PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM : ĐỀ TÀI 9



hungvinhson
04-11-2010, 07:02 PM
http://c.uploadanh.com/upload/0/867/0.905795001251793503.jpg (http://c.uploadanh.com/upload/0/867/0.905795001251793503.jpg)




TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM :
ĐỀ TÀI 9





PHẦN III




HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI


VÀ NỖ LỰC XÂY DỰNG GIÁO HỘI


NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC





BÀI 37
ĐỀ TÀI 9



GIÁO HỘI VIỆT NAM


ĐỔI MỚI NHIỆT TÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG



01. Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, cả 2 thâm nhập vào nhau và bao hàm lẫn nhau, đến độ hiệp thông là … … … vừa là kết quả của việc truyền giáo.
a. Nguồn mạch.
b. Cùng đích.
c. Cứu cánh.
d. Thành quả.


02. Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, nghĩa là : hiệp thông mang tính truyền giáo và truyền giáo nhằm mục đích hiệp thông. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


03. Sự hiệp thông trong Giáo Hội thúc đẩy mọi thành phần Dân Chúa dấn thân vào công việc gì?
a. Công cuộc truyền giáo.
b. Củng cố sự hiệp nhất.
c. Sự phát triển văn hóa.
d. Xây dựng xã hội tốt đẹp.


04. Sự hiệp thông mà Giáo Hội đã đón nhận như 1 hồng ân, được ban cho ai?
a. Hàng giáo sĩ và tu sĩ.
b. Hết thảy mọi người.
c. Mọi giáo hữu Việt nam.
d. Những giáo hữu có công xây dựng Giáo Hội.


05. Sự hiệp thông mà Giáo Hội đã đón nhận như 1 hồng ân, được ban cho hết thảy mọi người. Vì thế, Giáo Hội cảm thấy điều gì?
a. Tình yêu của Thiên Chúa luôn được thể hiện.
b. Bình an giữa những biến động của xã hội.
c. Mắc nợ hết thảy mọi người và từng người.
d. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn ở trong Giáo Hội.


06. Giáo Hội Việt Nam xác tín rằng những hoạt động làm thăng tiến con người hay xây dựng xã hội công bằng cũng là cấu tố của việc rao giảng Tin Mừng. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


07. Giáo Hội Việt Nam xác tín sứ vụ mình đang thực thi tại đây và lúc này gắn liền với sứ vụ duy nhất của Giáo Hội phổ quát. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


08. Đâu là những việc Giáo Hội Việt Nam xác tín về sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình?
a. Xây dựng xã hội công bằng.
b. Giúp con người phát triển kinh tế.
c. Những hoạt động làm thăng tiến con người.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


09. Vì sao thời gian ân sủng của Năm Thánh cũng là thời điểm thuận lợi để Giáo Hội Việt Nam canh tân sứ vụ?
a. Vì Việt Nam đang ở trong giai đoạn mới của lịch sử.
b. Cần phải có những hình thức mới.
c. Đức tin phải được chia sẻ 1 cách mới mẻ.
d. Và do những con người mới.
c. Cả a, b, c và d đúng.


10. Đâu là những điều Giáo Hội Việt Nam muốn thực thi sứ vụ của mình?
a. Đi theo Thiên Chúa tới bất cứ nơi nào Ngài dẫn đến.
b. Can đảm và trung thành thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa.
c. Nhận ra sự hướng dẫn của Thiên Chúa giữa những biến động trên thế giới.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.




BÀI 38
9.1


THĂNG TIẾN SỨ VỤ TIÊN TRI



01. Giáo Hội thực hiện sứ vụ tiên tri như thế nào?
a. Giúp mọi dân tộc có sự hiểu biết lẫn nhau.
b. Loan báo cho mọi người biết Đức Kitô, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
c. Giúp cho mọi dân tộc phát triển nền văn minh nhân loại.
d. Loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến.


02. Giáo Hội loan báo cho mọi người biết và tin nhận Đức Kitô là tặng phẩm cao quý nhất mà Thiên Chúa trao ban để con người được điều gì?
a. Hạnh phúc đời này và đời sau.
b. An bình.
c. Yên tâm về cuộc sống của mình.
d. Tin tưởng và phó thác.


