Gia Nhân
01-07-2010, 09:37 PM
Đội Bóng Vĩ Đại Của Kito Giáo (https://thanhnhacvietnam.net/th-gian/cau-chuyn/674-i-bong-v-i-ca-kito-giao)
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/03/World_Cup.jpg
Thủ môn: Mát-thêu. Xuất thân là 1 người thu thuế nên Mat-thêu luôn có xu hướng giữ rất chắc những vật quý giá (cụ thế trong trận đấu là bóng). Ngoài ra, ông cũng là một người rất thông minh (tác giả sách tin mừng) nên khả năng đọc trận đầu, ra vào của Mat-thêu là rất hợp lý. Tài năng của ông có thể sánh ngang với Casillas của Tây Ban Nha
Hậu vệ cánh trái: Phan xi cô Xa-vi-ê: Với đôi chân tuyệt vời của mình (đã đi qua rất nhiều nước bằng việc cuốc bộ), Phan xi cô xa vi ê là mẫu cầu thủ lên công về thủ xuất sắc như Ashley Cole (Anh)
Trung vệ - đội trưởng: Phê- rô: Là người luôn sẵn sàng bảo vệ Chúa bằng mọi cách (như rút gươm ché chết tên đầy tớ trong vườn dầu), nên Phê-rô luôn sẵn sàng tham gia vào các điểm nóng trên sân. Nói cách khác Phê-rô chính là hòn đá tảng chắn trước mặt khung thành; Đồng thời ông cũng là người có tiếng nói quan trọng nhất trong các Thánh Tông đồ và là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các tông đồ khác. Chiếc băng thủ quân được trao cho Phê-rô là hòan toàn xứng đáng.
+ Điểm yếu: Tốc độ chậm và nóng tính.
Nói tóm lại, phong cách thi đấu của Phê-rô giống như đội trưởng
F.Cannavaro của Italia
Trung vệ: An-rê: Đây chính là anh ruột của Phê-rô, do vậy không ai hiểu Phê-rô hơn An-rê. Đồng thời, với tính tình trầm tĩnh, phong cách thi đấu trầm lặng nhưng tỉnh táo của ông sẽ là sự bổ sung rất tốt cho việc nóng tính của Phê-rô. Ngoài ra, thể lực cũng là điểm mạnh của vị tông đồ có biệt dah “Người sức mạnh” này
Nói tóm lại, An-rê giống như Lucio của Brazil.
Hậu vệ cánh phải: Tô-ma: Sở hữu một đầu óc thông minh (như biệt danh của ông), khả năng đọc tính huống của ông cũng rất tốt, hơn nữa với tên gọi Đi-đi-mô và tính cách khả nghi, Tô-ma sẽ đeo bám đến cùng đối với tiền đạo đối phương. Nếu đặt ông vào vị trí trung vệ cũng rất tốt.
Tô-ma có phong cách thi đấu giống Ivanovic (Serbia).
Tiền vệ trụ: Gioan bao-ti-xi-ta: Đây là cầu thủ có khả năng thu hồi bóng rất tốt như ngày xưa ông đã từng thu phục người ta bằng phép rửa trên sông Gio-đan. Lối chơi máu lửa, tính tình bộc trực, không ngại va chạm (chết còn chưa sợ mà) và có một thể lực rất tốt (nhờ sống trong rừng từ nhỏ)… Nói tóm lại, Gioan Bao-ti-xi-ta là mẫu tiền vệ đánh chặn và thu hồi bóng rất tốt như Essien của Ghana.
Tiền vệ cánh phải: Augustino : Là một trong những vị thánh có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng người Tây phương. Ông là người bướng bỉnh nhưng rất thông minh và cầu tiến, do vậy khi thi đấu ông cũng là người có kỹ thuật cá nhân thuộc dạng siêu hạng. Tính cách và kiểu thi đấu của ông giống như tiền vệ C.Ronaldo của Bồ Đào Nha
Tiền vệ cánh trái: Phao-lô: Cũng như Phan-xi-cô-xa-vi-e, Phao-lô có một tốc độ và sự bền bỉ rất tốt (đã từng rao giảng ở rất nhiều nước), đồng thời ông còn có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo (như trình độ văn chương của ông), đây cũng là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất lớn và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Nói cách khác, phong cách thi đấu của Phao-lô giống như tiền vệ Robben của Hà Lan, một trong số những cầu thủ hiếm hoi thi đấu tốt ở giải vô địchHà Lan, ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và Bundesliga.
