PDA

View Full Version : Chị gái tân TT Paraguay làm đệ nhất phu nhân



littlewave
02-05-2008, 12:24 AM
Chị gái tân TT Paraguay làm đệ nhất phu nhân



http://www.ktdt.com.vn/images_upload/small_44623.jpg
Tân Tổng thống Fernando Lugo và người chị gái Mercedes Lugo

Hanoinet - Bà Mercedes Lugo, chị gái của tân Tổng thống Paraguay Fernando Lugo, đã nhận lời đề nghị của em trai để đảm nhận vai trò Đệ nhất phu nhân nước này.

Nói về người chị gái 66 tuổi của mình, Tổng thống Fernando Lugo, 57 tuổi, cho biết bà là một phụ nữ đã “chịu nhiều đau khổ vì công việc nặng nhọc” nhưng “luôn luôn là cố vấn trung thành” của ông.

Vốn trước đây đã từng là giáo viên nên ngoài vai trò lễ tân mà một Đệ nhất phu nhân phải đảm nhận, bà Mercedes tuyên bố sẽ phụ trách việc thực hiện các đề án nhân đạo trong các cộng đồng người bản xứ Indien và sẽ giúp em trai trong sự nghiệp cao cả là khắc phục tình trạng nghèo khổ ở Paraguay.

Đệ nhất phu nhân là một nhân vật không thể thiếu được trong hệ thống chính trị của phần lớn các nước Mỹ La tinh mặc dù chỉ đóng vai trò lễ tân là chính.

Người đảm nhận vai trò này đương nhiên là phu nhân Tổng thống. Nhưng cũng có ngoại lệ. Chẳng hạn, nếu hai vợ chồng Tổng thống mâu thuẫn sâu sắc với nhau khiến người vợ không muốn và không thể đóng vai trò Đệ nhất phu nhân thì Tổng thống có thể chỉ định con gái mình đảm đương vai trò này thay cho vợ.

Trường hợp tân Tổng thống Fernando Lugo thì lại khác. Ông phải nhờ chị mình đảm nhận vai trò Đệ nhất phu nhân bởi lẽ ông là một cựu Giám mục.

Có thể nói Fernando Lugo là vị Giám mục đầu tiên trên thế giới trở thành Tổng thống. Nổi tiếng với danh hiệu “Vị Giám mục của người nghèo”, ông đã giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 20 tháng 4 vừa qua ở Paraguay với tư cách người đứng đầu đảng đối lập khuymh tả “Liên minh ái quốc vì thay đổi” PAC.

Để đi đến chiến thắng này, ông Fernandes đã phải vượt qua nhiều trở ngại. Theo quy định của Hiến pháp Paraguay, các giáo sĩ không có quyền hoạt động chính trị, nhất là không có quyền ra ứng cử Tổng thống. Bởi vậy, ngay từ tháng 12 năm 2006, ông đã quyết định tạm từ bỏ chức sắc Giám mục để tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình. Tuy Nhà thờ Thiên Chúa không chấp nhận việc ông từ bỏ tình trạng giáo sĩ nhưng ông vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Trước thái độ kiên quyết của ông, ngày 20 tháng 1 năm 2007, Tòa Thánh Vatican đã trừng phạt ông bằng cách ra lệnh cấm ông không được hành lễ và giảng đạo nữa.

Tiếp đó, đến ngày 4 tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Paraguay cũng ra tuyên bố lên án việc ông ra tranh cử Tổng thống bởi lẽ ông vẫn trong tình trạng giáo sĩ.

Đối với một nước mà 89,6% số dân theo Thiên Chúa giáo như Paragoay thì đó là một thách thức lớn đối với tham vọng trở thành Tổng thống của ông. Nhưng ông Fernando Lugo không vì thế mà chùn bước.

Ngay sau khi đắc cử, tân Tổng thống Fernando Lugo đã có lời xin lỗi Tòa Thánh Vatican và cá nhân Đức Giáo Hoàng Benedikt XVI trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài phát thanh Fe y Alegria (“Đức tin và niềm vui”) của Nhà thờ Thiên Chúa giáo hôm 21 tháng 4.

Đồng thời, ông tuyên bố với phóng viên hãng AP là sau khi mãn hạn nhiệm kỳ 5 năm làm Tổng thống, ông có ý định lại trở lại trong lòng Giáo Hội. Ông nói: “Tôi yêu quý và không muốn từ bỏ Giáo Hội của tôi. Chẳng qua tôi quyết định phục vụ nhân dân nước tôi trên cương vị Tổng thống mà thôi. Nếu điều này làm Đức Thánh Cha lo ngại thì tôi cầu xin Người hãy tỏ ra độ lượng với tôi”.

Tuy đã trở thành Tổng thống nhưng ông Fernando Lugo tuyên bố sẽ không chuyển đến sống trong dinh Tổng thống mà sẽ tiếp tục ở lại trong ngôi nhà nhỏ khiêm nhường của ông ở ngoại ô thủ đô Asuncion.

Theo Newsru.com/TPO (www.ktdt.com.vn)