03. Ai là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại?
a. Chúa Cha.
b. Đức Kitô.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Ông Môsê.


04. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất là làm giảm giá trị con người. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


05. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất là lối đi duy nhất phải theo, nếu người ta muốn nhận ra con người trong sự thật toàn vẹn và đề cao con người, trong những giá trị của nó. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


06. Khi nhập thể, Đức Kitô đã mặc khải những gì?
a. Mặc khải hoàn toàn về Chúa Cha.
b. Mặc khải kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
c. Mặc khải cách đầy đủ cho con người về chính họ.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


07. Rốt cục, con người nhờ ai có thể hiểu chân lý về chính mình?
a. Chúa Cha.
b. Đức Kitô.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Các tông đồ.


08. Với Giáo Hội Việt Nam, loan báo Đức Kitô có ý nghĩa gì?
a. Sứ vụ cấp bách.
b. Trách nhiệm hàng đầu.
c. Là đòi hỏi bắt buộc.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


09. Đâu là những việc người giáo dân hôm nay có thể và phải làm để thực thi sứ vụ tiên tri của mình?
a. Dạy giáo lý.
b. Làm cho mọi sinh hoạt thường nhật thấm nhuần Tin Mừng.
c. Làm cho môi trường xã hội được thấm nhuần Tin Mừng.
d. Cả a, b và c đúng.


10. Khi dạy giáo lý, người giáo dân tham dự vào sứ vụ gì của Đức Kitô?
a. Tiên tri.
b. Mục tử.
c. Tư tế.







BÀI 39
9.2


THẮNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ





01. Giáo Hội thực thi sứ vụ tư tế thế nào?
a. Trao ban ân sủng để thánh hóa con người.
b. Dâng hiến thế giới cho Thiên Chúa.
c. Làm cho mọi người nhận biết Đức Kitô Là Đấng Cứu Độ duy nhất.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


02. Giáo Hội giúp mọi người nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa Tình yêu nơi các thực tại trần thế, nhờ đó mọi người có thể hướng tâm trí về Ngài và tin nhận Ngài, đây là lúc Giáo Hội thi hành sứ vụ gì?
a. Tiên tri.
b. Tư tế.
c. Mục tử.


03. Khi thi hành sứ vụ tư tế, Giáo Hội muốn mọi người kết hợp tất cả đời sống của mình với hy tế thập giá để mang lại năng lực thánh hóa thế giới. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


04. Sứ vụ tư tế chỉ được thực thi bởi hàng giáo sĩ mà thôi. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


05. Các giáo sĩ, nhờ bí tích gì được tham dự vào chức tư tế thừa tác?
a. Bí tích Thánh Tẩy.
b. Bí tích Thêm Sức.
c. Bí tích Thánh Thể.
d. Bí tích Truyền Chức Thánh.


06. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người giáo dân tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, gọi là chức tư tế cộng đồng. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


07. Đâu là những cách thế người giáo dân thực thi sứ vụ tư tế của mình?
a. Bằng cầu nguyện.
b. Nỗ lực chu toàn mọi bổn phận của bậc sống.
c. Tham gia cử hành phụng vụ.
d. Cả a, b và c đúng.


08. Chúng ta chỉ cần thờ phượng Thiên Chúa trong những giờ kinh lễ mà thôi. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


09. Chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


10. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở các bậc cha mẹ phải chu toàn sứ vụ gì bằng việc nuôi dưỡng giáo dục con cái?
a. Sứ vụ tiên tri.
b. Sứ vụ tư tế.
c. Sứ vụ mục tử.





Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ,


mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,


thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,


đi làm hoà với người anh em ấy đã,


rồi trở lại dâng lễ vật của mình.


Mt 5,23-24


BÀI 40
9.3


THĂNG TIẾN SỨ VỤ MỤC TỬ




01. Giáo Hội Việt Nam muốn chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ theo gương của ai?
a. Các Thánh Tử đạo Việt nam.
b. Chân phước Anrê Phú yên.
c. Đức Kitô.
d. Đức Maria.


