PDA

View Full Version : Nguy cơ bệnh tim mạch do nhịn ăn sáng



Yến Châu
30-10-2010, 08:35 AM
Có bận rộn cách mấy thì bạn cũng nên chịu khó ăn sáng!
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Kylie J.Smith thuộc Đại học Tasmania (Úc) đã rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở gần 2.200 người trong nhiều năm, theo hãng tin Reuters.
Nghiên cứu cho thấy, những người không ăn sáng lúc còn nhỏ và cả khi đã trưởng thành dễ mắc bệnh tim hơn so với những người hiếm khi bỏ bữa điểm tâm.

Ngoài ra, những người bỏ bữa sáng cũng thường ít năng động hơn và dễ tăng cân hơn.

Cụ thể, những ai không ăn sáng có vòng bụng to hơn gần 5cm so với những người ăn sáng.

Những người bỏ bữa điểm tâm cũng có hàm lượng cao insulin, tổng lượng cholesterol và cholesterol xấu LDL trong cơ thể, vốn là những tác nhân dẫn tới bệnh tim mạch.

ST( theo Thanhnien online)

ocean_moonlight
30-10-2010, 09:29 AM
Ôi! vậy thì khốn cho quân sinh viên rùi :(
Chúi thì thỉnh thoảng mới ăn lần :1:

longtintuyetdoi
30-10-2010, 01:43 PM
Thôi chết rồi,em toàn nhịn ăn sáng thôi vì toàn dậy muộn.hihi.bệnh gì thì bệnh chứ bệnh tim mạch thì...:92:.mai phải ăn sáng thui.