PDA

View Full Version : Một phép lạ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II



hongbinh
06-01-2011, 06:07 AM
MỘT PHÉP LẠ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II



http://truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=5783



TTCG (Media: Branchez-vous Matin, 5/1/2011; Le Matin, 4/1/2011; La Liberté-Quotidien, 4/1/2011) - Nhiều nhật báo và dịch vụ truyền thông quốc tế tại các nước châu Âu, đăc biệt là tại Ý đã đưa tin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm một phép lạ cho một nữ tu người Pháp tên là Marie Simon-Pierre khỏi căn bệnh Parkinson (thoái hoá hệ thồng thần kinh làm cho bện nhân bị rung và cơ bắp tê cứng), mà chính Đức Gioan Phaolô II cũng đã mắc phải chứng bệnh ấy và đã qua đời vào ngày 2/4/2005, thọ 84 tuổi. Theo nhật báo Il Giornale, thì Nữ tu Marie Simon-Pierre được chữa lành bệnh do sự can thiệp của Đức Gioan Phaolô II, và đã được Uỷ ban Y khoa do Bác sĩ Patrizio Polisca, là bác sĩ riêng của Đức Bênêđictô XVI điều hành tuyên bố là phép lạ. Như thế, đây là một bước để đây nhanh hồ sơ điều tra phong Thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta.

Phát ngôn viên của Toà Thánh là Cha Lombardi từ chối bình luận về việc này, người nói rằng người chỉ bình luận sau khi Đức Bênêđictô XVI ký sắc lệnh công nhận phép lạ. Còn nhật báo Il Giornale thì cho rằng có lẽ Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong Chân phước trong năm 2011, vào ngày Chúa Nhật 16/10/2011.

Theo tiêu chuẩn chung, thì phải chờ đợi 5 năm sau khi qua đời, người tôi tớ Chúa mới được mở án phong Thánh. Còn đối với Đức Gioan Phaolô II, thì đây là luật trừ. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ, trong ngày lễ an táng người, rất nhiều tín hữu đã lớn tiếng kêu to “Santo subito” - Phong Thánh ngay lập tức! Đức Bênêđictô XVI đã cho phép mở án điều tra phong Thánh cho Đức Gioan Phaolô II chỉ 2 tháng sau khi người được Chúa gọi về. Và ngày 19/12/2009, Đức Bênêđictô XVI đã ký một sắc lệnh tuyên bố người là bậc “đáng kính”.

Để được phong Chân phước, người tôi tớ Chúa phải làm một phép lạ được Giáo Hội công nhận, và để được phong Thánh, người tôi tớ Chúa còn phải làm một phép lạ khác nữa.

Hồ sơ phong Thánh của Đức Gioan Phaolô II đã được các nhà thần học nghiên cứu, và do đó cũng sẽ được ủy ban các Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Tuyên Thánh xem xét. Cuộc họp này sẽ được tiên liệu vào “giữa tháng giêng”.

Quyết định phong Chân phước hay phong Thánh chỉ thuộc quyền một mình ĐGH. Quyền quyết định phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II là quyền của Đức Bênêđictô XVI, và ký sắc lệnh công nhận phép lạ của Đức Gioan Phaolô II, cũng như ấn định ngày tuyên phong Chân phước cũng thuộc quyền của người.

Bronislaw Komorowski, Tổng thống Ba Lan, sau khi gặp gỡ Đức Bênêđictô XVI tại Điện Vatican, đã tuyên bố là các thủ tục liên quan đến việc phong Thánh cho Đức Gioan Phaolô II, là vị Giáo hoàng người Ba Lan rất được mọi người mộ mến đã được xúc tiến rất nhanh chóng.

truyenthongconggiao
G.B. Lưu Văn Lộc

Vinam
06-01-2011, 02:34 PM
Báo cáo cho hay phép lạ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cuối cùng gần được công nhận






http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/01/pope_norhashimah.jpg?w=347&h=478 (http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/01/pope_norhashimah.jpg)

LTCG (05.01.2011) (http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/01/cu-huy-ha-vu-tram-oanh1.jpg) – VATICAN (CNS) – Một phép lạ được giả dụ cần thiết cho việc phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được báo cáo là đã đạt đến giai đoạn cuối để được công nhận.
Phép lạ — có liên quan đến một nữ tu người Pháp được cho là đã khỏi bệnh Parkinson (bệnh run tay chân) – đã được Uỷ Ban Y Tế Vatican và một nhóm nhà thần học công nhận, là đang chờ phán quyết của các thành viên Bộ Phong Thánh, theo lời của phóng viên báo chí người Ý tên Andrea Tornielli.
Nếu Bộ Phong Thánh chấp nhận việc chữa lành cho nữ tu là một phép lạ thì Đức Thánh Cha Benedict XVI vẫn phải ký một sắc lệnh để chính thức công nhận phép lạ này trước khi một nghi lễ phong chân phước có thể được hoạch định.
Andrea Tornielli, người phóng viên của báo Il Giornale, chuyên phúc trình về Tòa Thánh, đã viết ngày 4 tháng 1 là thể thức phong thánh đã tiến bộ nhanh chóng, khiến cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II có thể được phong Á Thánh trong vòng năm 2011.
Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Catholic News Service ngày 4 tháng 1 là bước cuối cùng trước khi phong thánh đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha Benedict XVI được tự do quyết định về việc này.
Theo Andrea Tornielli, vào cuối năm 2010. Phép lạ được giả dụ đã vượt qua ba giai đoạn đầu của thể thức phong thánh năm bước có liênquan tới các chuyên gia y tế, một uỷ ban y tế, các thần học gia tham vấn, các thành viên Bộ Phong Thánh, và cuối cùng là Đức Thánh Cha Benedict.
Bùi Hữu Thư
Nguồn: Vietcatholic News

hongbinh
07-01-2011, 06:18 AM
Đức Gioan Phaolô II có thể được phong Thánh vào năm 2011


http://truyenthongconggiao.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=5809


TTCG (Le Figaro.fr, 5/1/2011, bài của Jean Marie Guénois) - Ba bác sĩ của Toà Thánh Vatican đã kết luận việc chữa lành bệnh cho một nữ tu người Pháp tiếp theo sau lời cầu nguyện với ĐGH Gioan Phaolô II là “không thể cắt nghĩa được”. Một “phép lạ” cần thiết để được phong Chân phước.

