PDA

View Full Version : ĐI TU?



Dom Khoa
07-06-2010, 09:41 PM
Dom Khoa xin chào các anh chị trên diễn đàn Thánh ca việt nam, Có lần Dom Khoa có nghe qua một người nọ nói rằng:"Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu" Dom Khoa không biết đây là câu nói dành cho tôn giáo nào nữa . Cũng phần naogầy nên sự bận tâm trong lọng Mong quý anh chị trên diễn đàn cùng giúp Dom Khoa giải đáp vướng bận nạy cám ơn anh chị rất nhiều (Vì thực ra Dom Khoa cũng phần nào muốn đi tu):77::6:

Ti_Amo
07-06-2010, 10:12 PM
Dom Khoa xin chào các anh chị trên diễn đàn Thánh ca việt nam, Có lần Dom Khoa có nghe qua một người nọ nói rằng:"Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu" Dom Khoa không biết đây là câu nói dành cho tôn giáo nào nữa . Cũng phần naogầy nên sự bận tâm trong lọng Mong quý anh chị trên diễn đàn cùng giúp Dom Khoa giải đáp vướng bận nạy cám ơn anh chị rất nhiều (Vì thực ra Dom Khoa cũng phần nào muốn đi tu):77::6:


abba cũng tững nghe câu này nhiều lần. Truyền thống đạo đức của người Việt từ xa xưa đã chịu ảnh hưởng tốt lành từ Nho giáo và Phật giáo. Trong đó, đạo hiếu được xem trọng hàng đầu: thờ cha, kính mẹ. Điều này hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Chúa và Giáo hội. Ta thấy điều răn thứ 4: Thảo kính cha mẹ. Như vậy, thảo hiếu phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là điều nên làm mà còn là việc phải làm xét từ hai khía cạnh: bổn phận và luật đòi buộc. abba tin rằng mọi tôn giáo chính thống trên thế giới đều gặp nhau tại điểm này: phải yêu mến cha mẹ.
Trong Tin Mừng, chính Chúa Giesu nói: Ai yêu mến cha mẹ...hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ của Thầy. Chúa Giesu mặc nhiên thừa nhận "đạo hiếu" ( Ngài là người con chí hiếu của Mẹ Maria và Thánh Giuse) nhưng khi phải chọn lựa giữa tình thân gia đình và Thiên Chúa thì cần phải có một quyết định dứt khoát: chọn Thiên Chúa và Thánh Ý Ngài.
Như bạn biết, ơn gọi là Thánh Ý Chúa dành cho mỗi người. Cha mẹ chúng ta cũng đang sống Thánh Ý đó trong bậc hôn nhân. Nếu bạn cảm nhận lời mời gọi dấn thân vào đời tu và xác tín đó là Ý Chúa dành cho bạn thì bạn cứ mạnh dạn theo đuồi ơn gọi của mình. Không có gì vượt trên Thiên Chúa được. Và khi bạn chu toàn ơn gọi của mình thì một cách nào đó bạn cũng đang "trả hiếu cho song thân". Vì không có gì làm các Ngài được hãnh diện và hạnh phúc cho bằng việc chu toàn ý Chúa là gầy dựng một gia đình thánh thiện và sinh hạ cho Ngài những con người luôn sẵn sàng "tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó cứu được linh hồn mình" ( Thánh Inhaxio Loyola)

1hatcat
08-06-2010, 07:45 AM
Dom Khoa xin chào các anh chị trên diễn đàn Thánh ca việt nam, Có lần Dom Khoa có nghe qua một người nọ nói rằng:"Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu" Dom Khoa không biết đây là câu nói dành cho tôn giáo nào nữa . Cũng phần naogầy nên sự bận tâm trong lọng Mong quý anh chị trên diễn đàn cùng giúp Dom Khoa giải đáp vướng bận nạy cám ơn anh chị rất nhiều (Vì thực ra Dom Khoa cũng phần nào muốn đi tu):77::6:
Tu là gì?
Mình nghĩ, việc trọn con đường nào không quan trọng bằng việc sống tốt với vai trò và nghĩa vụ của con đường mình đã chọn.
Câu bạn nói mình nghĩ, dành cho mọi tôn giáo và cho cả mình nữa.