PDA

View Full Version : Dàn xe hộ tống kéo theo khi Obama thăm Ấn Độ



hongbinh
17-11-2010, 05:19 PM
Dàn xe hộ tống kéo theo khi Obama thăm Ấn Độ



Siêu xe Obamobile cùng 40 chiếc máy bay và 5 xe bọc thép hạng nặng khác dự kiến sẽ được theo Tổng thống Mỹ Barack Obama công du tới Ấn Độ kéo trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 6/11 tới.



http://ca9.upanh.com/16.311.20639870.eQy0/securedownload.jpg

http://ca8.upanh.com/16.311.20639873.fPZ0/securedownload1.jpg



Đoàn tuỳ tùng của Obama trong chuyến thăm Ấn Độ lần này được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay về lĩnh vực hậu cần và sức người đối với bất kỳ một Tổng thống nào. Chiến dịch an ninh đồ sộ này đã được triển khai vài ngày sau khi một quả bom được tìm thấy trên một chiếc máy bay tại sân bay East Midlands.


http://ca7.upanh.com/16.311.20639876.JpC0/securedownload2.jpg



Đáng chú ý nhất trong số đoàn xe ô tô của Tổng thống Mỹ và gia đình ông trong chuyến thăm lần này là chiếc Obamobile được thiết kế riêng cho ông. Ông Obama sẽ đi khắp quốc gia Nam Á này trên chiếc Cadillac đen. Ngoại thất của Obamobile khá giống Cadillac DTS nhưng lại có nhiều chi tiết cóp nhặt từ nhiều mẫu Cadillac khác nhau. Trong xe của Tổng thống Obama được trang bị một trung tâm truyền thông giúp ông có thể giữ liên lạc với Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ và bộ chỉ huy chiến lược từ Ấn Độ.



http://ca7.upanh.com/16.311.20639880.KAK0/securedownload3.jpg

http://ca9.upanh.com/16.311.20639882.hfE0/securedownload4.jpg



Không những thế, trong xe còn có mật mã khởi động cuộc tấn công hạt nhân và nút ấn hạt nhân cho Tổng thống.


http://ca6.upanh.com/16.311.20639891.UB30/securedownload5.jpg


Xe ô tô này còn có thể trụ vững trước một cuộc tấn công sinh học, hoá học hoặc đánh bom. Xe có cửa bọc thép dầy khoảng 20 cm, mỗi cánh nặng ngang cánh cửa máy bay Boeing 757, ệ thống cung cấp khí ôxy riêng, hệ thốngcứu hoả công nghệ cao, súng săn, súng hơi cay, camera quan sát đêm, dự trữ máu phục vụ ông Obama trong trường hợp khẩn cấp.


http://ca9.upanh.com/16.311.20639898.rPA0/securedownload6.jpg



Tuy nhiên, Obamobile chỉ có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100km/h và tiêu tốn rất nhiều xăng, gần 30 lít/100km.


http://ca7.upanh.com/16.311.20639900.TUd0/securedownload7.jpg



Ngoài ra, trong số 40 máy bay tuỳ tùng còn có mặt của Air Force One (Không lực 1) nổi tiếng đã từng phục vụ đời Tổng thống Mỹ thứ 7. Hiện nay Nhà Trắng có 2 chuyên cơ thuộc loại Boeing 747-200B với số đuôi là 28.000 và 29.000 dành phục vụ riêng cho các Tổng thống Mỹ và được gọi chung là Không lực 1.



http://ca9.upanh.com/16.311.20639902.b0M0/securedownload8.jpg



Không lực 1 sẽ giống như một toà Nhà Trắng bay trong đó khoang giữa rộng tới 4.000 m2 dùng để làm phòng hội nghị. 85 điện thoại có đường truyền an toàn, nối kết trên không với mặt đất, một số máy vô tuyến 2 chiều, máy fax và nhiều máy vi tính.

Trên khoang còn có 19 máy vô tuyến truyền hình và thiết bị văn phòng tiêu chuẩn. Các thiết bị điện tử này đòi hỏi 420km dây nối, nhiều gấp đôi dây trên máy bay 747 thương mại.

Thêm vào đó, tổ bay cũng có thể chuẩn bị bữa ăn cho 100 người một lúc với kho chứa đông lạnh ở khoang dưới có thể dự trữ 2.000 suất ăn.





http://ca7.upanh.com/16.311.20639904.Wz40/securedownload9.jpg



Obamobile



http://ca7.upanh.com/16.311.20639908.aaX0/securedownload10.jpg



Một trong hai chiếc Không lực 1


http://ca9.upanh.com/16.311.20639910.IeY0/securedownload11.jpg



Cửa sau dành riêng cho phóng viên tháp tùng



http://ca7.upanh.com/16.311.20639912.F9P0/securedownload12.jpg



Đầu bếp chuẩn bị món ăn trong trên Không lực 1




-- http://ca9.upanh.com/16.311.20639866.FBR0/securedownload13.jpg

hongbinh
18-11-2010, 08:09 PM
Dinh cơ của các tổng thống Mỹ


Tổng thống George Bush và vợ đã mua căn nhà ở thành phố Dallas để sinh sống sau khi mãn nhiệm. Dưới đây là một số dinh cơ của các cựu ông chủ Bạch Ốc


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph1.jpg

Căn nhà ở Dallas mà vợ chồng Tổng thống Bush đã mua. Ảnh: AP.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph2.jpg


Sau khi mãn nhiệm, cựu tổng thống Bill Clinton và vợ Hillary Clinton chuyển về căn nhà 5 phòng ngủ này ở Chappaqua, New York, vùng ngoại ô dành cho dân trung lưu sinh sống, cách trung tâm Manhattan khoảng 45 phút lái xe. Ảnh: Getty Images.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph3.jpg


Sau khi thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 1992, cựu tổng thống George Bush cha và vợ Barbara về nhà của họ tại thành phố Houston. Họ thường nghỉ hè ở một ngôi nhà tại bang Maine. Trong ảnh, Bush đang phát biểu trước căn nhà ở Maine. Ảnh: Getty Images.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph4.jpg


Trong suốt nhiệm kỳ, tổng thống Ronald Reagan (trái) và vợ Nancy thường đi nghỉ tại trang trại ở California - Rancho del Cielo rộng 688 mẫu ở vùng núi. Sau khi rời Bạch Ốc, tổng thống chuyển tới dinh cơ ở Bel-Air, California, tuy nhiên vẫn giữ lại trang trại. Trong ảnh, Reagan cùng với cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev hồi tháng 5/1992. Ảnh: AP.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph5.jpg


Tổng thống Jimmy Carter sinh trưởng trong căn nhà nhỏ này ở bang Georgia. Gia đình Carter trở lại đây khi ông thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 1980. Ảnh ngôi nhà chụp năm 1976. Ảnh: AP.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph6.jpg


Cựu tổng thống Gerald Ford cùng vợ Betty và cún cưng Lucky tại California. Ông qua đời tháng 12/2006. Ảnh: Getty Images.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph7.jpg


Sau khi từ chức, cựu tổng thống Richard Nixon và vợ trở lại căn nhà ở thành phố San Clemente, California. Gia đình ông sau đó chuyển tới New York năm 1980 và New Jersey năm 1981. Ảnh: Getty Images.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/92/4E/ph8.jpg


Cựu tổng thống Lyndon Johnson cùng gia đình tại căn nhà ở Texas. Ông chuyển về đây sinh sống sau khi mãn nhiệm năm 1969. Cựu tổng thống đã qua đời vào tháng 1/1973. Ảnh: AP__._,_.___