Hai nghi ngờ vừa mới được giải toả xong tại Vatican. Cả hai nghi ngờ này đều liên quan đến việc phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Trong khi mà cuộc phong Chân phước này hầu như đã được công bố là sẽ được tổ chức vào năm 2010, rồi sau đó thì đã bị trì hoãn lại, giờ đây lễ phong Chân phước chắc chắn sẽ được tổ chức vào năm 2011. Và có lẽ là trước mùa hè. Nghi ngờ thứ nhất đã được giải toả.

Thật thế, “phép lạ” do Giáo Hội đòi hỏi phải có để mở ra con đường cho bất cứ cuộc phong Chân phước nào, phép lạ ấy sắp được Bộ Tuyên Thánh của Rôma công nhận một cách chính thức. Và như thế, nghi ngờ thứ hai đã được giải toả, bởi vì “việc chữa lành bệnh, nhờ lời cầu bàu của Đức Gioan Phaolô II” cho một nữ tu người Pháp tên là Soeur Marie Simon-Pierre, 44 tuổi, được khỏi căn bệnh Parkinson, được công nhận ở bình diện giáo phận về án phong Thánh, tiếp đến giai đoạn sau, cũng đã được một trong ba bác sĩ chuyên gia của Uỷ ban Y khoa quốc tế của Toà Thánh xem xét.

Toàn bộ tiến trình phong Chân phước đã bị chậm lại, bởi vì ta cần phải kiểm tra từng điểm một trong toàn bộ hồ sơ y khoa của vị nữ tu người Pháp này, và đạt đến một sự đồng thuận của 3 chuyên gia. Họ đã có thể kết luận vào cuối năm 2010 về một vụ chữa lành mà khoa học “không thể cắt nghĩa được”.

Ngày phong Chân phước: một vấn đề cần giải quyết

Như thế, ĐGH người Ba Lan được Chúa gọi về lúc 84 tuổi, vào ngày 2/4/2005, sau 26 năm rưỡi trên ngôi Giáo hoàng, có lẽ sẽ được phong Chân phước vào một ngày có tính biểu tượng trong năm 2011. Ít nhất có 3 giả thuyết: ngày người qua đời, 2/4; ngày sinh của người, 18/5; ngày người được chọn làm Giáo hoàng, 16/10. Nhưng ngày lễ hội cũng sẽ được chọn dựa vào những thực tế hậu cần, bởi vì người ta mong đợi là sẽ có rất nhiều đến Rôma để tham dự biến cố này.

Thật vậy, ngày hôm nay, ngày tháng là vấn đề duy nhất cần phải giải quyết: từ ngày Đức Bênêđictô XVI đã nhìn nhận những “nhân dức anh hùng” của vị Tiền nhiệm của người, vào ngày 19/12/2009 – là giai đoạn đầu tiên cần thiết cho việc phong Chân phước trước giai đoạn “phép lạ”, thì bây giờ, người chỉ cần “tuyên bố” phép lạ một cách chính thức. Và đây sẽ là điểm cuối cùng trước khi tổ chức lễ nghi. Nhưng ĐGH chỉ có thể tuyên bố sau cuộc họp của các ĐHY và Giám mục là thành viên của Bộ Tuyên Thánh sẽ được diễn ra trước tháng này.

Tôn trọng thủ tục

Dựa trên bản báo cáo y khoa, các Giám mục của Bộ Tuyên Thánh sẽ ghi nhận một cách thần học về “phép lạ”. Và sau đó, chỉ còn việc ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Thánh Bộ này, trình bày kết quả này lên ĐGH trong một buổi triều yết riêng. Và ĐGH sẽ không chậm trễ trong việc tuyên bố “phép lạ”, nghĩa là xác nhận một việc “chữa lành” nhờ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô II.

Đức Bênêđictô XVI luôn để tâm lo sao cho thủ tục phong Chân phước được tôn trọng một cách tỉ mỉ, nhất là đối với một nhân vật quan trọng có tầm cỡ như Đức Gioan Phaolô II. Chỉ có một luật trừ trong quy định mà Đức Bênêđictô XVI đã cho phép, đó là không phải chờ 5 năm giữa cái chết của người tôi tớ Chúa với việc mở án phong Chân phước. Như trường hợp Đức Gioan Phaolô II đã làm đối với Mẹ Têrêxa thành Calcutta.

Kết cục tích cực của việc tôn phong Chân phước này chưa được chính thức, nhưng đã được kiểm chứng từ những nguồng đáng tin nhất tại Rôma. Kết cục này đã chấm dứt ngay những suy luận cho rằng lý do việc phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II bị chậm trễ lại là do việc người xử lý cuộc khủng hoảng của các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Và đặc biệt là trường hợp của Cha Maciel, vị sáng lập Đạo Binh Chúa Kitô - một linh mục có hai mặt sống, đã được ĐGH người Ba Lan đã ủng hộ công việc của vị linh mục đó. Ở Rôma người ta nhấn mạnh rằng một cuộc phong Chân phước chỉ liên quan đến con người trong cuộc, chứ không liên quan đến những người thân cận của mình.

truyenthongconggiao
G.B. Lưu Văn Lộc