PDA

View Full Version : Tìm thấy thêm nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn



GiuseHoangHai
23-10-2010, 09:22 AM
Tìm thấy thêm nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn

Sau một đêm đẫm nước mắt vì không thấy con trong xe khách, bà Trần Thị Mừng đã được an ủi khi chiều 22/10 thi thể anh Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) đã được tìm thấy gần cầu Bến Thủy.
>Ngóng tìm người thân vẫn còn mất tích (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21EDB/)/ Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21D05/)

Đây là nạn nhân thứ 15 được tìm thấy, 5 người khác vẫn mất tích. Chiều 22/10, anh Phạm Văn Ngũ, em của anh Tuyên đã cùng người nhà đến nhận xác và đưa về quê.

Ngày 20/10 trong quá trình trục vớt xe khách, bà Trần Thị Mừng đã khóc một mình trong phòng trọ mà không ra bà sông Lam theo dõi, bởi bà biết chắc con trai mình không ở trong xe. Khi chiếc xe bị trôi, cả anh Tuyên và bà Mừng đều chui ra khỏi xe, hai mẹ con cố gắng vật lộn trong nước lũ chảy xiết. Bà được người dân cứu, còn cậu con trai bị nước cuốn.




http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/1F/B2/Khoa_2a.jpg



Xác con trai bà Mừng được tìm thấy gần chân cầu Bến Thủy, Nghệ An.


4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị mất tích.

Trưa 21/10, sau ba ngày bị chìm, chiếc xe khách đã được đưa lên mặt nước cùng với 10 nạn nhân trong xe, 4 người kahsc được tìm thấy ven sông.

N.Khoa - N.Hưng


Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB2/

GiuseHoangHai
23-10-2010, 09:29 AM
Hé lộ nguyên nhân xe khách bị lũ cuốn trôi

Thượng tá Trần Văn Long, Phó công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho rằng, lũ lớn, tài xế phóng nhanh, đoạn quốc lộ 1A mất hết cọc tiêu định vị... có thể là nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên sông Lam.
> 8 giờ trục vớt xe khách bị lũ cuốn (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21EA8/)/ Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21D05/)

Chiếc xe khách gặp nạn khi lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đoạn đường này một bên là cánh đồng, một bên là bãi ven sông Lam.


*Clip Toàn cảnh trục vớt xe khách (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB7/page_2.asp)* Bản đồ vị trí xe khách bị lũ cuốn trôi (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB7/page_3.asp)



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/1F/B7/12.jpg
Đoạn đường nơi chiếc xe khách gặp nạn không có cọc tiêu định vị đường và bãi ven sông. Trong biển nước, xe khách có thể đã đi lệch khỏi đường và trôi xuống sông Lam. Ảnh chụp chiều 22/10.


Trao đổi với VnExpress chiều 22/10, Thượng tá Trần Văn Long cho biết, đoạn đường mà chiếc xe bị trôi có 2 nhà hàng lớn. Khi xảy ra tai nạn, toàn bộ cọc tiêu nằm bên đường trước mặt và hai bên nhà hàng này đều không còn.

Đoạn đường không có cọc tiêu này dài hơn 500 mét và cũng là điểm ngập sâu. Nước từ bên cánh đồng chảy xiết ra sông, nếu tài xế không quen đường và có cọc tiêu để định vị thì xe dễ lao xuống bãi bồi, trôi ra sông. Ngoài chiếc ôtô trên, một xe máy cũng bị trôi tại khu vực này.


Đại tá Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ít phút trước khi bị nạn, xe khách đã cố tình vượt trạm kiểm soát đặt tại thị xã Hồng Lĩnh để cấm xe qua đoạn quốc lộ 1 bị ngập.


Theo một số hành khách, chiếc xe chở gỗ nên tài xế chạy tốc độ cao, có thể sợ cảnh sát phát hiện. Tuy nhiên, Thượng tá Trần Văn Long khẳng định, khi chiếc xe được trục vớt, chỉ có một số độc bình làm bằng gỗ dùng để trang trí.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/1F/B7/truc-vot-4.jpg

Chiếc xe khách gặp nạn được trục vớt trưa 21/10.

Trong chuyến xe định mệnh hôm ngày 18/10, tài xế chính là anh Đinh Văn Lương nhưng hôm đó anh Lương bị ốm phải để cho phụ xế Trần Văn Trường điều khiển. Sau khi xe bị trôi, anh Lương đã tham gia cứu hành khách và tử nạn.


Hiện nay, anh Trần Văn Trường và chiếc xe khách đang bị tạm giữ tại công an huyện Nghi Xuân để điều tra.


Trong số 38 hành khách, chỉ có 18 người thoát nạn. Sáng 21/10, chiếc xe được tìm thấy dưới sông Lam, cách vị trí gặp nạn 1km. 15 nạn nhân đã tìm thấy xác, 5 người vẫn mất tích.


Nguyên Khoa – Nguyễn Hưng



Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB7/