Tiền vệ tấn công: Inhaxio Loyola: Phong cách thi đấu điềm tĩnh nhưng rất sáng tạo (là người đã tạo ra phương pháp Linh thao), Inhaxio hứa hẹn là mẫu cầu thủ có những đường chuyền “sát thủ”, đồng thời do xuất thân từ một Hiệp sĩ nên ở Inhaxio cũng không thiếu sự mạnh mẽ. Tóm lại Inhaxio Loyola có lối đá gần giống như Xavi (Tây Ban Nha).
Tiền đạo: Gioan: Đây là người sở hữu rất nhiều yếu tố của một tiền đạo hiện đại: Tốc độ (chạy nhanh hơn Phê-rô rất nhiều), sự thông minh, tinh quái, kỹ thuật cá nhân siêu hạng (là tác giả của sách tin mừng, khải huyền và 3 thư); ông cũng là môn đệ được Chúa Giê-su thương nhất, và cũng được xem là môn đệ hiền hòa nhất. Nói tóm lại, Gioan giống như Messi của Achentina.
Tiền đạo: Phanxico Assisi: là vị thánh của những người nghèo, khó khăn nên khi thi đấu ông rất tích cực di chuyển, tìm bóng, đồng thời khả năng dứt điểm của ông cũng hết sức điêu luyện, bằng chứng là ông đã ghi rất nhiều bàn thắng theo rất nhiều phong cách khác nhau như “Kinh hòa bình”, “mối tình thập giá” và đặc biệt là việc lập ra dòng Phanxico và một số dòng khác.
Tóm lại: Phanxico có lối thi đấu giống như Torres (tây ban nha).
Kết luận: Nếu các Thánh tạo nên 1 đội bóng, thì đội bóng tối ưu (theo quan điểm của Inzaghi) dựa trên sơ đồ 4-1-2-1-2 sẽ là như sau:
Mat-thêu
Tô-ma Phê-rô(C) An-rê Phanxico Xa-vi-e
Gioan Bao-ti-xi-ta
Augustino Phao-Lo
Inhaxio Loyola
Gioan Phaxico Assisi.
Với đội hình này thì thừa sức vô địch World Cup , Và HLV vĩ đại của đội bóng vĩ đại này chỉ có thể là Chúa Gie-su.
Lưu ý: Treo giò vĩnh viễn đối với thủ môn Giuda Iscarios vì tội bán độ mặc dù tài bắt bóng của anh có khi còn hơn cả Mat-thêu.
Nguồn: htpp://svcgnhanvan.com
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2009/03/World_Cup.jpg
Thủ môn: Mát-thêu. Xuất thân là 1 người thu thuế nên Mat-thêu luôn có xu hướng giữ rất chắc những vật quý giá (cụ thế trong trận đấu là bóng). Ngoài ra, ông cũng là một người rất thông minh (tác giả sách tin mừng) nên khả năng đọc trận đầu, ra vào của Mat-thêu là rất hợp lý. Tài năng của ông có thể sánh ngang với Casillas của Tây Ban Nha
Hậu vệ cánh trái: Phan xi cô Xa-vi-ê: Với đôi chân tuyệt vời của mình (đã đi qua rất nhiều nước bằng việc cuốc bộ), Phan xi cô xa vi ê là mẫu cầu thủ lên công về thủ xuất sắc như Ashley Cole (Anh)
Trung vệ - đội trưởng: Phê- rô: Là người luôn sẵn sàng bảo vệ Chúa bằng mọi cách (như rút gươm ché chết tên đầy tớ trong vườn dầu), nên Phê-rô luôn sẵn sàng tham gia vào các điểm nóng trên sân. Nói cách khác Phê-rô chính là hòn đá tảng chắn trước mặt khung thành; Đồng thời ông cũng là người có tiếng nói quan trọng nhất trong các Thánh Tông đồ và là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các tông đồ khác. Chiếc băng thủ quân được trao cho Phê-rô là hòan toàn xứng đáng.
+ Điểm yếu: Tốc độ chậm và nóng tính.
Nói tóm lại, phong cách thi đấu của Phê-rô giống như đội trưởng
F.Cannavaro của Italia
Trung vệ: An-rê: Đây chính là anh ruột của Phê-rô, do vậy không ai hiểu Phê-rô hơn An-rê. Đồng thời, với tính tình trầm tĩnh, phong cách thi đấu trầm lặng nhưng tỉnh táo của ông sẽ là sự bổ sung rất tốt cho việc nóng tính của Phê-rô. Ngoài ra, thể lực cũng là điểm mạnh của vị tông đồ có biệt dah “Người sức mạnh” này
Nói tóm lại, An-rê giống như Lucio của Brazil.
