PDA

View Full Version : Tổng kết giải sáng tác văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn lần I



JB.Lưu Hùng Vương
06-06-2010, 08:42 PM
TỔNG KẾT GIẢI SÁNG TÁC VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN LẦN I

Giải sáng tác văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn lần I dành cho các học sinh giáo lý Giáo phận Qui Nhơn năm 2010 đã khóa sổ nhận bài ngày 10-5. Có 325 người dự thi với 403 bài.

Cuộc thi đã được phát động từ tháng 11-2009 và dự kiến hết hạn nộp bài ngày 10-3-2010 nhưng rồi đã triển hạn tới 13-5. Ban giám khảo phải làm việc khẩn trương vì các bạn sinh viên tham gia chấm bài sẽ bắt đầu thi ở Đại Học từ 31-5.

Nữ tu Anê Ngô Thị Kim Chung MTG và nữ tu Maria Trương Thị Yến SPC thuộc Ban Mục Vụ Văn Hóa Hạt Bình Định đã giúp sơ tuyển, “rọc phách” và đánh mã số. Những bài lọt vào vòng trong được photocopy thành 3 bản gởi đến các giám khảo.
Việc chấm giải chính thức được Câu lạc bộ Sáng tác Thơ văn Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn đảm nhận. Bộ môn Văn gồm có: nhà báo Tađêô Nguyễn Thanh Xuân, nhà báo Antôn Nguyễn Nhân Thống, nhà thơ Antôn Dương Thành Thiêng và cô Nguyễn Kim Dạ, sinh viên khoa Văn, Đại Học Quy Nhơn. Bộ môn Thơ gồm có: nhà thơ Martinô Nguyễn Văn Tường, nhà thơ Antôn Lê Văn Thái, nhà thơ trẻ Phêrô Nguyễn Xuân Hà và hai sinh viên khoa Văn khác là cô Maria Trần Thị Duyên và cô Nguyễn Phùng Vân.

Chúa Nhật 16-5-2010, ban giám khảo đã làm việc tập trung từ sáng tới chiều tại Chủng Viện Qui Nhơn. Sau đó mỗi giám khảo đưa bài về chấm tại nhà rồi trở lại Chủng Viện làm việc liên tiếp ba ngày 22, 23 và 24 tháng Năm.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu, các em chưa nắm vững thể lệ, cộng thêm thời gian cấp bách vội vã khiến cho việc chấm thi khá vất vả. Tuy nhiên cũng nhờ đó, Ban Tổ Chức rút được nhiều kinh nghiệm quý cho những lần sau. Một trở ngại lớn là nhiều thi sinh không ghi tuổi. Điều này dẫn đến đề nghị các giải về sau sẽ lập khung giải thưởng theo tuổi.

Nhìn chung giải Thơ lần này chưa xuất sắc. Điều này thúc giục Ban Tổ chức phải đầu tư cho việc tập huấn trong cuộc hội trại nhân ngày trao tặng giải thưởng. Ngược lại những bài đoạt các giải cao trong bộ môn Văn đã gây kinh ngạc. Sau khi tổng kết, hai vị trong Ban Giám khảo đã phải đến tận giáo xứ, gặp gỡ tác giả, trao đổi và vui mừng phát hiện những tài năng trẻ trong Giáo phận và mời các em tham gia Câu lạc bộ Sáng tác.

CUỘC HỘI TRẠI

Trước đây cuộc hội trại trao giải và tập huấn được dự trù vào dịp mừng lễ bổn mạng Đức Cha Phêrô. Thế nhưng nay đó lại là ngày thi chuyển cấp của học sinh hết lớp 9 và sau đó vài ngày bắt đầu kỳ thi vào Đại học. Do đó, cuộc hội trại được dời lại vào các ngày 19, 20 và 21 tháng Bảy. Cuộc hội trại nhằm mục tiêu tập huấn, giúp các em bồi dưỡng năng khiếu. Ban Tổ chức sẽ có thông báo chính thức về việc này sau.

HƯỚNG HỢP TÁC GIỮA CÁC GIÁO XỨ VÀ BAN TỔ CHỨC

Thoạt đầu cuộc thi nhằm vận động các em trau dồi môn Văn, thế nhưng qua việc chấm bài, Ban Giám khảo nhận thấy việc tổ chức thi sáng tác còn là một phương cách khá hữu hiệu để đào tạo:

- về tính hạnh
- về tinh thần cầu nguyện và truyền giáo
- về ơn gọi

Kết quả ấy đáng để đẩy mạnh sự hợp tác giữa các Giáo xứ và Ban Tổ chức. Hướng hợp tác sẽ thực hiện như sau:

1. Mong rằng mỗi giáo xứ sẽ thành lập Ban Vận Động cho cuộc thi, kết hợp từ Ban Giáo Lý và Ban Mục Vụ Văn Hóa của Giáo xứ, để vận động tới từng lớp giáo lý.

2. Tất cả các học sinh giáo lý đều có thể dự thi và chỉ có học sinh giáo lý được thi. Mỗi em được dự thi tối đa 2 bài văn và 2 bài thơ. Bài do chính các em sáng tác, không sưu tầm sao chép cũng không nhờ người khác làm giùm.

3. Ban Tổ Chức sẽ gởi mẫu giấy thi đến các Ban Vận Động. Ban này sẽ photocopy theo nhu cầu của các em và giúp các em viết đúng hướng dẫn.

4. Chỉ nhận bài do Ban Vận Động của Giáo xứ gởi đến.

5. Ban Vận Động ở Giáo xứ chịu trách nhiệm về sự trung thực của các em.

6. Ban Vận Động có thể gởi bài về Ban Tổ Chức thành một, hai hoặc ba lần, miễn là kịp trước thời hạn.

7. Mỗi đợt gởi bài, Ban Vận Động đều lập danh sách các bài đợt ấy với các cột: số thứ tự, tên bài, tên thánh và họ tên tác giả, tuổi, lớp giáo lý.

8. Ban Tổ Chức sẽ gởi lại toàn bộ tác phẩm dự thi cho các giáo xứ, kèm theo phiếu điểm những bài khá, để Ban Vận Động tại Giáo xứ tiện tổ chức tổng kết riêng và thực hiện nội san.

Tất cả những em có tên trong danh sách đoạt giải của ban tổ chức đều được mời tham dự cuộc hội trại tập huấn. Những giáo xứ chỉ mới có một em trong danh sách trên, xin gởi thêm một em nữa. Những giáo xứ khác, dù chưa có bài dự thi lần này, cũng xin gởi hai em có năng khiếu văn chương tham dự hội trại.

Nhìn chung, cuộc thi đã đạt kết quả như lòng mong ước. Ban Tổ chức xin chân thành cám ơn hai Đức Cha đã cho phép tổ chức và luôn quan tâm khích lệ. Xin cám ơn quý Cha Sở, quý Thầy giúp xứ, quý Nữ tu, quý Ban Giáo lý và quý Ban Mục vụ Văn hóa các Giáo xứ đã nhiệt tình vận động. Xin cám ơn quý ân nhân đã và sẽ giúp đỡ tài chánh cho giải thưởng và cuộc hội trại tập huấn. Xin cám ơn các bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng. Cách riêng xin cám ơn những vị đã tận tụy tham gia công việc sơ tuyển và chấm bài. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Nguồn www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)