 16.500 người.
* Số giáo dân trong xã : 30 người / 5 gia đình.
* Số giáo dân trong huyện : 250 người / 60 gia đình
3. Lịch sử hình thành & phát triển :
* Năm 1930: đời Đức Cha Hergott cai quản giáo phận Phnom penh, do cha sở Năng Gù, Cha Collot cất một nhà thờ ( 8m x 3,5m ) thô sơ cho các Thầy giảng Banam đến dậy giáo lý.
* Năm 1938 : di dời nhà thờ cách nhà thờ cũ trên 200m, nhà thờ (18m x 15m), cột sắt vách tường, lợp ngói (4gian: 2gian 8m x 4m và 2 gian đầu và cuối 8m x 3,5m).
* Năm 1942 – 1947 : còn ít bổn đạo, nhà thờ bỏ hoang.
* Năm 1956 : được chỉnh trang.
* Năm 1980 : được tái chỉnh trang, xây tường và làm cửa lại có cha về coi sóc.
* Năm 1930 : 1gia đình = 7người. Năm 1938: 6gia đình = 25người. Năm 1975: 18gia đình = 90người. Năm 1998: 60 gia đình = 250 người.
* Năm 2009 : lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới.
4. Các linh mục phụ trách :
* Năm 1930 – 1980: các cha sở họ Năng Gù, các cha sở họ Thị Đam và các cha phó họ Năng Gù: Cha Collot, Cha Hoá, Cha Khả, Cha Muôn, Cha Trọng, Cha Phuông, cho lễ Chúa Nhật, và lễ trọng Giáng sinh, Phục sinh
* Hiện nay do cha Giuse Phạm Văn Kính là cha sở.
5. Những đặc điểm :
+ Giáo dân ít, ở rải rác trong huyện, địa bàn rộng, nên không có ban bệ, chỉ có một số ít làm việc do thiện chí và tự nguyện.
+ Chung quanh nhà thờ không có giáo dân, nên những người tôn giáo bạn giúp đỡ rất nhiều việc.
+ Các dì dạy lớp Mẫu giáo nên có tín nhiệm với cha mẹ con em gởi học.
6. Các cơ sở :
* 1974 : nhà cha sở 10m x 12m : nhà tường, lợp tôn.
* 1980 : nhà các dì : 10m x 8m : nhà tường, lợp tôn.
* 1995 : nhà trẻ : 10m x 10m : nhà tường, lợp tôn.
* Cộng đoàn tu : Cộng đoàn Đa Minh Lạng Sơn (2 soeur)
CỘNG ĐOÀN NỮ TU ĐAMINH CÁI DẦU
1. Địa chỉ :
+ Cái Dầu, Bình Long, Châu Phú, An Giang. ĐT: 076.3687.447
+ Bổn mạng: Têrêsa Hài Đồng
2. NHÀ MẸ: Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn - Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi
* Địa chỉ nhà Mẹ: 25/2 đường 26/3 Tổ 46, P. 16, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.
* ĐT & FAX: 08. 38911.067 và 08.38949.285
* Email: langson@hcm.fpt.vn (langson@hcm.fpt.vn)
* Bề trên tổng quyền: Thérèse Đỗ Thị Minh.
* Tôn chỉ Dòng: “ Nói với Chúa và nói về Chúa”.
* Mục đích Dòng: Đáp lại ơn Chúa Thánh Thần mời gọi theo sát Chúa Kitô Rao Giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chị em Đaminh Việt Nam sống ba lời khấn: Thanh Bần, Khiết Tịnh và Vâng Phục, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa bằng chứng tá đời sống và lời giảng. Dấn thân phục vụ đặc biệt là những người nghèo khổ và những người chưa biết Chúa, không nề quản gian khó, miễn là Đức Kitô được toả sáng.
* Linh đạo Dòng: Linh đạo Đaminh gồm 4 điểm:
+ Đời sống cộng đoàn huynh đệ.
+ Chuyên chăm học tập để đời tu được phong phú và công cuộc loan báo Tin Mừng được kết quả dồi dào với từng thời đại và môi trường.
+ Cầu nguyện.
+ Làm việc tông đồ.
3. Đôi nét lịch sử:
* Tu sở được thành lập năm 1974, với 3 soeur. Thời gian nầy họ đạo Cái Dầu chưa có Cha sở. Phần lớn dân chúng nghèo khổ và chưa biết Chúa. Số người theo đạo rất ít. Chị em làm công việc như sau:
+ Mở lớp học tình thương.
+ Trông coi nhà thờ và dậy giáo lý cho vài người.
+ Mục đích sống chứng nhân Tin Mừng Đức Kitô.
* Năm 1980: Họ đạo có Cha sở. Chị em cộng tác với Cha sở làm chứng cho Chúa với các công việc nêu trên.
* Hiện nay số người theo Chúa có gia tăng và số các cháu theo học cũng đông hơn.
4. Tu sĩ hiện nay sống trong cộng đoàn này: 2 dì Khấn + 3 em thỉnh sinh.
5. Các hoạt động trong giáo xứ:
* Mục vụ: trông coi phòng thánh, tập hát, thăm nom giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn.
* Xã hội: kết hợp với Nhà Nước dạy trẻ mẫu giáo, nâng đỡ các cháu gia đình nghèo
Hạt Long Xuyên
GIÁO XỨ CÁI DẦU
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/GioiThieu_GiaoXu/pvkinh_ac.jpghttp://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/GioiThieu_GiaoXu/DSCN1614.jpg
1. Địa chỉ :
Nhà thờ Cái Dầu (Bình Long), 13/7 Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.
