Caohuong
23-01-2011, 10:59 PM
GIỚI THIỆU GIÁO XỨ
http://vb9.upanh.com/thumbpic/19.437.26283248.JyQ0/dsc0026do.700x0.jpg
Giáo xứ Vinh Hương – Giáo phận Ban Mê Thuột
- Xã Đức Mạnh – Huyện Đăkmil – Tỉnh Đăknông
- Năm thành lập: 1957
- Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Gioan Baotixita
-
- Số giáo dân khi mới lập xứ: 60 gia đình – 350 nhân khẩu
- Số giáo dân hiện nay: 883 gia đình – 4415 nhân khẩu
- Linh mục quản xứ tiên khởi: Cha Gioan Baotixita Hồ sĩ Cai
- Linh mục quản xứ đương nhiệm: Cha Phaolô Nguyễn Công Minh
- Linh mục phó xứ: Cha Phêrô Cao Tiến Hà
http://vb8.upanh.com/thumbpic/19.437.26283057.rqq0/xong5.700x0.jpg
GIÁO HỌ
* Các Giáo họ khi mới thành lập:
1- Giáo họ Thanh Tân – thành lập năm 1957
2- Giáo họ Vinh Sơn – thành lập năm 1957
3- Giáo họ Bác Ái – thành lập năm 1958
4- Giáo họ Đức Lệ - thành lập năm 1960
* Vào năm 1990 Giáo họ Bác Ái tách khỏi Giáo Xứ Vinh Hương và được nâng lên hàng Giáo Xứ
* Năm 1991 Giáo họ Đức Lệ chính thức sinh hoạt độc lập và đến ngày 01 – 11 - 2010 cũng đã được nâng lên GiáoXứ
* Các Giáo họ trực thuộc Giáo xứ hiện nay:
1- Giáo họ Thanh Tân: 337 hộ – 1685 nhân khẩu
2- Giáo họ Vinh Sơn: 304 hộ - 1520 nhân khẩu
3- Giáo họ Phao lô thành lập năm 1971: 242 hộ - 1210 nhân khẩu
Trải dài theo Quốc lộ 14, cách Thành phố Ban Mê Thuột về hướng tây nam 60 Km, phía đông bắc Thành phố Sài gòn 300 Km, tây nam giáp Giáo xứ Vinh An và Giáo xứ Xã Đoài, hướng bắc, bạt ngàn với rừng cà phê, giống cây chủ lực của vùng đất đỏ bazan màu mỡ.
http://vb1.upanh.com/thumbpic/19.437.26283060.VH70/xong6.700x0.jpg
VỀ CỘI
Sau hiệp định Genève, ngày 20 tháng 7 năm 1954, một làn sóng di cư từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Trong số hơn 20.000 di dân trú ở Phan Thiết, có bà con giáo dân Giáo xứ Vinh Hương hôm nay, họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh và một số ít Quảng Bình tạm cư tại Gx. Tầm Hưng và Vinh Thủy. Mùa chay năm 1955, đất chưa quen người, người chưa tìm thấy nơi đất sự ổn định lâu dài. Đại diện Ủy ban định cư tại miền Nam là Cha Phê rô Nguyễn Viết Khai và Cha JB. Nguyễn Quang Diệu (nguyên Quản xứ Gx. Tầm Hưng) lại lần nữa xuyên rừng thâm u với cổ thụ ken dày dọc Quốc lộ 14 để đến với Giáo xứ Vinh An, miền đất trù phú, trải dài những cánh đồng lúa nước, nhưng nhận thấy nơi đây đất sẽ chật, người sẽ đông, vào khoảng cuối năm 1957 cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai, Phó xứ Vinh An cùng với bà con gồng gánh chuyển đến nơi ở mới là Giáo xứ Vinh Hương bây giờ.
Đức Cha Paul Seitz Giáo phận Kontum chính thức ký sắc lệnh thành lập Giáo xứ Vinh Hương và bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Hồ Sỹ Cai làm Quản xứ tiên khởi.
“ PER IPSUM CUM IPSO ET IN IPSO”
http://vb7.upanh.com/thumbpic/19.437.26283046.Sf80/xong1.700x0.jpg
http://vb0.upanh.com/thumbpic/19.437.26283049.FIX0/xong2jpg1.700x0.jpg
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Các vị ấy đã ra đi, gieo trong mồ hôi nước mắt,
Để hôm nay, chúng ta được trở về hân hoan, vai nặng gánh lúa vàng (x.TV126)
Bước đầu cho công cuộc xây dựng và phát triển Giáo xứ, ngôi nhà sàn 3 gian được hoàn thành khẩn trương để đáp ứng cho nhu cầu Phụng tự và là nơi ở tạm cho cha sở lúc bấy giờ.
