PDA

View Full Version : Tấm Khăn Liệm thành Torino



littlewave
12-06-2008, 09:22 PM
Ðã tìm lại đuợc tấm khăn lau mặt Chúa Giêsu của bà Veronica.

Roma [Apic 1/06/99]- Tấm khăn lau mặt Chúa Giêsu của bà Veronica, bị mất năm 1608, nay đuợc tìm thấy tại một Tu Viện dòng Capucin ở miền Trung nuớc Ý.

Cha Heinrich Pfeiffer, một Linh Mục Dòng Tên đang dạy tại Truờng Ðại Học Gregorienne ở Roma, sau 13 năm tìm kiếm, nay đã tìm thấy tấm khăn này tại Tu Viện Capucin Manopello. Tấm khăn có in hình một nguời có râu.

Sau nhiều cuộc giảo nghiệm, Linh Mục Pfeiffer đi đến kết luận rằng hình đuợc in trên tấm khăn phù hợp hoàn toàn với hình trên tấm khăn liệm nỗi tiếng ở thành Torino. Theo giả thiết của vị Linh Mục Dòng Tên này, sau khi đã quấn xác Chúa Giêsu trong một tấm khăn liệm như các sách Tin Mừng đã ghi lại, các môn đệ của Ngài đã phủ lên mặt ngài một tấm khăn. Ðây chính là tấm vải đã đuợc cất giữ tại Tu Viện Manopello. Trong khi tấm khăn liệm thành Torino chỉ mang dấu vết của một âm bản, thì trái lại tấm khăn đuợc cất giữ trong tu viện Manopello lại có in hình thật sự.

Trong hơn 400 năm, nghĩa là cho đến năm 1608, tấm vải đuợc mệnh danh là tấm khăn của bà Veronica là một trong những thánh tích thu hút rất nhiều khách hành huơng. Có lẽ tấm khăn này đã đến Roma vào năm 1204, tức sau cuộc thập tự viễn chinh lần thứ 4. Trưóc đó, nó đuợc cất giữ tại Edesse, bên Tiểu Á, rồi kế đó tại Constantinople. Theo Linh Mục Pfeiffer, chính từ hai tiếng la tinh "vera icona", nghĩa là hình ảnh đích thực, mà phát xuất câu chuyện về một nguời đàn bà có tên là Veronica.


Tìm ra bằng chứng mối liên hệ giữa chiếc khăn liệm thành Turin với Jerusalem.

(AFP 15/06/99) - Jerusalem - Thứ Ba (15/06/99), nhật báo Haaretz xuất bản tại Jerusalem cho biết, các nhà nghiên cứu người Israel đã tìm ra bằng chứng mối liên hệ giữa chiếc khăn liệm thành Turin với Jerusalem.

Theo truyền thống của Công Giáo, chiếc khăn liệm thành Turin này là chiếc khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu và hiện đang được lưu giữ ở Torino, miền bắc nước Ý. Qua cuộc giảo nghiệm phấn hoa và các chất hữu cơ khác trên tấm khăn liệm này; hai giáo sư, Avinoam Danin và Uri Baruch, của trường đại học Do Thái ở Jerusalem, đã tìm thấy dấu vết của một loại cây đến từ vùng đồi Judean, nằm xung quanh thành Jerusalem. Một trong những dấu vết tìm thấy nhiều trên tấm khăn liệm, đến từ một loại cây được biết ở Israel với tên là Akuvit Hagalgal. Theo truyền thống Kitô Giáo, cây này đã được dùng làm mão gai đội lên đầu của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu đóng đinh.

Hai vị giáo sư cho biết, khám phá của họ hậu thuẫn cho truyền thống nói rằng chiếc khăn liệm thành Turin đến từ Jerusalem, tuy nhiên khám phá này vẫn chưa đủ để xác quyết rằng đây là tấm khăn được dùng để liệm xác Chúa Giêsu.


Tấm Khăn Liệm thành Torino có trước thế kỷ thứ 8.

Saint Louis [the New York Times 8/99] - Một cuộc phân chất phấn hoa và thảo mộc lấy từ tấm khăn liệm thành Torino cho thấy tấm khăn này đã có trước thế kỷ thứ 8 sau công nguyên.

Kết quả cuộc phân chất được các nhà khoa học công bố hôm thứ Hai [2/08/99] vừa qua hoàn toàn trái ngược với kết quả của cuộc định tuổi bằng chất carbon do một số nhà khoa học thực hiện hồi năm 1988. Việc định tuổi bằng chất carbon cho rằng tấm Khăn Liệm thành Torino chỉ có từ giữa năm 1260 và 1390 sau công nguyên và như vậy chỉ là một sự lừa bịp của thời trung cổ.

