PDA

View Full Version : Đức Cha Phó thăm mục vụ các giáo xứ thuộc giáo hạt Quảng Ngãi



JB.Lưu Hùng Vương
08-05-2010, 08:45 AM
- Đức Cha Phó thăm mục vụ các giáo xứ thuộc giáo hạt Quảng Ngãi hai ngày 24 và 25/4. Đây là lần đầu tiên sau khi nhận lãnh sứ vụ giám mục (04/02/2010), Đức Cha Phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi thi hành nhiệm vụ đấng kế vị các thánh Tông đồ viếng thăm mục vụ các giáo xứ và giáo điểm thuộc giáo hạt Quảng Ngãi, nội trong 02 ngày: chiều thứ bảy và ngày Chúa nhật. Được biết, giáo xứ đảo Lý Sơn, Đức Cha Phó sẽ ban bí tích Thêm sức vào tháng 8 tới. Cũng xin nhắc lại, vào dịp trước Tết Canh Dần, chỉ vài ngày sau ngày tấn phong giám mục, Đức Cha Phó đi thăm xã giao chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, đây cũng là lệ thường hằng năm vào dịp Tết; nhân dịp này các linh mục, tu sĩ và đại diện giáo dân của các giáo xứ, giáo điểm trong giáo hạt đã tập trung tại nhà xứ giáo hạt Quảng Ngãi để chúc mừng Đức Cha Phó.

Vì thời giờ không nhiều, nên đã được sắp xếp thật sít sao, tuy nhiên việc tổ chức chào đón Đức Cha ở các giáo xứ thật trang trọng và có đông đảo giáo dân tham dự.

- Vào lúc 10g Đức Cha Phó về đến giáo xứ Quảng Ngãi, rồi Cha Hạt trưởng tháp tùng Đức Cha viếng thăm giáo xứ Châu Ổ. Tại đây, Cha Phaolô Thọ, các Cha DCCT và đông đảo các chức việc và giáo lý viên trong giáo xứ cũng như các giáo điểm trong huyện Bình Sơn do các Cha DCCT phụ trách

chào đón Đức Cha trong một bữa cơm trưa vào lúc 11g với 13 bàn cơm. Sau giờ nghỉ trưa vắn vỏi, Đức Cha lên đường về hướng nhà máy lọc dầu Dung Quất, viếng thăm giáo điểm Bình Thạnh. Cha Quản nhiệm G.B. Thiệp và khoảng 100 giáo dân chào đón Đức Cha tại nhà thờ trên đỉnh đồi cát, tại đây Đức Cha được thưởng thức món củ lang luộc của miền cát trắng và theo yêu cầu của giáo dân, ngài kể cho họ bước đường ơn thiên triệu của mình. Sau đó Đức Cha lại lên đường hướng về một giáo điểm đã từng ở ngay trong tâm bão Ketsana hồi cuối tháng 9/2009. Cha Giuse Hảo và khoảng 700 giáo hữu tại giáo điểm Bình Hải, Bình Thạnh và giáo xứ Châu Ổ hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật Chúa Chiên Lành do Đức Cha chủ sự cùng với Cha Hạt trưởng, và 5 Cha DCCT: Cha Phaolô Thọ, Cha J.B. Thiệp, Cha Giuse Hảo, Cha Giuse Thiện và Cha Giuse Việt. Ngôi nhà thờ quá nhỏ bé, giáo dân phải đứng ngoài hàng hiên chật hẹp và trong chợ. Quả vậy, sân nhà thờ vào buổi sáng là nơi họp chợ của vùng này.

- 7g30 tối tại nhà thờ giáo xứ Quảng Ngãi, Đức Cha Phó chủ tế thánh lễ Chúa nhật Chúa Chiên Lành với 02 Cha đồng tế: Cha Hạt trưởng và Cha Phó Giacôbê Mai. Có khoảng trên 500 giáo dân tại thành phố và các giáo họ cùng hiệp dâng thánh lễ. Sau thánh lễ, một số bà con giáo dân còn nán lại nhà xứ để chào thăm Đức Cha.

- Thế là qua một buổi chiều tốt đẹp, Đức Cha nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau, ngày Chúa nhật, khi trời còn tối, Đức Cha lên đường đến với giáo xứ Phú Hòa, chủ tế Thánh lễ vào lúc 5g sáng. Cha Sở Tađêô Ý cùng khoảng 600 giáo dân chung quanh nhà thờ và nhiều giáo họ xa 20-25 km, như Cù Và, Phước Thọ đã chỉnh tề để hiệp dâng thánh lễ với Đức Cha; Cha Hạt trưởng và Cha Ý cùng đồng tế. Sau bữa sáng gọn nhẹ Đức Cha vội vã lên đường về hướng tây nam, có Cha Hạt trưởng và Cha Ý tháp tùng. Cha Sở Phêrô Ngọc và cộng đồng dân Chúa giáo xứ Châu Me chào đón Đức Cha tại nhà thờ Đức Mẹ Kỳ

Thọ. Có khoảng 500 giáo dân quanh nhà thờ và nhiều giáo họ xa vài chục cây số về hiệp dâng thánh lễ đồng tế. Sau khi giải lao vội vàng Đức Cha tiếp tục hành trình, lần này có Cha Sở Châu Me cùng tháp tùng, hướng về nhà thờ Phú Mỹ của giáo xứ Kỳ Tân. Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 9g30 với khoảng 250 giáo dân tham dự. Đức Cha chủ tế thánh lễ cùng với Cha Sở Ghêgôriô Hiếu và các Cha tháp tùng. Ngôi nhà thờ quá nhỏ bé, dân Chúa đứng đầy ngoài trời dưới bóng những hàng cau. Trời đã trưa, Đức Cha lại lên đường, tiếp tục chặng đến cuối cùng của cuộc viếng thăm mục vụ. Cha Sở Ghêgôriô Anh và các chức việc giáo xứ Bàu Gốc chào đón Đức Cha tại nhà thờ Vĩnh Phú. Ngay sau khi viếng Chúa, Đức Cha cùng các Cha tháp tùng dùng cơm trưa với các chức việc và một số anh chị em. Có 4 bàn cơm. Đức Cha và các Cha tháp tùng cũng còn một ít thời giờ để nghỉ ngơi trước khi cử hành thánh lễ đồng tế vào lúc 2g15. Mặc dù đã có thánh lễ vào buổi sáng Chúa nhật, nhưng vẫn đông giáo dân tham dự, có khoảng 300 giáo dân, nhiều người ở các giáo họ xa như ở huyện Ba Tơ và Đức Phổ. Cha Hạt trưởng, Cha Sở Châu Me, Cha Sở Kỳ Tân cố nán lại để cùng đồng tế với Đức Cha, nhất là Cha Hạt trưởng còn phải về lại giáo xứ để dâng lễ 5g chiều.

- Vì không có nhiều thời giờ, cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Cha Phó tập chú vào việc cử hành thánh lễ, dịp để quy tụ và gặp gỡ cộng đồng dân Chúa địa phương. Các bài giảng lễ của Đức Cha mỗi giáo xứ đều được ứng khẩu với những đề tài khác nhau về ngày lễ Chúa Chiên Lành. Và vì là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu và cũng là ngày cử hành đặc biệt trong Năm Thánh với các dự tu, Đức Cha nhấn mạnh việc tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ và nhất là các bậc cha mẹ phải khuyến khích, nuôi dưỡng và chăm sóc các ơn gọi nơi con cái mình.

Giáo Phận QN
Nguồn www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)