PDA

View Full Version : LỄ GIÁNG SINH VỚI ANH EM CHÍNH THỐNG



Ti_Amo
11-12-2010, 08:25 PM
Người Chính thống giáo đón Giáng sinh




Tín đồ Cơ đốc Chính thống trên toàn thế giới bắt đầu lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Nhà thờ Cơ đốc Chính thống vẫn sử dụng lịch Julian, một cải tiến của lịch La Mã được áp dụng từ năm 45 trước Công nguyên.

Ở một số quốc gia, hôm nay 7/1 người dân mới bắt đầu đón mừng mùa lễ Giáng sinh theo lịch Cơ đốc Chính thống.





http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/01.jpg
Tín đồ Cơ đốc Chính thống trên toàn thế giới bắt đầu lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Nhà thờ Cơ đốc Chính thống vẫn sử dụng lịch Julian, một cải tiến của lịch La Mã được áp dụng từ năm 45 trước Công nguyên. Đến năm 1582, nó được thay thế dần bằng lịch mà hầu hết các nước dùng hiện nay là lịch Gergory (dương lịch). Lịch Julian muộn hơn lịch Gergory hai tuần, ngày 25/12 của lịch Gergory rơi vào ngày 7/1 của lịch Julian. Ảnh: AP.

http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/02.jpg
Giáo trượng Kirill của nhà thờ Cơ đốc Chính thống Nga đang làm lễ đêm Giáng sinh tại thánh đường The Saviour ở Matxcơva.
Tín đồ Cơ đốc Chính thống có mặt ở các nước như Nga, Ai Cập, Ukraine, Macedonia, Serbia, một số nữa ở châu Phi, châu Á. Ảnh: AP.

http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/03.jpg
Tham dự buổi lễ có Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và vợ Svetlana. Ảnh: AP.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/04.jpg
Một cô bé Ukraine xinh xắn trong ngày lễ Giáng sinh. Ảnh: AP.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/05.jpg
Một tín đồ thắp nến vào đêm Giáng sinh tại Kiev, Ukraina. Ảnh: AP.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/06.jpg
Những tín đồ của nhà thờ Chính thống Ai Cập tham dự buổi lễ đêm Giáng sinh ở nhà thờ chính của Cairo. Ảnh: Reuters.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/07.jpg
Những thanh niên Palestine thổi kèn túi trong đám rước Giáng sinh bên ngoài nhà thờ Nativity ở thị trấn Bethlehem. Ảnh: Reuters.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/09.jpg
Những linh mục Chính thống ở Serbia đang làm lễ đốt nhánh sồi, tượng trưng cho súc gỗ Noel, trước nhà thờ St. Sava, Belgrade. Ảnh: Reuters.
http://media.tinmoi.vn/2010/01/07/08.jpg
Người đàn ông đang bán những nhánh cây sồi, biểu tượng Giáng sinh của Cơ đốc Chính thống, ở Belgrade, Serbia. Ảnh: Reuters.


Theo VnExpress
Theo www.ktdt.com.vn (http://www.ktdt.com.vn)