PDA

View Full Version : Bí ẩn hủy hoại cả dòng họ Darwin



dominico_dung
12-06-2010, 10:07 PM
http://www.vnexpress.net (http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/)
Thứ bảy, 12/6/2010, 09:51 GMT+7



Bí ẩn hủy hoại cả dòng họ Darwin






http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/CD/FF/dr11.jpg

Charles Darwin
Ảnh: Praying


3 người con của Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, đều mắc chứng vô sinh. Theo các chuyên gia, đây là hệ quả của tình trạng hôn nhân cận huyết đã tồn tại lâu đời trong dòng họ Darwin.

Charles đã kết hôn với người em của họ của mình là Emma Wedgwood. Họ có tất cả 10 người con, 3 trong số đó đã chết non, còn 3 người khác thì mắc chứng vô sinh.

Những nghiên cứu về tổ tiên của ông cũng cho thấy những cuộc hôn nhận cận huyết giữa hai dòng họ Darwin và Wedgwood đã có tiền lệ từ rất lâu. Bằng chứng là cả ông bà ngoại và mẹ của Darwin đều mang họ Wedgwood. Chính những hôn nhân gần huyết thống như vậy đã sản sinh ra những khiếm khuyết về gene.

Theo một nghiên cứu của James Moore, giáo sư sử học Đại học Open, Australia, ông ngoại của Darwin, Josiah Wedgwood đã kết hôn với người chị em họ đời thứ 3 là Sarah và có 8 người con. Tiếp đó, cô con gái lớn của họ - Susannah Wedgwood - đã lấy chính người anh họ của mình là Robert Darwin. Và Charles là con thứ ba của họ.

Cùng lúc đó, người con trai cả cặp vợ chồng Josiah và Sarah cũng kết hôn và có 9 người con. 4 trong số đó, bao gồm cả Emma (vợ của Darwin) đã lấy người họ hàng đời thứ nhất của mình.

"Kết quả là 26 người con được sinh ra bởi các cuộc hôn nhân giữa họ hàng với nhau. Trong đó có đến 19 người không thể có con, 5 người chết sớm, 5 người không lập gia đình và chỉ có 9 người con là kết hôn mà không có vấn đề gì", giáo sư Moore nói.

Như vậy tính tổng thể, trong số 62 anh chị em họ bắt đầu từ ông bà ngoại của Darwin là Josiah và Sarah thì có tới 38 người không thể có con.

Những phát hiện trên của giáo sư Moore được củng cố thêm bởi nghiên cứu của giáo sư Michael Golubovsky, Đại học California, Berkeley, Mỹ. Ông đã tiến hành nghiên cứu về chứng vô sinh của 3 người con của Darwin và cho rằng đó là hệ quả của việc kết hôn giữa những người anh, chị em họ với nhau.

Theo ông, cả hai gia đình Darwin và Wedgwood đều mang gene đột biến liên quan đến chứng vô sinh.

Cả Charles và Emma đều mang trong mình một phiên bản gene đột biến. Vì thế, 3 người con của họ là William, Henrietta và Leonard đều được thừa hưởng gấp đôi số gene đột biến này. Hệ quả tất yếu là cả 3 đều bị vô vinh.


Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hôn nhân cận huyết làm tăng nguy cơ các gene bị lỗi. Tuy nhiên, trên thế giới, tình trạng kết hôn giữa anh chị em họ với nhau vẫn diễn ra phổ biến. 50% các cuộc hôn nhân của người theo Đạo hồi là với họ hàng. Kết quả là 8,5% số trẻ được sinh ra có cùng huyết thống.

Tại Anh, có đến 55% người Anh gốc Pakistan kết hôn với người anh chị em đời thứ nhất và một phần ba số trẻ được sinh ra bởi những cặp vợ chồng này có những xáo trộn về gene.




Phương Trang