PDA

View Full Version : Phái đoàn Vatican thăm VN



ThanhCaVN
10-06-2008, 11:58 AM
Phái đoàn Vatican thăm VN

Phái đoàn cao cấp của Vatican đã đến Hà Nội hôm 09/06/2008, mở đầu chuyến thăm Việt Nam một tuần liền để thúc đẩy quan hệ ngoại giao.


http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/06/20080609124640parolin203.jpg
Phái đoàn do Đức ông Pietro Parolin dẫn đầu

Phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Pietro Parolin, dẫn đầu sẽ gặp Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm để tiếp tục bàn về những đề hai bên quan tâm như đất đai, tài sản của Giáo hội và việc bổ nhiệm các giám mục.

Đoàn sẽ làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đến thăm một số địa phương miền Trung.

Tháng 3 năm ngoái, Đức ông Parolin cũng đã dẫn một phái đoàn sang thăm Việt Nam, không lâu sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tòa Thánh tháng 1/2007.

Hồi cuối 2007 đầu 2008, vụ biểu tình của giáo dân đòi Tòa Khâm sứ cũ ở phố Nhà Chung, Hà Nội, cho thấy cuộc đối thoại ở cấp cao là cần thiết.

Các chuyến thăm liên tục của các phái đoàn Vatican sang Việt Nam, nước có số tín đồ Thiên Chúa giáo La Mã đông thứ nhì châu Á, chỉ sau Philippines, ngoài việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, còn để xác lập vị trí của gần 8 triệu giáo dân trong xã hội.

Thời gian qua, như tin của trang web VietCatholic News đăng tải, tại Việt Nam vẫn tiếp tục có các cuộc biểu tình đòi nhà thờ xứ Kẻ Mui, Hà Tĩnh.

Bản tin này hôm 04/06 nói có xô xát do “côn đồ” đánh giáo dân ngay trước trụ sở ủy ban huyện Hương Sơn.

Đối thoại có hiệu quả

Tuy nhiên, có một ví dụ được coi là tích cực như tại Thái Bình, nơi chính quyền chấp nhận để tòa giám mục nhận lại một số cơ sở quanh nhà thờ Cát Đàm để mở chủng viện.

Linh mục Giu-se Trần Xuân Chiêu ở nhà thờ chính tòa Thái Bình xác nhận với BBC hôm 09/06 về chuyện có quyết định trả lại một phần nhà dòng Đa Minh trước đây nhưng còn chờ việc bàn giao.

Linh mục Xuân cho hay nhờ hoạt động của giáo dân các nơi khác và “xu hướng chung” nên mới có việc trả lại cơ sở hoặc cấp đất cho Giáo hội ở Thái Bình.

Ngoài ra, vị linh mục này cũng nói nhờ chính sách của Đức Giám mục Nguyễn Văn Sang, quan hệ với chính quyền địa phương ngày càng tốt hơn hơn trước.

Ngày 11/06 này phái đoàn Vatican sẽ lên thăm Đà Lạt, nơi Giáo hội đang muốn đòi lại Giáo hoàng Học viện rất lớn trước 1975.

Nguồn tin từ Tòa Giám mục Đà Lạt cũng xác nhận với BBC rằng việc đòi lại cơ sở này nằm trong nghị trình của phái đoàn Vatican nhưng còn diễn biến sẽ ra sao thì chưa thể biết được.

Trong tháng Tư, tỉnh Quảng Trị sau cuộc họp với Tòa Tổng Giám mục Huế, đã tuyên bố sẽ trao trên 21 héc-ta đất thuộc khu Thánh địa La Vang lại cho Giáo hội Công giáo sử dụng.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/