PDA

View Full Version : Đôi nét về Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn



Hoan Chinh
18-05-2008, 01:45 PM
http://www.dongten.net/sjvn-web/LHBTTCVN/sites/Dong-men-thanh-gia-cai-mon.htm#ĐÔI_NÉT

(nguồn www.dongten.net (http://www.dongten.net))

BMK
18-05-2008, 06:43 PM
Mình xin phép copy về đây cho tiện đọc luôn nha Hoan Chinh


ĐÔI NÉT VỀ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

------------
I . THÀNH LẬP :
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn là một trong 23 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, trực thuộc Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giáo Phận Vĩnh Long.
Hội Dòng được khai sinh vào năm 1844, thời kỳ Tông Tòa của GHCG Việt Nam, theo luật của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte đã soạn định.
Lúc bấy giờ, việc bắt đạo rất gắt gao, các Linh Mục cũng như các tín hữu phải trốn tránh cơn bách hại. Đức Cha Dominique Lefèvre (Ngãi), Giám Mục Đại Diện Tông Toà Địa Phận Đàng Tây, thấy cần có nhiều nữ tu cộng tác trong việc truyền giáo. Vì với đời sống đơn sơ giản dị, các chị có thể dễ dàng len lỏi vào những nơi hẻo lánh, khó khăn để dạy giáo lý, rửa tội đem nhiều người về với Chúa.
II. TINH THẦN và SỨ MẠNG:
Như các Hội Dòng MTG khác, HD MTG Cái Mơn có mục đích là trực tiếp hay gián tiếp truyền giáo bằng đời sống hằng ngày và suy gẫm sự thương khó Chúa Giêsu, hiến thân phục vụ trong bất cứ công trình nào liên hệ với việc truyền giáo, đặc biệt cho nữ giới.
Có thể nói tóm gọn bằng một câu: “Tất cả cho truyền giáo – Hy sinh cho truyền giáo”
Tinh thần yêu mến thánh giá được hàm chứa trong tên gọi Mến Thánh Giá. Đó là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu. “Yêu Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí nữ tu Mến Thánh Giá” và mang tình yêu ấy thể hiện trong đời sống hoạt động tông đồ.
III. NHÂN SỰ :
Hiện nay Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn có 313 nữ tu:
Trong số nầy:
- 233 nữ tu Khấn Trọn (49 nữ tu hưu dưỡng tại Nhà Mẹ) 80 nữ tu Khấn Tạm
- 24 Tập Sinh I + 17 Tập sinh II
- 21 Tiền Tập
- 56 Thử sinh
- 93 em Đệ Tử (đang học theo chương trình phổ thông cấp II, III, Cao Đẳng và Đại Học)
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG :
1. Hoạt động tông đồ :
Với đời sống đơn sơ, khiêm tốn và âm thầm phục vụ, chị em được gởi đến phục vụ tại 115 điểm, hầu hết ở miền quê, vùng sâu, vùng xa, xa tỉnh thành. Các điểm truyền giáo nầy thuộc Giáo Phận Vĩnh Long gồm 4 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp. Có 5 cộng đoàn lớn tại: Vũng Tàu, Thành Phố HCM, Vĩnh Long (2), Trà Vinh. Nhiều nơi không có các Cha (có tới 39 giáo điểm không có linh mục). Một hay 2 chị em nữ tu đến sống và lo cho giáo dân : việc phụng vụ, dạy giáo lý, thăm viếng, an ủi, nâng đỡ, giúp họ sống đạo, sống đức tin.
2. Hoạt động xã hội :
Nhờ sự giúp đỡ của một số ân nhân, Hội Dòng đã thực hiện một số công tác xã hội, từ thiện trong các lãnh vực như:
