PDA

View Full Version : Bộ trưởng Vatican dự đại lễ La Vang



Vinam
06-01-2011, 08:24 PM
Bộ trưởng Vatican dự đại lễ La Vang




http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/05/110105103312_la_vang_466x262_giaophanhue.jpg

Dự tính hơn 200 ngàn giáo dân Việt Nam hành hương dự đại lễ La Vang năm nay.


Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa các Dân tộc, Đức Hồng y Ivan Dias đang có mặt ở Việt Nam dự lễ bế mạc Năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Hồng y Ivan Dias là đặc sứ của Giáo hoàng Benedict XVI. Năm nay Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tại La Vang nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên. Và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm.
Chuyến thăm là một điểm nhấn trong quan hệ giữa Bấm Tòa Thánh và Hà Nội (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100629_vatican_vn_bishops.shtml) trong bối cảnh hai bên chưa có quan hệ ngoại giao.
Lễ bế mạc diễn ra tại Thánh địa La Vang, tỉnh Quảng Trị, từ 4 đến 6 tháng Giêng 2011.
Các báo Công giáo cũng đưa tin Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, người phải Bấm rời vị trí Tổng Giám mục Hà Nội (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/05/100513_archbishopkiet_update.shtml)sau vụ tranh chấp đất với chính quyền 2007-2008, cũng vừa có chuyến hành hương dâng Thánh lễ tại La Vang hôm đầu năm.
Linh mục Nguyễn Vinh Doang, phụ trách truyền thông của Lễ hội cho BBC Việt Ngữ hay buổi lễ năm nay đặc biệt vì trùng với dịp kỷ niệm 350 năm ngày thiết lập Giáo hội Việt Nam.
“Đây là kết thúc năm thánh của Giáo hội Việt Nam, 350 năm truyền giáo và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam.
Sau một năm khai mạc ở Sở Kiện, và Đại hội Dân chúa vừa rồi ở Sài Gòn, bây giờ tất cả Giáo hội VN hướng về La Vang để bế mạc năm thánh 2010

LM Nguyễn Vinh Doang

“Quan trọng là vì sau một năm khai mạc ở Sở Kiện, và Đại hội Dân chúa vừa rồi ở Sài Gòn, rồi bây giờ tất cả Giáo hội Việt Nam hướng về La Vang để bế mạc năm thánh 2010. Cho nên tầm quan trọng rất là đặc biệt.”
Linh mục Doang cho rằng việc Đức Thánh cha cử đặc sứ tham dự nói lên vai trò quan trọng của buổi lễ. Cạnh đó Hội đồng Giám mục VN cũng có mặt. Và sự xuất hiện của nhiều trăm ngàn giáo dân, du khách đến từ trong nước.
Chỗ đứng
Chị Nguyễn Thị Lan Hương, từ công ty phát hành sách và sản phẩm công giáo FatimaCompany nhắc đến chỗ đứng của La Vang trong lòng giáo dân Việt Nam.
“La Vang có tầm ảnh hưởng mấy trăm năm nay, đối với cả người Công giáo và ngoài Công giáo. Đức Mẹ ban ơn thì không kể công giáo hay không công giáo. Miễn là tin cậy và phó thác,” chị Hương cho BBC Việt Ngữ biết.
“Thực sự người ta đến La Vang không chỉ nhắm đến ngày lễ hội. Người ta có thể đến bất cứ ngày nào trong năm để cám ơn Đức Mẹ. Hay tri ơn.
“Còn sự kiện này lan tỏa ra sao trong xã hội, cái đó còn chờ thời gian. Kỷ niệm năm nay mang tính dấu ấn, vì là Năm Thánh, nó quan trọng đối với cộng đồng
Công giáo Việt Nam.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/05/110105104528_ivan_dias_226x283_ap_nocredit.jpg


Hồng y Ivan Dias là người phát ngôn về quan hệ của Giáo hội Công giáo với các giới bên ngoài


Về sự lan tỏa của thông điệp La Vang trong các hoạt động ngoài xã hội, chị Hương cho rằng quan trọng là người công giáo cần đi đầu.
“Mọi thứ sẽ do cuộc sống của người Công giáo, đức tin của người Công giáo trong xã hội Việt Nam. Còn tại La Vang cứ khoảng ba năm một lần giáo hội làm lễ lớn, ngày lễ quan trọng của người Công giáo.”
Điều ước
Về điều ước năm nay trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo VN và chính quyền, linh mục Nguyễn Vinh Doang cho rằng, người Công giáo không để ý nhiều đến chính trị.
“Giáo hội Việt Nam chúng tôi dưới chế độ nào cũng là vui vẻ, cũng là cố gắng, phục vụ yêu thương thông cảm cho nên chúng tôi không đặt vấn đề sống dưới chế độ nào.
“Chúng tôi quan niệm sống dưới chế độ nào cũng đem tin mừng cho tất cả, không giới hạn, không có chuyện kỳ thị gì cả.
“Về quan hệ với chính quyền chúng tôi đang sống trong chế độ nào thì cũng rất vui vẻ, vì chúng tôi cần phải sống đạo trong bất cứ hoàn cảnh nào.”
Vị linh mục từ nhà thờ La Vang nói đến cách giao thiệp với người cộng sản.
“Ví dụ bây giờ chúng tôi thấy mình đang sống với cộng sản, chúng tôi rất vui vì họ cũng là người, nếu thân tình chúng tôi cần phải đem Chúa đến cho tất cả mọi người.
“Đức tin của người Công giáo là không giới hạn, không loại bỏ, không có chuyện buồn phiền, luôn luôn vui vẻ, vượt lên trên tất cả để mà sống.”

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/05/110105103951_la_vang_466x262_giaophanhue_nocredit.jpg


Cách nói như vậy đồng nghĩa với yêu thương người cộng sản trong mọi hoàn cảnh? Linh mục Doang nhấn mạnh đến tình yêu không màu sắc chính trị.
“Người cộng sản, người tư bản chúng tôi cũng yêu thương cả bởi vì chúng tôi nhìn cái tình người ở trong người, người cộng sản theo chủ thuyết này, chủ thuyết kia thì kệ họ, mình không theo chủ thuyết của họ, nhưng mình vẫn tìm đủ mọi cách vui vẻ với họ.”
Chị Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh đến sự hãnh diện của người Công giáo Việt Nam khi có La Vang.
“La Vang là thánh địa nơi Đức Mẹ hiện ra hồi thế kỷ 18 thời bách đạo. Hiện trên thế giới có ba thánh địa mà Giáo hội Công giáo thừa nhận. Bên Pháp có Lộ Đức, bên Bồ Đào Nha có Fatima. Việt Nam chúng ta hãnh diện có La Vang.
“Hầu như ai tới đó cũng được cái ơn rất là đặc biệt. Do vậy Giáo hội Việt Nam cứ ba năm tổ chức đại hội ở La Vang để kính nhớ và tôn vinh Đức Mẹ.”

Thư đàn gia đình Lâm Bích