PDA

View Full Version : viết vì tương lai



dinh_viet_cuong
09-09-2010, 09:37 PM
Thời gian trước, Hoài linh và Chí tài trong một video clip có nói về “Người Việt phiên dịch cho người Việt” chắc có lẻ các Fans hâm mộ danh hài Hoài linh và Chí tài đều biết rõ, nhưng có bao giờ các Fans suy nghĩ là: tại sao lại phải tấu hài như vậy không? Và để làm gì? Đó, không phải chỉ là những tiểu phẩm hài cho mọi người xem xong chỉ biết cười xả stress rồi thôi đâu, nhưng còn là cả một tâm huyết nữa đó, nhằm xây dựng cho một nếp sống mà người ta đang dần quên cách sử dụng “Chữ Việt Nam” rồi, câu chuyện dưới đây là những câu chuyện có thật ngày nay đó:

Ngày nay, trong thời buổi hiện đại này, cho con đi học trên cá Thành phố hay Tỉnh thành xa nhà, các bật làm cha làm mẹ khỏi cần phải trông thư từ gì của con cái gửi về, chỉ cần sắm cho nó một cái “di động” là xong, có chuyện gì cần thì nó gọi về cho biết.
Nhà của ông Ba ở tít miệt Cà mau, ông cũng có con lên Thành phố “dùi mài kinh sử”, cũng như người ta, ông Ba cũng mua cho con mình một cái điện thoại di động để nó liên lạc với gia đình, sự việc trôi chảy bình thường, cần gì thì nó gọi, thiếu tiền thì ông ra gửi vô tài khoản của nó. Hôm nay chắc nó hết tiền nạp car nên nó gửi tin nhắn về cho ông và cái tin nhắn đó đã làm cho ông kêu trời vì khổng thể đọc được.

Nội dung bức thư như sau:
“jkimnh gua ba ma, ba ma aco mamnh khmoe kghomng, comn ghet temn rùi, nhơ ba ma nhiu ….vv”.
Một lá thư hay một tin nhắn kiểu này, ngày nay rất phổ biến trong “lớp trẻ”, đến nỗi họ tự hào và coi đó là: “phong cách Teen”nó được lan rộng mạnh trong hệ thống điện thoại và nhất là trên mạng Internet. Còn thê thảm hơn khi các Teen chát hoặc viết bog hay lời bình, chắc có lẽ văn phạm Việt Nam quá dài dòng nên cá Teen “Cắt giảm” bớt cho bắt mắt chăng?

Chữ mà chúng ta đang dùng ngày nay không phải do một người Việt Nam nào biên soạn hoặc sáng tác ra, sau này theo nghiên cứu chữ quốc ngữ là công trình của của rất nhiều người mà khởi công là các giáo sỹ, cho nên khi Alexandre de Rhodes, người Pháp cho xuất bản cuốc “Tự điển Việt-Bồ-Latinh” và viết cuốn ngữ pháp tiếng Việt đầu tiên thì coi như Ông đã có công khai phá và áp dụng. Tuy vậy, ngay sau khi đã được định hình một cách tương đối có hệ thống, chữ quốc ngữ vẫn chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhà thờ Thiên Chúa giáo. Phải đợi đến ngày Gia Định báo, tờ báo đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ ra mắt bạn đọc (năm 1865) thì nó mới đi vào công chúng tương đối rộng; và thời gian sau đó, các trường dạy chữ quốc ngữ lần lượt mở cửa, chữ quốc ngữ thật sự vào cuộc sống của xã hội Việt Nam.
Các bạn thấy đó, trải qua 300 năm chữ mà chúng ta dùng ngày nay mới có một vị thế như ngày nay, vậy mà nỡ lòng nào ngày nay chúng ta lại làm cho nó trở nên “Dị dạng” đi đến chỗ có thể dẫn đến mai một, nên các bạn hãy cố nhớ rằng “Còn chữ viết là còn hồn thiêng dân tộc”. Cha ông đã truyền lại một nét văn hóa tuyệt vời, đời sau hãy cố mà gìn giữ.

Bài chia sẽ này không có ý chỉ trích hay phê bình gì ai hết, nhưng vì đắn đo cho nền Văn học của Việt Nam mà thôi, thử nghĩ, khoảng 10 hay 15, 20 năm sau khi mà các “phong cách Teen” này tham gia xã hội, thì chắc rằng sẽ có những “Teen” bây giờ trở thành “Ông này bà nọ”, có thể là một Giám đốc của một công ty nào đó, cũng có thể là một Doanh nhân, Kỷ sư, Bác sỹ hoặc cũng có thể trở thành những nhà Lãnh đạo của Đất Nước trong tương lai, vậy khi đó, nếu họ viết một bài diển văn hay một bản báo cáo mà vẫn cứ theo “phong cách Teen” này thì sẽ ra sao?

Lịch sử của Dân Tộc Việt Nam phát triển, không hệ lụy chỉ có Văn minh Trống đồng hay lúa nước mà còn hệ lụy cả vào Văn hóa nữa, người Việt Nam không chỉ là những người nói tiếng Việt Nam đơn thuần mà còn phải là người biết đọc, biết viết chữ Việt nữa, nói tóm lại: một người Việt Nam được gọi là Văn minh thì điều kiện tối thiểu phải biết đọc biết viết “Chữ Việt” (Học để hành).

Thêm nữa, khi Đất Nước bị ngoại xâm, một vị tướng chỉ huy tường trình xin chi viện mà giữ “phong cách Teen” thì sẽ làm mất rất nhiều thời gian để “Phiên dịch” có khi chi viện được thì muộn rồi, vì vậy: viết đúng và đọc đúng nó còn mang yếu tố là “Yêu Nước” nữa đó.
Mong sao các “phong cách Teen” nếu có nhã ý ghé thăm, xin thứ lỗi những lời văn vụng về kém cõi này, và xin chỉ giáo cho.

dinh_viet_cuong
30-10-2010, 04:59 PM
cám ơn bạn đã viết cho tất cả mọi người, xin mọi người sửa đổi. Cháo thân ái.

dinh_viet_cuong
03-11-2010, 04:19 PM
cam on vi da viet xay dung. Cam on rat nhieu.