PDA

View Full Version : Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 114



Ti_Amo
07-05-2010, 08:13 PM
Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 114

http://d.yimg.com/hb/ng/co/vne/20100507/03/3681793175-nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-oi-o-tuoi-114.jpg?x=210&y=164&sig=rcoOdiGCbMxm.YkV3x9QWA-- (http://vn.news.yahoo.com/vne/20100507/img/pen-nguoi-gia-nhat-the-gioi-7029574b992f0.html)
Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 114


Chỉ một tuần trước ngày sinh nhật lần thứ 115 của mình, cụ bà Kama Chinen - người sống qua 3 thế kỷ, qua đời tại hòn đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.
Theo News sky, cụ Kama mất vào chủ nhật vừa rồi, hưởng thọ 114 tuổi và 356 ngày. Cụ đã trải qua những năm tháng cuối đời tại một trại dưỡng lão trên đảo Okinawa. Trước khi mất, cụ đứng đầu danh sách những người sống thọ trên 110 tuổi ở khắp thế giới (gồm 75 cụ ông và cụ bà).
Cụ Kama sinh ngày 10/5/1895, trở thành người già nhất thế giới từ tháng 9/2009, khi cụ Gertrude Baines (đang giữ kỷ lục này) qua đời tại Los Angeles ở tuổi 115.
Bí quyết sống thọ của cụ chính là dùng những thực phẩm của địa phương: trà xanh, rau, gạo, cá tươi...
Như vậy, danh hiệu người già nhất thế giới hiện nay thuộc về cụ bà người Pháp, Eugenie Blanchard, sinh tháng 2/1896 (114 tuổi 75 ngày). Xếp thứ 2 là cụ Florence Emily Baldwin, người Anh, 114 tuổi.
Người sống thọ nhất trên thế giới được ghi nhận cho tới thời điểm này là bà cụ người Pháp, Jeanne Calment, qua đời năm 1997, hưởng thọ 122 tuổi 164 ngày.
Phương Trang
http://vn.news.yahoo.com/vne/20100507/ten-nguoi-gia-nhat-the-gioi-qua-oi-o-tuo-7143884.html