a. Bệnh nhân phong : Giúp đỡ cho 93 bệnh nhân phong và gia đình họ sống tản mác trong 3 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long:
- Giúp đưa đến bệnh viện để điều trị bệnh.
- Giúp phương tiện cho con cái họ học văn hoá, học nghề (may, máy nổ)
- Xây 13 nhà ở.
- Giúp vốn chăn nuôi, trồng trọt.
- Giúp cho có nguồn nước sạch để uống và sinh hoạt
b. Người khuyết tật : Thăm viếng, giúp đỡ lương thực hàng tháng cho gần 100 người khuyết tật trong 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long.
c. Nuôi người già neo đơn :
- Nuôi 15 bà neo đơn tại Hội Dòng.
-10 bà tại tư gia
- Trợ cấp gạo hàng tháng 10 kg cho 400 gia đình nghèo, neo đơn, bệnh tật trong 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long
d. Y tế : Khám bệnh, cấp phát thuốc và tập vật lý trị liệu cho khỏang 30 bệnh nhân nghèo hằng ngày tại phòng Đông Y và Tây Y của Hội Dòng.
e. Vệ sinh môi trường : Đào 20 giếng nước, 107 cống nước và làm 5 hệ thống nước lọc, sạch để cho dân nghèo.
f. Lập chương trình Tín Dụng – Tiết Kiệm : để giúp dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình : buôn bán nhỏ, nuôi bò, cá, trồng cây ăn trái … cây con giống, hoa kiểng …
g. Học bổng : cho 259 học sinh nghèo, hiếu học … các cấp I, II, III và Cao Đẳng, Đại Học.
VI. KHÓ KHĂN :
- Nhu cầu truyền giáo quá lớn, nhân sự tuy khá nhiều nhưng không đủ đáp ứng, nên hiện nay có 38 nữ tu phải công tác tại họ đạo 1 mình. Đây là điều khiến chúng con bận lòng hơn hết.
- Sau năm 1975 :
+ mọi nguồn lợi kinh tế của Hội Dòng xem như mất hết: ruộng vườn, trường học ... Cơ sở vật chất Nhà Dòng xây dựng trên 100 năm, lần lượt xuống cấp nặng nề. Lo cái ăn, cái mặc, còn vất vả lắm thay, làm sao dám nghĩ đến chuyện sửa chữa nhà cửa! Cuối năm 2006, cơn bão Durian đã làm một số nhà bị hư hại nặng nề, càng làm Hội Dòng băn khoăn lo lắng nhiều hơn!
+ các nữ tu giáo viên trở thành những người lao động chân tay để duy trì sự sống. Và cũng từ đó, việc học tập, nâng cao kiến thức bị đình trệ … Mãi đến những năm 1990, Hội Dòng mới có 1 số ít chị em được tham gia các lớp Thần Học, Đại học …
- Nguồn kinh phí giới hạn không đủ để đáp ứng việc đào tạo kiến thức, đào tạo chuyên môn cho việc mục vụ tại các họ đạo. Vấn nạn lớn của Hội Dòng là việc huấn luyện cho các nữ tu trẻ trong tinh thần đạo đức tu trì.
- Hoạt động truyền giáo dựa theo linh đạo Dòng còn giới hạn.
VII . NHỮNG DỰ KIẾN:
- Trong tương lai, Nhà Dòng sẽ mở thêm cộng đoàn trong những vùng sâu vùng xa hơn nữa, sống sát với người nghèo để đem Chúa đến cho họ, nhất là vùng Trà Vinh và Bến Tre.
- Cố gắng đào tạo tu đức nhân bản, tinh thần hy sinh cho các nữ tu trẻ.
- Có kế hoạch cho việc đào tạo kiến thức các nữ tu trẻ.
- Mở rộng chương trình Y tế tình thương cho dân nghèo tại địa phương.

Chúng con ước mong góp phần hoạt động truyền giáo bé nhỏ của chúng con vào trong tầm hoạt động rộng lớn của Giáo Hội Việt Nam.


Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long

(Xin mời bấm vào đây để tải tài liệu này) (http://www.dongten.net/sjvn-web/LHBTTCVN/sites/Dong-men-thanh-gia-cai-mon.doc)