PDA

View Full Version : BIỂU TƯỢNG CỦA BỐN SÁCH TIN MỪNG



JB.Lưu Hùng Vương
21-08-2010, 07:06 PM
Thanh Tâm mến ! Xin Thanh Tâm cho mình biết một chút về bốn biểu tượng của bốn sách Tin Mừng. Xin chân thành cảm ơn (Thiên An – G.x Bà Điểm)


-------------------------------------------------------------------

Thiên An thân mến !

Xin trả lời một chút về câu hỏi của bạn như sau :

Bốn sinh vật có mặt người, mặt sư tử, mặt bò, mặt phượng hoàng, là biểu tượng mở đầu của bốn sách Tin Mừng :

Mặt người: chỉ Tin Mừng Mattheu, vì mở đầu Tin Mừng, ông Mattheu nói Đức Giê-su là con Vua Đavid, Ngài có bản tính loài người thực sự.

Mặt sư tử: chỉ Tin Mừng Marco, vì mở đầu Tin Mừng ông Marco nói Đức Giê-su bị cám dỗ, Ngài sống giữa dã thú mà chúng không làm hại được Ngài. Dã thú chúa tể sơn lâm chính là con sư tử.

Mặt bò: vì mở đầu Tin Mừng Luca nói ông Zacarya vào Đền Thờ dâng lễ theo Luật Do Thái nên giết bò.

Mặt phượng hoàng: vì mở đầu Tin Mừng Gioan viết về Đức Giê-su là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, ai đón nhận Ngài thì được sinh ra làm con Thiên Chúa, tức là Ngài đưa con người lên cao như chim phượng hoàng.

Bốn con vật có cánh vẫy đi như tiếng nước chảy (x Ed 1,24), có nghĩa là Tin Mừng được loan đi sinh sự sống cho những người đón nhận.

Có một vòm như cầu vồng trên đầu chúng (x Ed 1, 25.28), có nghĩa là Lời Tin Mừng là Giao Ước mới như xưa Chúa lập Giao Ước với ông Noe bằng dấu cầu vồng (x St 9,13).

Đầu các sinh vật có gì giống như đá lam ngọc, làm ngai, trên ngai đó có một Người ngự. (x Ed 1, 26). Có nghĩa là Tin Mừng làm cho Con Thiên Chúa ngự vào lòng người.



Mời thăm và quảng bá www.giaoducconggiao.net (http://www.giaoducconggiao.net/)

Chân thành cảm ơn