PDA

View Full Version : Hàn Quốc: Nạo phá thai là bất hợp pháp



Damsan
21-01-2011, 06:06 PM
Hàn Quốc: Nạo phá thai là bất hợp pháp

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc cho biết, trong năm tới ủy ban này sẽ soạn thảo nhiều dự án khác nhau liên quan đến vấn đề nạo phá thai, và việc này đang dấy lên nhiều tranh cãi. Theo pháp luật Hàn Quốc, nạo phá thai là phạm tội, trừ những trường hợp ngoại lệ. Bà mẹ và bác sĩ đều sẽ bị xử phạt. Phía chỉ trích cho rằng, quy định này là bất hợp lý về thực tế và gây ảnh hưởng đến việc phân biệt nữ giới. Cuộc đấu tranh về nạo phá thai là cuộc đấu tranh về nhân quyền của thai nhi. Nếu như cho phép nhiều ngoại lệ hơn, thì ngày càng có nhiều phụ nữ viện dẫn tất cả những lý do để nạo phá thai. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng đất nước khuyến khích nạo phá thai.


Vấn đề nạo phá thai đang dấy lên nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc.
Trong khi đó, Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ tất cả những hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ cũng khuyến cáo, cần xem xét những đạo luật quy định việc nạo phá thai là phạm tội. Khi việc nạo phá thai là không thể tránh khỏi, bệnh nhân Hàn Quốc cần ra nước ngoài để tiến hành phẫu thuật. Luật hiện hành đặt phụ nữ vào tình trạng bất lợi.

Nạo phá thai là việc bỏ thai nhi hoặc phôi thai khỏi tử cung. Nạo phá thai được tiến hành bằng cách phẫu thuật hoặc dùng thuốc nhưng phẫu thuật thường được áp dụng nhiều hơn. Phôi thai tuy chưa được sinh ra nhưng vẫn được coi là một sinh mạng. Vì thế, nạo phá thai có thể xem là hành vi giết người. Phẫu thuật cũng đe dọa đến sức khỏe của người mẹ nên càng cần phải tránh việc nạo phá thai. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nạo phá thai đều bị lên án như trường hợp mang thai ngoài ý muốn hoặc bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ. Khó có thể giải quyết vấn đề nạo phá thai trong phạm vi đạo đức đen hay trắng.

Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc hiện nay, nạo phá thai là bất hợp pháp. Luật hình sự quy định nạo phá thai là phạm tội, trừ những trường hợp thai phụ mang thai do bị hiếp dâm và một số trường hợp khác được quy định trong Luật Sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Năm 1985, Tòa án hiến pháp quy định nhân phẩm và giá trị của thai nhi cần được bảo vệ. Tuy nhiên, các tổ chức phụ nữ cho rằng điều này là vi phạm quyền phụ nữ. Hằng ngày, ở Hàn Quốc có khoảng hơn 1000 vụ nạo phá thai. Các nhà chỉ trích cho rằng, luật đã biến Hàn Quốc thành nơi nạo phá thai bất hợp pháp. Tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế đã công bố một bộ kế hoạch phòng chống nạo phá thai bất hợp pháp như chế độ báo cáo những phòng khám tiến hành phẫu thuật. Tổ chức Liên kết phụ nữ Hàn Quốc đã đệ đơn lên Ủy ban nhân quyền, cho rằng kế hoạch của chính phủ có thể xâm phạm quyền của phụ nữ. Ủy ban đã bác đơn và cho rằng đó không phải là vấn đề mà Ủy ban nhân quyền điều tra nhưng thay vào đó, ủy ban sẽ tiến hành những cuộc thảo luận chung về vấn đề này vào năm 2011.

Trần Vân (Theo KBS)