Lm Giuse Phạm Văn Kính
ĐT: 076.3688.447; 0918.107.554 // joskinh@pmail.vnn.vn // joskinh@gmail.com
2. Số giáo dân :
* Họ đạo Cái Dầu ở vào trung tâm xã Bình Long, dọc theo lộ liên tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, cách Châu Đốc 21 cây số.
* Dân số huyện Châu Phú : 245.000 người. - Dân số xã Bình Long : 16.500 người.
* Số giáo dân trong xã : 30 người / 5 gia đình.
* Số giáo dân trong huyện : 250 người / 60 gia đình
3. Lịch sử hình thành & phát triển :
* Năm 1930: đời Đức Cha Hergott cai quản giáo phận Phnom penh, do cha sở Năng Gù, Cha Collot cất một nhà thờ ( 8m x 3,5m ) thô sơ cho các Thầy giảng Banam đến dậy giáo lý.
* Năm 1938 : di dời nhà thờ cách nhà thờ cũ trên 200m, nhà thờ (18m x 15m), cột sắt vách tường, lợp ngói (4gian: 2gian 8m x 4m và 2 gian đầu và cuối 8m x 3,5m).
* Năm 1942 – 1947 : còn ít bổn đạo, nhà thờ bỏ hoang.
* Năm 1956 : được chỉnh trang.
* Năm 1980 : được tái chỉnh trang, xây tường và làm cửa lại có cha về coi sóc.
* Năm 1930 : 1gia đình = 7người. Năm 1938: 6gia đình = 25người. Năm 1975: 18gia đình = 90người. Năm 1998: 60 gia đình = 250 người.
* Năm 2009 : lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới.
4. Các linh mục phụ trách :
* Năm 1930 – 1980: các cha sở họ Năng Gù, các cha sở họ Thị Đam và các cha phó họ Năng Gù: Cha Collot, Cha Hoá, Cha Khả, Cha Muôn, Cha Trọng, Cha Phuông, cho lễ Chúa Nhật, và lễ trọng Giáng sinh, Phục sinh
* Hiện nay do cha Giuse Phạm Văn Kính là cha sở.
5. Những đặc điểm :
+ Giáo dân ít, ở rải rác trong huyện, địa bàn rộng, nên không có ban bệ, chỉ có một số ít làm việc do thiện chí và tự nguyện.
+ Chung quanh nhà thờ không có giáo dân, nên những người tôn giáo bạn giúp đỡ rất nhiều việc.
+ Các dì dạy lớp Mẫu giáo nên có tín nhiệm với cha mẹ con em gởi học.
6. Các cơ sở :
* 1974 : nhà cha sở 10m x 12m : nhà tường, lợp tôn.
* 1980 : nhà các dì : 10m x 8m : nhà tường, lợp tôn.
* 1995 : nhà trẻ : 10m x 10m : nhà tường, lợp tôn.
* Cộng đoàn tu : Cộng đoàn Đa Minh Lạng Sơn (2 soeur)
CỘNG ĐOÀN NỮ TU ĐAMINH CÁI DẦU
1. Địa chỉ :
+ Cái Dầu, Bình Long, Châu Phú, An Giang. ĐT: 076.3687.447
+ Bổn mạng: Têrêsa Hài Đồng
2. NHÀ MẸ: Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn - Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi
* Địa chỉ nhà Mẹ: 25/2 đường 26/3 Tổ 46, P. 16, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.
* ĐT & FAX: 08. 38911.067 và 08.38949.285
* Email: langson@hcm.fpt.vn (langson@hcm.fpt.vn)
* Bề trên tổng quyền: Thérèse Đỗ Thị Minh.
* Tôn chỉ Dòng: “ Nói với Chúa và nói về Chúa”.
* Mục đích Dòng: Đáp lại ơn Chúa Thánh Thần mời gọi theo sát Chúa Kitô Rao Giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chị em Đaminh Việt Nam sống ba lời khấn: Thanh Bần, Khiết Tịnh và Vâng Phục, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa bằng chứng tá đời sống và lời giảng. Dấn thân phục vụ đặc biệt là những người nghèo khổ và những người chưa biết Chúa, không nề quản gian khó, miễn là Đức Kitô được toả sáng.
* Linh đạo Dòng: Linh đạo Đaminh gồm 4 điểm:
+ Đời sống cộng đoàn huynh đệ.
+ Chuyên chăm học tập để đời tu được phong phú và công cuộc loan báo Tin Mừng được kết quả dồi dào với từng thời đại và môi trường.
+ Cầu nguyện.
+ Làm việc tông đồ.
3. Đôi nét lịch sử:
* Tu sở được thành lập năm 1974, với 3 soeur. Thời gian nầy họ đạo Cái Dầu chưa có Cha sở. Phần lớn dân chúng nghèo khổ và chưa biết Chúa. Số người theo đạo rất ít. Chị em làm công việc như sau:
+ Mở lớp học tình thương.
+ Trông coi nhà thờ và dậy giáo lý cho vài người.
+ Mục đích sống chứng nhân Tin Mừng Đức Kitô.
* Năm 1980: Họ đạo có Cha sở. Chị em cộng tác với Cha sở làm chứng cho Chúa với các công việc nêu trên.
* Hiện nay số người theo Chúa có gia tăng và số các cháu theo học cũng đông hơn.
4. Tu sĩ hiện nay sống trong cộng đoàn này: 2 dì Khấn + 3 em thỉnh sinh.
5. Các hoạt động trong giáo xứ:
* Mục vụ: trông coi phòng thánh, tập hát, thăm nom giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn.
* Xã hội: kết hợp với Nhà Nước dạy trẻ mẫu giáo, nâng đỡ các cháu gia đình nghèo