Nhưng từ đó, các nhà khoa học đã không ngừng nêu lên nhiều nghi vấn về tấm khăn liệm này. Tấm khăn liệm bằng vải này mang dấu vết gương mặt của một người đàn ông. Từ nhiều thế kỷ nay, các tín hữu Kitô tin rằng đây là tấm vải được dùng để tẩm liệm Chúa Giêsu.

Trong một cuộc họp báo tại Hội Nghị quốc tế lần thứ 16 về thực vật học, ông Avinoam Danin, một nhà thực vật học tại Ðại Học Do Thái ở Giêrusalem nói rằng hoa và nhiều thành phần khác của cây cỏ đã được đặt trên tấm khăn liệm cho nên đã để lại dấu vết của phấn hoa. Kết quả cuộc phân chất cho thấy rằng phấn hoa có trong tấm khăn liệm đến từ một loại thảo mộc mà người ta chỉ tìm thấy trong tháng Ba và tháng Tư tại vùng Giêrusalem mà thôi.

Phấn của một loài hoa có tên khoa học là Gundelia tournefortii được đặt biệt tìm thấy trên phần vải có hình vai của người đàn ông. Một số nhà khoa học cho rằng đây có thể là loại hoa được kết thành mão gai gắn trên đầu Chúa Giêsu.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy cùng một loại phấn hoa trên một tấm vải khác được cất giữ và tôn kính tại nhà thờ Chính Tòa Oviedo bên Tây Ban Nha từ thế kỷ thứ 8. Nhiều tín hữu tin rằng đây là tấm vải che mặt Chúa Giêsu khi tẩm liệm. Cả tấm vải này lẫn tấm khăn liệm thành Torino đều có chứa đựng những vết máu thuộc loại AB. Giáo sư Danin cho rằng tấm vải tại nhà thờ Chính Tòa Oviedo và tấm khăn liệm thành Torino đều đã tiếp xúc với cùng một người và như vậy có trước thế kỷ thứ 8.

Cuộc triễn lãm tấm khăn liệm thành Turin.

Vatican - (Zenit 23/5/2000) - Nhân dịp năm Ðại Toàn Xá 2000, tấm khăn liệm Thành Turin sẽ được mang ra trưng bày cho các người hành hương từ ngày 12 tháng 8/2000 đến ngày 22 tháng 10/2000 tới đây. Cuộc triển lãm diễn ra hai tuần sớm hơn theo chương trình được dự trù, để các tham dự viên ngày Quốc Tế Giới Trẻ cũng được dịp kính viếng tấm khăn liệm.

Cuộc triển lãm này là một trong những cao điểm của Năm Toàn Xá và theo ÐTC Gioan Phaolô II, biến cố này mang một chiều kích tôn giáo về sự dấn thân thực thi tinh thần bác ái. Vì vậy, phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc họp báo vào sáng hôm thứ Hai (22/5/2000) để nói về cuộc triển lãm này. Theo truyền thống và thẩm định của nhiều nhà khoa học, thì đây là tấm khăn đã được dùng để liệm xác của Chúa Giêsu. Qua thời gian, gương mặt của Chúa Giêsu hiện rõ trên tấm khăn. Trong cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Severino Poletto của tổng giáo phận Turin đã tránh những lời tranh luận của một số người cho rằng tấm khăn liệm được chế tạo vào thời Trung Cổ. Ngài nói như sau: "Tấm khăn liệm mang những dấu tích rất rõ rệt liên quan tới cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Vì vậy, tấm khăn liệm này trở thành một công cụ truyền giáo, trở thành lời mời gọi chúng ta cầu nguyện và đổi mới, mời gọi đoàn kết để giúp Ðức Kitô hiện diện trong mỗi một anh chị em của chúng ta, những người đang đau khổ hay cần được giúp đỡ".

Ðức Tổng Giám Mục Poletto giải thích thêm như sau: "Chủ đề được chọn cho cuộc triển lãm lần này là: 'Lạy Chúa, Chúng Con Ði Tìm Gương Mặt của Ngài', bởi vì Thiên Chúa đã cho chúng ta cơ hội nhận ra khuôn mặt của Ngài qua Con của Ngài nhập thể làm người, 'Con Người của Ðau Khổ'. Tấm khăn liệm cho chúng ta thấy sự đau khổ của Ngài và mời gọi chúng ta chấp nhận khuôn mặt đau khổ đó. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Ngài qua khuôn mặt của tất cả anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ. Chúng ta sẽ ý thức được rằng mọi sự giúp đỡ cho các anh chị em này đều là hành động yêu thương chân thực đối với Ðấng đã yêu thương chúng ta với trọn cả tấm lòng". Rút kinh nghiệm từ sự thành công của cuộc triển lãm cuối cùng dạo năm 1988, và cũng để giúp các tín hữu hành hương hiểu và sống Năm Thánh một cách sâu sắc hơn, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để khách hành hương có thể xưng tội sau khi kính viếng tấm khăn liệm, ngoài ra còn có một nhà nguyện để chầu Thánh Thể.

Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu