PDA

View Full Version : Chọn bạn trăm năm



KeThatBai
29-07-2010, 12:35 AM
Tặng các bạn trẻ đang chuẩn bị lập gia đình,
Sau 16 năm chung sống với vợ, tôi có một cái nhìn thật phiếm về việc lập gia đình. Đối với tôi, nó thật giống như đánh một ván bài vậy.
Trước khi đánh bài, chúng ta chọn lựa loại bài mình chơi: có người thích xì-dzách hay Black Jack, lại có người thích xì tố hay còn gọi là Poker, …Lúc ấy, ai cũng thấy thật hào hứng, phấn khởi, và mong rằng mình sẽ thắng lớn. Có người chơi rất bài bản, có phương pháp, và cũng có người chơi theo kiểu phó thác cho trời hay còn gọi là hên xui,. Dù chơi cách nào, kết cuộc cũng hoặc thắng hay thua. Có người may mắn, trời cho thắng lớn. Lại có kẻ thua cháy túi. Tuy nhiên, những người chơi đúng phương pháp thì cơ hội thua sẽ ít hơn.
Trước khi lấy vợ/chồng, chúng ta cũng chọn lựa cho mình một đối tượng: anh A thích chị C, còn chị D thì lại thích anh B . . . Đang ngập tràn tình yêu, ai cũng thấy đời sống hôn nhân là một màu hồng, hy vọng mình sẽ lấy được một người chồng/vợ tốt. Có những người chọn lựa rất kỹ đối tượng của mình: hình dáng, diện mạo, tính tình. . . Họ tìm hiểu và suy xét thật cẩn thận trước khi đi đến hôn nhân. Lại có những người phó thác hôn nhân của họ cho trời. Nếu may mắn, họ cưới được người chồng/vợ tốt còn không thì … hỡi ôi! Tuy nhiên, những người biết chọn lựa và suy xét cẩn thận đối tượng của mình, họ có rất nhiều cơ hội có một gia đình hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng có một ít trường hợp ngoại lệ.
Chúc các bạn thành công trong việc chọn lựa đối tượng của mình.
Gợi ý: lắng nghe và biết chọn lọc những đóng góp của những người xung quanh.

Lucadien
29-07-2010, 08:55 AM
Theo ý kiến riêng tôi, khi chọn bạn trăm năm, ngoài ý riêng của ta như: phải chọn người như mong muốn, phải có tình yêu, phải đồng quan điểm sống, cùng sở thích......

Điều rất quan trọng là tình yêu mà hai người trao cho nhau có đặt trong tình yêu Chúa Ki-tô hay không? vì nếu không kết hợp với Chúa tình yêu ấy có thể đi vào bế tắc, không đạt được hạnh phúc. Vì không có Chúa ta chẳng làm được gì.

Xe mà khó lái nhất chính là "xe hoa", nguyện xin cho mọi gia đình đều có được hạnh phúc trong Chúa Ki-tô!

M2M
29-07-2010, 09:11 AM
Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của KETHATBAI cũng như quan điểm,suy nghĩ của LUCADIEN nhiều nhé! Thiết nghĩ đây là 2 góp ý sát thực tế và chân thành để các bạn trẻ sắp bước vào con đường yêu (để tiến đến hôn nhân) hay hành trình cuộc sống gia đình có thể tham khảo (như KETHATBAI nói nên lắng nghe ý kiến xung quanh) trước khi chọn cho mình 1 đối tượng hoặc có sự chuẩn bị đầy đủ hơn trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình (vốn rất khác so với khi mới là ng yêu của nhau),hầu tạo dựng cho mình 1 gđ hp,1 tế bào tốt của XH (để còn sản sinh ra 1 thế hệ tốt về sau) và 1 hội Thánh nhỏ đúng nghĩa của Giáo Hội:1: