PDA

View Full Version : Tự Do Chúa Ban



JosKhaiNguyen
20-01-2011, 08:46 PM
Khi tạo dựng con người,phần thưởng lớn nhất Chúa ban cho con người chính là sự Tự Do.Và tổ tông ta đã lạm dụng Tự Do ấy để phạm tội mất lòng Chúa.Nhưng Chúa vẫn không tước đi của ta sự Tự Do ấy,mà vẫn để con người có quyền Tự Do.Chúa muốn chúng ta dùng Tự Do để làm những gì đẹp lòng Ngài,nhưng con người chúng ta thì sao?Vẫn chứng nào tật nấy,dùng Tự Do chúa ban để làm nhiều việc sai trái cáng lúc càng xa rời Chúa.Chúng ta hãy thử nghiệm lại xem,trong 1 ngày qua ta đã sử dụng Tự Do vào mục đích gì?làm cho ai,và vì cái gì?Hãy nhìn lại đi,nhìn lại đi,ta đã làm được gì cho bản thân,cho người xung quanh,và cho chính Cha chúng ta?mỗi người sẽ tự có trả lời của riêng mình.Hãy lắng nghe tiếng lương tâm xem ta đã sử dụng Tự Do Chúa ban thế nào rồi?Chúa ơi,phần thưởng của Chúa dành cho chúng con lớn lao quá,vậy mà chúng con đã không biết sử dụng thế nào cho đúng và đẹp lòng Chúa.Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn biết hướng về Chúa từng giây,từng phút và dùng Tự Do để: Mến Yêu và Phụng Sự Chúa trong mọi người