PDA

View Full Version : TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH - MỘT ĐỘNG THÁI Ý NGHĨA



Vinam
28-07-2010, 04:15 PM
MỘT ĐỘNG THÁI VĂN HÓA, DÂN TỘC,VỀ CỘI NGUỒN RẤT Ý NGHĨA CỦA VỊ TÂN GIÁM MỤC



Chúng tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy Đức Hồng Y và một số Giám Mục đang làm thủ tục lên máy bay đi Vinh. Hôm 22/7/2010 có năm chuyễn bay TP Hồ chí Minh đi Vinh phần lớn là các khách tham dự lễ tấn phong GM mà một số là linh mục, tu sĩ và môt số ít còn lại thân hữu,thân tộc Đức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp.
Thánh lễ đồng tế phong chức Giám Mục có hầu hết các Giám Mục.Hơn một trăm ngàn giáo dân đã đi nhiều ngả đến TGM Vinh vì không thể chỉ đi con đường chính từ QL1A rẽ vào Xã Đòai.Tôi đi bằng xe hai bánh luồn lách qua nhiều con đường và khi nhập vào con đường chính từ QL vào Xã Đòai thì đã chật cừng, tôi phải gửi xe vào nhà dân đi bộ vào Tòa Giám Mục !


LỄ TẠ ƠN CẦU CHO ÔNG BÀ TỔ TIÊN TẠI TỪ ĐUỜNG


Sau lễ phòng chức, buổi chiều là lễ Tạ ơn tiên nhân linh tông thân tộc của vị tân GiámMục. Lễ Tạ ơn được cử hành tại nhà tự họ Nguyễn, mới được xây xong một năm do người chú ruột của Đức cha và trực tiếp xây dựng do hai người cháu là Văn và Sĩ trên mảnh đất bao la mà thân sinh Đức cha Hợp sở hữu trước bị truất hữu trong đấu tố 1952 và lãnh án tử hình.
Đòan ruớc gồm linh tông của là quí cha dòng Đa Minh, một số linh mục triều và thân tộc họ Nguyễn đến từ nhiều miền đất nước.Cuối cùng là bà con giáo dân giáo họ Tân Thành, một họ nhỏ của Làng Anh.Thân hữu còn có nhiều tri thức như nhà văn Nguyên Ngọc , nhóm Văn Hóa và Đức tin,
Từ chiều hôm trước ngày phong chức Gíam Mục,, từ đường rất mới sạch sẽ như chưa bao giờ cắm nhang ? Các bài vị đuợc tạc bằng gỗ gõ đứng một hàng trên có bát nhang cho mỗi vị. Đằng trước là bàn thờ dâng lễ Công Giáo với lư hương, bát hương lớn.
Điều rất đặc biệt là việc cử hành thánh lễ tại từ đuờng. Đòan rước khởi hành từ nhà thờ họ Tân Thành đến từ đường dâng lễ trước bài vị của tổ tiên tân giám mục.Trong bài chia sẻ trong thánh lễ Ngài nói về quá trình xây nhà tự mới hình thành có vài năm nay.Từ việc tậu lại mấy trăm mét vuông đất trên mảnh đất bao la của tổ tiên mà dòng họ không còn sở hữu, rồi việc làm đường, xây nhà tự có ngờ có ngày hôm nay người con út lại đuợc chủ lễ “vinh qui bái tổ” tại từ đuờng này.Như có sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, âm đức của ông bà tổ tiên Xin cám ơn Trời xin cám ơn Đất và xin cám ơn người !

http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f19383041%5fAMgkvs4AAJgsTE%2bKnAO1LBjnz9Q&pid=4&fid=Inbox&inline=1



http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f19383041%5fAMgkvs4AAJgsTE%2bKnAO1LBjnz9Q&pid=3&fid=Inbox&inline=1



TRỞ VỀ VỚI ĐẠO TỔ TIÊN.


Về thắp nhang cho ông bà tại nhà tự đối với giáo dân chưa phải là bình thường vì có một số vẫn ngại thắp nhang bàn thờ ông bà tại nhà lương dân. Nhưng đối lương dân đây là Đạo, không thể không thắp nhang cho ông bà ! Linh mục cử hành lễ tại nhà tự rất hiếm, Giám Mục cử hành lễ tại từ đường càng hiếm hơn hay có thể chưa bao giờ !

Trong thời gian mười lăm năm quản xứ Kim Ngọc,một giáo xứ có rất nhiều nhà tự có cái đến ba trăm năm ngang tuổi với Kim Ngọc (khỏang hai trăm năm chục năm), chúng tôi đã đến thắp nhang các nhà tự, nhận thông gia, họ hàng với họ, mời họ đến nhà thờ công giáo dự lễ gia tiên….Thay đổi đã rất lớn xảy ra.Việc truyền giáo được thuuận lợi hơn nhiều !
Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu đã cảm xúc sâu xa và kính phục vị tân giám mục và hội thánh công giáo qua hai cuộc lễ ông tham dự ! Chắc chắn ông đánh giá rất cao việc cử hành lễ gia tiên tại từ đường chứ không phải nhà thờ họ Tân Thành.

http://us.mg2.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f19383041%5fAMgkvs4AAJgsTE%2bKnAO1LBjnz9Q&pid=2&fid=Inbox&inline=1



Thái cử của Đức Cha Phaolô Nguyễn thái Hợp rất đáng trân trọng suy ngẫm để giáo hội công giáo dấn thân hơn nữa trong vịệc hội nhập, trở về với dân tộc qua việc tôn kính tổ tiên hết sức cần thiết cho việc truyền giáo mà dường như chưa có lối đi mạnh mẽ tại giáo phận Vinh hay miền Bắc nói chung.


LM Giuse Nguyễn Kim Anh