Hậu vệ cánh phải: Tô-ma: Sở hữu một đầu óc thông minh (như biệt danh của ông), khả năng đọc tính huống của ông cũng rất tốt, hơn nữa với tên gọi Đi-đi-mô và tính cách khả nghi, Tô-ma sẽ đeo bám đến cùng đối với tiền đạo đối phương. Nếu đặt ông vào vị trí trung vệ cũng rất tốt.
Tô-ma có phong cách thi đấu giống Ivanovic (Serbia).
Tiền vệ trụ: Gioan bao-ti-xi-ta: Đây là cầu thủ có khả năng thu hồi bóng rất tốt như ngày xưa ông đã từng thu phục người ta bằng phép rửa trên sông Gio-đan. Lối chơi máu lửa, tính tình bộc trực, không ngại va chạm (chết còn chưa sợ mà) và có một thể lực rất tốt (nhờ sống trong rừng từ nhỏ)… Nói tóm lại, Gioan Bao-ti-xi-ta là mẫu tiền vệ đánh chặn và thu hồi bóng rất tốt như Essien của Ghana.
Tiền vệ cánh phải: Augustino : Là một trong những vị thánh có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng người Tây phương. Ông là người bướng bỉnh nhưng rất thông minh và cầu tiến, do vậy khi thi đấu ông cũng là người có kỹ thuật cá nhân thuộc dạng siêu hạng. Tính cách và kiểu thi đấu của ông giống như tiền vệ C.Ronaldo của Bồ Đào Nha
Tiền vệ cánh trái: Phao-lô: Cũng như Phan-xi-cô-xa-vi-e, Phao-lô có một tốc độ và sự bền bỉ rất tốt (đã từng rao giảng ở rất nhiều nước), đồng thời ông còn có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo (như trình độ văn chương của ông), đây cũng là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất lớn và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Nói cách khác, phong cách thi đấu của Phao-lô giống như tiền vệ Robben của Hà Lan, một trong số những cầu thủ hiếm hoi thi đấu tốt ở giải vô địchHà Lan, ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và Bundesliga.
Tiền vệ tấn công: Inhaxio Loyola: Phong cách thi đấu điềm tĩnh nhưng rất sáng tạo (là người đã tạo ra phương pháp Linh thao), Inhaxio hứa hẹn là mẫu cầu thủ có những đường chuyền “sát thủ”, đồng thời do xuất thân từ một Hiệp sĩ nên ở Inhaxio cũng không thiếu sự mạnh mẽ. Tóm lại Inhaxio Loyola có lối đá gần giống như Xavi (Tây Ban Nha).
Tiền đạo: Gioan: Đây là người sở hữu rất nhiều yếu tố của một tiền đạo hiện đại: Tốc độ (chạy nhanh hơn Phê-rô rất nhiều), sự thông minh, tinh quái, kỹ thuật cá nhân siêu hạng (là tác giả của sách tin mừng, khải huyền và 3 thư); ông cũng là môn đệ được Chúa Giê-su thương nhất, và cũng được xem là môn đệ hiền hòa nhất. Nói tóm lại, Gioan giống như Messi của Achentina.
Tiền đạo: Phanxico Assisi: là vị thánh của những người nghèo, khó khăn nên khi thi đấu ông rất tích cực di chuyển, tìm bóng, đồng thời khả năng dứt điểm của ông cũng hết sức điêu luyện, bằng chứng là ông đã ghi rất nhiều bàn thắng theo rất nhiều phong cách khác nhau như “Kinh hòa bình”, “mối tình thập giá” và đặc biệt là việc lập ra dòng Phanxico và một số dòng khác.
Tóm lại: Phanxico có lối thi đấu giống như Torres (tây ban nha).
Kết luận: Nếu các Thánh tạo nên 1 đội bóng, thì đội bóng tối ưu (theo quan điểm của Inzaghi) dựa trên sơ đồ 4-1-2-1-2 sẽ là như sau:
Mat-thêu
Tô-ma Phê-rô(C) An-rê Phanxico Xa-vi-e
Gioan Bao-ti-xi-ta
Augustino Phao-Lo
Inhaxio Loyola
Gioan Phaxico Assisi.
Với đội hình này thì thừa sức vô địch World Cup , Và HLV vĩ đại của đội bóng vĩ đại này chỉ có thể là Chúa Gie-su.
Lưu ý: Treo giò vĩnh viễn đối với thủ môn Giuda Iscarios vì tội bán độ mặc dù tài bắt bóng của anh có khi còn hơn cả Mat-thêu.
Nguồn: htpp://svcgnhanvan.com