02. Giáo Hội thi hành sứ vụ mục tử của mình thế nào?
a. Cùng đồng hành với dân tộc.
b. Phục vụ anh chị em mình trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa.
c. Quy tụ mọi người vào trong gia đình của Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.


03. Giáo Hội có sứ vụ điều khiển và tổ chức xã hội trần thế. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


04. Để có được 1 xã hội công bằng, đó là thành quả của ai?
a. Giáo Hội
b. Chính trị


05. Khi thi hành sứ vụ mục tử, Giáo Hội có những nhiệm vụ nào?
a. Tìm kiếm công lý và hòa bình.
b. Cổ võ cho sự công bằng.
c. Giúp cho mọi người theo đuổi công ích.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


06. Khi tham gia phục vụ con người và xã hội, qua nỗ lực thăng tiến phẩm giá con người và biến đổi gia đình nhân loại nên nhân đạo hơn, đó là lúc người giáo dân thực thi sứ vụ gì của mình?
a. Sứ vụ tiên tri.
b. Sứ vụ tư tế.
c. Sứ vụ mục tử.


07. Giáo Hội đòi cho mình đặc quyền phục vụ con người. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


08. Giáo Hội sẽ làm những gì để phục vụ con người?
a. Chống lại những gì nghịch với quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người.
b. Phát triển phẩm giá và nhân quyền của con người.
c. Bảo vệ và cổ xúy cho phẩm giá và nhân quyền của con người.
d. Cả a, b và c đúng.


09. Giáo Hội Việt Nam thâm tín rằng “Bác ái trước hết và trên hết là 1 nhiệm vụ của mỗi cá nhân người tín hữu và cũng là nhiệm vụ của toàn Giáo Hội”. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


10. Giáo Hội đòi cho mình đặc quyền được phục vụ con người vì đó là con đường căn bản và đầu tiên Giáo Hội phải theo để hoàn tất sứ vụ của mình. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai



http://us.images.yume.vn/photo/pictures/20091207/mautim_buon/origin/4a82bc9d-6846d77d-chum-anh-hoa-dep-16-918311.jpg


LỜI GIẢI ĐÁP



PHẦN III




HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI


VÀ NỖ LỰC XÂY DỰNG GIÁO HỘI


NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC







BÀI 37
ĐỀ TÀI 9


GIÁO HỘI VIỆT NAM


ĐỔI MỚI NHIỆT TÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG



01. a. Nguồn mạch.
02. a. Đúng
03. a. Công cuộc truyền giáo.
04. b. Hết thảy mọi người.
05. c. Mắc nợ hết thảy mọi người và từng người.
06. a. Đúng
07. a. Đúng
08. d. Chỉ có a và c đúng.
09. c. Cả a, b, c và d đúng.
10. e. Cả a, b và c đúng.




BÀI 38
9.1


THĂNG TIẾN SỨ VỤ TIÊN TRI



01. b. Loan báo cho mọi người biết Đức Kitô, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
02. a. Hạnh phúc đời này và đời sau.
03. b. Đức Kitô.
04. b. Sai
05. a. Đúng
06. e. Cả a, b và c đúng.
07. b. Đức Kitô.
08. d. Chỉ có a và b đúng.
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. a. Tiên tri.




BÀI 39
9.2


THẮNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ



01. d. Chỉ có a và b đúng.
02. b. Tư tế
03. a. Đúng
04. b. Sai
05. d. Bí tích Truyền Chức Thánh.
06. a. Đúng
07. d. Cả a, b và c đúng.
08. b. Sai
09. a. Đúng
10. b. Sứ vụ tư tế.



BÀI 40
9.3


THĂNG TIẾN SỨ VỤ MỤC TỬ



01. c. Đức Kitô.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. b. Sai
04. b. Chính trị
05. e. Cả a, b và c đúng.
06. c. Sứ vụ mục tử.
07. a. Đúng
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. a. Đúng
10. a. Đúng