PDA

View Full Version : BẠN NGHĨ SAO VỀ CHỖ NGỒI TRONG NHÀ THỜ



ep_pha_ta
28-07-2010, 09:01 AM
Ở xứ mình,vì là ngày lễ dành cho giới trẻ nên cha xứ yêu cầu:tất cả các bạn trẻ lên trên ngồi. Nhưng tại sao, mặc dù nhà thờ ít người nhưng họ vẫn ngồi ở dưới mà không chịu lên trên ngồi? và còn nữa,vào các ngày lễ chúa nhật, trong nhà thờ vẫn còn chỗ ngồi nhưng đa số mọi người vẫn cứ mang ghế ra ngoài ngồi?(trừ những người con mọn)....tại sao? tại sao vậy?...

conchien
28-07-2010, 09:18 AM
Theo tôi thì ngồi ở đâu không quan trọng lắm , nhưng là lòng trí ta đang đặt ở đâu .

ep_pha_ta
28-07-2010, 11:22 AM
**************************

Lucadien
28-07-2010, 12:45 PM
Theo ý kiến riêng tôi, trừ phi nhà thờ không còn chỗ thì mới ngồi ở ngoài, vì sao?

Đi tham dự Thánh Lễ là tham dự vào bàn tiệc Thánh của Chúa, có ai thích đi ăn tiệc mà phải ngồi ngoài trong khi bên trong vẫn còn chỗ trống không?

Liệu rằng lòng trí chúng ta có thuộc về Chúa hoàn toàn khi mà ta vịn lý do này lý do nọ, để rồi ngồi theo ý riêng của ta?

Đi tham dự Thánh Lễ là thể hiện tâm tình cảm tạ của người con dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương, hiệp cùng với cuộc hy tế của Chúa Giê-su là lễ vật đẹp lòng dâng lên Chúa Cha.


Xin cho mọi Ki-tô hữu luôn tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng nhất, với trọn tâm tình dâng lên Thiên Chúa.

nessi
28-07-2010, 01:37 PM
Theo Nessi thì ở đâu cũng được nhưng miễn là phải nhìn thấy được Chúa thôihttp://www.matcuoi.com/smilies/cutepig80.gif

nhatbui
28-07-2010, 03:30 PM
Đã đi lễ thì phải vào nhà thờ ngồi, chỉ ngồi ngoài khi mà nhà thờ đã chật cứng chỗ. Đừng biện luận hay nói là ngồi đâu cũng được miễn sao trong lòng nghĩ đến Chúa.
Đi lễ là để tôn vinh Chúa mà ngồi ngoài là không được... Không nên.

Nhà thờ ở giáo xứ quê NB nếu đi lễ mà ngồi ngoài thì Cha Sở ra mời họ về thẳng thừng luôn. Thà làm vậy để mọi người khỏi chia trí.

nobita
28-07-2010, 04:54 PM
Nobita rất tán đồng với quan điểm của Lucadien. Bởi không ai đi ăn tiệc mà lại đứng ở ngoài, đúng không các bạn...

huyencoi110
28-07-2010, 05:38 PM
huyencoi cũng đồng ý Lucadien. Bởi không ai đi ăn tiệc mà lại đứng ở ngoài.

Nguyên Xuân
28-07-2010, 10:26 PM
Theo NX nghĩ, ngồi ngoài nhà thờ đang khi bên trong vẫn còn chỗ là chưa tôn trọng cộng đoàn, tách mình ra khỏi một khối chung. Cha cũng sẽ bị chia trí mà mọi người cũng chia trí. Không yêu cầu ngồi hàng đầu, thật sát cung thánh; nhưng cần chọn cho mình chỗ thuận lợi nhất, dễ nhìn nhất lên cha để hợp lòng, hợp ý hướng về Chúa. Nếu trong một giờ lễ hay tĩnh tâm mà mấy hàng ghế đầu trống trơn thì thật là...kì !

ocean_moonlight
28-07-2010, 10:40 PM
Theo Nessi thì ở đâu cũng được nhưng miễn là phải nhìn thấy được Chúa thôihttp://www.matcuoi.com/smilies/cutepig80.gif


Phát ni chắc đi Lễ hay ngồi ngoài đường nhìn vô lắm đây :21:

ep_pha_ta
28-07-2010, 10:56 PM
***********************