PDA

View Full Version : DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH BMT - LỄ TẠ ƠN



Vinam
01-06-2010, 11:37 PM
LỄ TẠ ƠN
VĨNH HIẾN & NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG
31-5-2010





Ngày 31-5-2010,Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth, DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH đã tổ chức lễ vĩnh hiến cho 5 nữ tu và ngân khánh khấn dòng cho 2 nữ tu.


NHÀ DÒNG ĐỨC MARIA NVHB
Giáo phận Banmêthuột



https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/01.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/02.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/03.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/04.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/05.JPG

NHÀ NGUYỆN
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/06.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/06B.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/06C.JPG

QUÝ NỮ TU VĨNH HIẾN & NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/07.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/08.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/09.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/10.JPG


Đức giám mục giáo phận BMT Vinh sơn Nguyễn văn Bản cùng linh mục tổng đại diện Đa minh Hà duy Khâm,các lm hạt trưởng và 60 linh mục trong và ngoài giáo phận đến dâng thánh lễ tạ ơn


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/11.JPG

ĐOÀN RƯỚC

Các nữ tu,các thân nhân và đoàn đồng tế đang tiến về nhà nguyện

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/12.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/13.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/14.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/15.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/16.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/17.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/18.JPG

Vinam
02-06-2010, 08:01 AM
Bài giảng của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
nhân dịp lễ khấn dòng và tạ ơn ngân khánh của nữ tu NVHB 2010




Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay (Lc. 1, 39-45) kể cho chúng ta nghe về việc Đức Mẹ Maria đi viếng bà thánh Isave, sau khi Mẹ đã được thiên thần truyền tin thụ thai Đấng Cứu Thế. Đoạn Tin Mừng này cũng đã được chọn như là nền tảng, nhờ đó dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình tìm thấy ý nghĩa cho danh xưng của mình :”Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được đặt dưới Danh Thánh Mẹ Maria, để chị em có Mẹ là Mẹ và gương mẫu cho đời sống tu trì của mình. Đặc biệt chị em noi gương Mẹ trong biến cố Mẹ thăm viếng bà Elisabeth.” (HP tr. 12, điều 2). Chúng ta thử tìm hiểu xem biến cố này có ảnh hưởng trên cuộc sống của người nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình như thế nào.


1/ Bà Elisabeth được đầy Thánh Thần :

Sau khi nghe tiếng Mẹ chào, “thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần”. Nhờ được tràn đầy Thánh Thần mà Elisabeth mới nhận ra được Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Thành ngữ “đầy Thánh Thần” là lối nói riêng của thánh sử Luca, vì thế chỉ tìm thấy trong sách Tin Mừng thứ ba và sách TĐCV. Trong Luca, thành ngữ này còn tìm thấy trong đoạn sứ thần báo tin cho zacaria về việc Gioan sẽ được thụ thai (1, 15) và đoạn sau khi đặt tên cho Gioan, zacaria được đầy Thánh Thần nói lời tiên tri về tương lai của đứa trẻ (1, 67).
Trong sách TĐCV, thành ngữ này được tìm thấy trong đoạn lễ Hiện Xuống, các Tông Đồ được tràn đầy Thánh Thần nện bắt đầu nói nhiều thứ tiếng khác nhau, tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói (2, 4); thánh Phê-rô lên tiếng trình bày về Chúa Giê-su trước mặt Hội Đồng Do-thái (4, 8). Thánh Phaolo, sau khi trở lại tại Damas, được tràn đầy Thánh Thần để trở nên Tông Đồ của Chúa (9, 17).
Những người được “đầy Thánh Thần”, nghĩa là được Thánh Thần chiếm hữu, hay có thể nói là ‘bao bọc”, có một sự khôn ngoan, hoặc can đảm lạ thường để có thể nói tiên tri hoặc rao giảng về Chúa Giê-su một cách thuyết phục và hiệu quả. Có thể nói được rằng Thánh Thần làm cho người nhận lãnh Ngài được biến đổi trở nên tạo vật mới, và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài.

2/ Tác nhân của sự “đầy Thánh Thần”

Trong những lần vừa nhắc tới ở trên, chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chính là cho người được Chúa tuyển chọn được tràn đầy ơn của Ngài để thi hành một sứ mệnh. Riêng trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca kể lại một cách rõ ràng : “Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần”.
Xét một cách logic theo lời văn mô tả, chúng ta thấy được thứ tự như sau : nghe tiếng Mẹ Maria chào thì hài nhi liền nhảy mừng trong dạ. Nhờ nhận ra được sự nhảy mừng lạ lung của đứa con trong dạ, cộng với sự hiểu biết về việc thụ thai kỳ diệu của mình, bà Elisabeth được đầy tràn Thánh Thần. Đương nhiên Thánh Thần là tách nhân chính, nhưng trong đoạn Tin Mừng này, sự hiện diện và lời chào của Mẹ Maria đã làm cho bà Elisabeth được tràn đầy Thánh Thần.

3/ Người nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình là tác nhân đem đến cho người khác được tràn đầy Thánh Thần.

Theo gương Mẹ Maria, mỗi người chị em trong hội dòng cố gắng sống thế nào để chính bản thân mình được đầy tràn ơn Chúa. Nhờ đó, qua sự giao tiếp mục vụ, có thể làm nảy sinh trong lòng những người ta có dịp phục vụ khao khát được nên thánh, được “đầy Thánh Thần”

GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản







Nguồn:gpbanmethuot.net

Vinam
02-06-2010, 02:12 PM
ĐGM Vinh sơn cùng các nữ tu vĩnh hiến

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/19.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/20.JPG


Cộng đoàn hát Kinh cầu Các Thánh
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/21.JPG

Nữ tu tổng phụ trách Maria Fiat Nguyễn thị Lương
cùng các nữ tu vĩnh hiến
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/22.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/23.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/24.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/25.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/26.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/27.JPG


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/28.JPG

Vinam
02-06-2010, 02:27 PM
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/29.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/30.JPG

Nữ tu Tổng phụ trách dâng lời tri ân ĐGM Vinh sơn
quý cha,quý tu sỹ nam nữ,quý ân nhân,quý thân nhân
cùng toàn thể quý khách

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/31.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/32.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/33.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/34.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/35.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/36.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/37.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/38.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DONG%20NVHB/Khan.5.2010/39.JPG



ĐOÀN RƯỚC TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN
VĨNH HIẾN & NGÂN KHÁNH KHẤN DÓNG.5.2010
(DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH)http://www.youtube.com/watch?v=kTp8UL7VjZk