PDA

View Full Version : Gìn giữ một ước mơ



nu_angel
29-07-2010, 09:51 PM
Một số công thức sau đây để dành cho những người đang trên đường săn đuổi và chinh phục ước mơ của mình.


http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/6-24/38463//uocmo.jpga.jpg



Thực tế với ước mơ mình

Bạn tin vào câu nói “không có điều gì là không thể?” Thực tế chút nhé, cuộc sống vẫn có vô vàn những thứ mà bạn không thể đó thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chán, không ước mơ nữa. Chỉ đơn giản là hãy thực tế những điều ước đó một chút, ước cái gì mà…dễ dễ làm thôi. Ví dụ như thay vì ngồi tưởng tượng một ngày mình trở thành hoa hậu thế giới hay người giàu nhất hành tinh (nghe viển vông nhỉ?), thì hãy hiện thực hóa nó bằng việc ước mơ bé nhỏ hơn như trở thành một doanh nhân thành đạt, nghe dễ hơn rồi đúng không?

Chắc chắn bạn sẽ không nản khi thấy ước mơ gần mình hơn nhiều, đúng không?

Lên kế hoạch chinh phục

Có ước mơ rồi thì lên kế hoạch thôi. Bắt đầu mọi thứ bằng các nhánh lớn, sau đó chia nhỏ dần ra như một cái cây, bạn sẽ dễ dàng tìm được cách thức để đi đến ước mơ mình.

Ví dụ như bạn muốn thi vào trường Kiến trúc? Hãy bắt đầu bằng nhánh lớn với môn vẽ. Vẽ như thế nào? Lại tiếp tục vạch ra các phương pháp nhỏ hơn bằng việc đăng ký lớp luyện thi, mua sách tham khảo, phân chia thời gian tập luyện đi nét, đi màu…Càng chi tiết và cụ thể thì con đường càng sáng sủa và mau đến hơn.

Vận động đồng minh

“Đồng minh” là tất cả những người xung quanh bạn, chọn ra ai đó làm bạn có thể yên tâm, ở cạnh, giúp đỡ lẫn động viên bạn lúc khó khăn và cho lời khuyên khi bạn cần chia sẻ kinh nghiệm. Người đó nên là người có thể giúp bạn trong nguồn…viện trợ vật chất hoặc tinh thần. Chắc chắn là không ai thành công một mình rồi.

Việc có thêm một đồng minh nghiêm khắc đôi khi còn giúp bạn không bị bỏ cuộc nửa đường khi gặp thất bại nữa đấy!

Tin vào bản thân

Bạn có biết mọi thành tựu đều được bắt đầu bằng trí tưởng tượng không? Mọi người cười vào ước muốn bay lượn như chim, nhưng rồi từ đó máy bay ra đời. Ai cũng nghĩ truyện Đôrêmon là truyện viển vông cho trẻ nhỏ, nhưng mỗi ngày những bảo bối ấy đang bước ra ngoài đời sống đấy thôi.

Vì vậy đừng lo lắng mọi người sẽ cười nếu như ước mơ của bạn đòi hỏi phải tưởng tượng rất cao. Hãy tin vào trái tim mình, những ước mơ không có lỗi gì cả.

Lặp lại nó mỗi ngày

Hãy dán ước mơ của bạn lên nơi dễ nhìn thấy nhất. Hằng ngày bạn sẽ luôn được động viên để tiến lên. Cứ lặp đi lặp lại ước mơ đó, bạn sẽ dần bị ám ảnh và nghĩ về cách chinh phục nó liên tục thôi, dấu hiệu tích cực ấy chứ!

Ví dụ như thay vì ngồi than thở sao mình không ốm bớt 2 kg nhỉ, bạn hãy dán mảnh giấy điều ước lên cửa tủ lạnh. Đói bụng thèm ăn vặt mà nhìn thấy dòng cảnh báo như thế thì ngay lập tức nhớ lại nhiệm vụ ngay thôi.

Đếm khó khăn

Đếm xem mình có bao nhiêu mối bất lợi trên đường thành công nào. 1,2,3…hay nhiều hơn nữa. Những khó khăn nhỏ như thiếu thời gian, thiếu ý chí, bệnh…lười cho đến những trở ngại đáng lo hơn như tiền bạc, sự ngăn cản của gia đình. Sau đó thì xếp chúng từ nhỏ cho đến to lớn khổng lồ hơn. (đừng làm ngược nhé, kẻo vừa nhìn vào danh sách đã vấp ngay những khó khăn trên trời thì…ngã ngựa ngay!)

Biết được”kẻ địch”ngăn cản bước tiến mình là ai rồi thì lên kế hoạch dẹp bỏ nó thôi. Chuyện gì rồi cũng ổn, đâu ra đấy cả thôi mà!

Chấm điểm khả năng

Phần này khó đấy. Ít ai có được cái nhìn chính xác về mình, nhưng bản thân bạn mới biết được mình mạnh yếu ra sao. Vì thế hãy ghi ra những ưu khuyết của mình một cách trung thực nhất.

Ví dụ như sau khi tổng kết, bạn thấy khả năng mình chỉ có 40%, thì phải hiểu là mình cần phải cố gắng thêm 60%nữa để bù vào.

Chấm điểm cho bản thân giúp bạn nhìn ra bản thân mình và đo xem mình còn cách đích đến bao xa để còn tính “đối sách thích hợp”.

Hãy sống hết mình và đấu tranh 100% cho ước mơ bạn nhé.
BÚT CHÌ SỐ 1
http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Ky-nang-song/2010/6-25/38463/