PDA

View Full Version : Thai nhi bi vứt bỏ



NguyenNgocHieu
17-09-2010, 05:38 PM
PHILIPPINES: GIÁO HỘI PHẢN ỨNG KỊCH LIỆT TRƯỚC CẢNH THAI NHI BỊ VỨT BỎ


Bài của nhân viên và phóng viên UCA News từ Manila
Đức Hồng y Gaudencio Rosales của Manila phát hành thư mục vụ lên án nạn phá thai sau khi trong 1 tuần có ít nhất 5 bào thai được tìm thấy ở nơi công cộng.

Ngài cảnh báo “hành động phá thai tràn lan này là tình trạng suy thoái đạo đức trầm trọng và là hành vi vô trách nhiệm vốn đang đẹ doạ nghiêm trọng đất nước này”.

Một phụ nữ bị bắt, tình nghi là mẹ của 1 cháu bé mới sinh được tìm thấy trong một thùng rác tại sân bay quốc tế ở Manila hôm Chúa Nhật vừa qua.

Hôm thứ hai, người ta tìm thấy 1 bé gái trong thùng rác ở Manila và 1 bé trai ở tỉnh Pangasinan.

Tối thứ ba, cảnh sát phát hiện 1 bào thai đặt trong túi nhựa tại Nhà thờ Chính toà Manila.

Một giờ sau, có người báo phát hiện một bào thai nữa tại ngưỡng cửa Nhà thờ Black Nazarene ở quận Quiapo, cũng thuộc Manila.

Ngày hôm sau, cảnh sát còn phát hiện thêm 1 thai nhi khác bị bỏ trong một bao bố ở thành phố Malabon, phía bắc Manila.

Đức Hồng y Rosales nói người ta có thể ngừa thai (theo phương thức tự nhiên) “nếu họ ít ích kỷ hơn, kỷ luật hơn và có thể tự kiềm chế và biết hy sinh”.

Ngài thúc giục các tín hữu ở các nhà thờ có thai nhi được tìm thấy tổ chức cầu nguyện đặc biệt và có những việc làm đền bù “tội lỗi cho những người phá thai”.

Trước đó, Đức Giám mục Deogracias Iniguez của Kalookan, Chủ tịch Uỷ ban các Vấn đề Công cộng của Hội đồng Giám mục, nói Giáo Hội “hết sức đau buồn” về nạn phá thai.

Nhưng ngài kêu gọi công chúng không nên lên án các bà mẹ vứt bỏ con. “Chúng ta không biết lý do tại sao những người mẹ này lại làm như thế” - ngài nói.

Linh mục Melvin Castro, Thư ký Điều hành Uỷ ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục, kêu gọi những người làm cha mẹ không thể nuôi con không nên ruồng bỏ con cái mình.

“Bỏ rơi con cái không phải là giải pháp. Có nhiều kênh đáng tin cậy có thể giúp bố mẹ đưa con đến một tổ chức nào đó” - Cha Castro nói.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ghi nhận cả thảy có 986 trẻ bị bỏ rơi từ tháng 1-2008 đến 2-2009. Bộ đổ lỗi cho “nghèo khổ” là lý do chính để bố mẹ bỏ rơi con cái.


http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/1277195805_Image04.jpg
:92:

nguồn:truyenthongconggiao.org