Một năm sau 1958, khi các hộ gia đình đã tương đối ổn định nơi ăn chốn ở, việc xây dựng nhà thờ mới đã được khởi công và hoàn thành vào năm 1959.
Sau 13 năm chăm lo cho giáo dân mọi sinh hoạt về tâm linh cũng xây dựng kinh tế. Vào ngày 25 – 06 – 1970 Cha JB. Hồ Sĩ Cai thuyên chuyển về Giáo xứ Nam Thiên- Giáo phận Ban Mê Thuột
http://vb5.upanh.com/thumbpic/19.437.26283054.sl50/xong4.700x0.jpg
“Xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con”
Cha Phaolô Lê Thanh Thiên từ Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, ngài được bổ nhiệm về nhận nhiệm sở mới, cha Phao Lô đã thao thức lo lắng việc học hành cho con em (vì lúc bấy giờ cha giảng dạy tại Trường THCS Vinh Đoài – Giáo xứ Vinh An) việc đâu tiên của ngài là xây dựng ngôi trường cấp 2 mang tên Trường Trung Tiểu Học Vinh Hương. Chưa dừng ở đó, vì nhà xứ là nhà sàn làm bằng gỗ đã tàn tạ theo năm tháng, nên đã được thay thế bằng căn nhà xây cấp 4 khang trang, bền vững hơn, điện thắp sáng được kéo đến từng hộ gia đình trong Giáo xứ.
“Vâng! Lạy Cha”
May mắn hơn nữa là thời gian này còn có cha Isiđôrô Lê Hướng (bào huynh của cha Phaolô) giúp mục vụ ở Giáo họ Đức Lệ và mọi sinh hoạt của Giáo xứ.
Tháp chuông bằng gỗ đã hết niên hạn, bởi vậy phải tìm đủ mọi cách để thay thế cho dù vào thời điểm này kinh tế còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên mọi việc đã được Thiên Chúa an bài và sắp đặt, ngày 11 – 02 – 1993 khởi công xây dựng và hoàn thành sau đó 2 tháng.
Vào năm 1994, sau 24 năm miệt mài với Giáo xứ, 24 năm chăm lo cho từng linh hồn, ¼ thế kỷ vì đức tin của từng con chiên, cha Phao Lô Lê Thanh Thiên đã được chuyển đến Giáo xứ Phú Long Gp. Bmt.
“Con ngợi khen Cha: Mạc khải nước Trời cho người bé mọn” (Mt 11, 25)
Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long về tiếp nhận nhiệm sở, quản xứ Vinh Hương, cũng như các cha tiền nhiệm, ngài tất bật lo toan, như ngọn nến tỏa ánh yêu thương, thêm vào đó ngày 24 – 07 – 1995 Cha Phaolô Nguyễn Công Minh được ĐGM Giáo phận cử về giúp Giáo xứ, (lúc ấy ngài đang là Phó tế) đến ngày 24 – 08 – 1995 ngài nhận tác vụ Linh mục và với quyền Phó xứ, có thêm cánh tay đắc lực, quý cha cùng với Hội đồng Mục vụ và giáo dân đồng lòng lập kế hoạch dựng xây nhà thờ mới, vì nhà thờ cũ đã trải qua hơn 35 năm (cho dù đã được trùng tu nhiều lần)
Vào ngày 08 – 02 – 1996 lễ khởi công động thổ, ngày 28 – 03 – 1996 đã được ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Sau hơn 10 tháng thi công, ngày 27 – 12 – 1996 Ngôi Thánh Đường được khánh thành và cung hiến. Tượng Thánh Bổn mạng Gioan Baotixita trước đây được đăt ngay trên mặt tiền nhà thờ cũ, bởi vậy phải tìm cho Ngài một nơi mới thật trang nghiêm và thuận tiện để giáo dân dễ dàng chiêm ngắm và cầu nguyện, năm 1997 tượng đài Thánh bổn mạng xây dựng hoàn tất. 3 năm sau ngôi nhà xứ mới cũng đã hoàn thành và chính thức sử dụng vào ngày 27– 12 – 1999
http://vb4.upanh.com/thumbpic/19.437.26283053.I8n0/xong3.700x0.jpg
Tượng đài Thánh Bổn mạng và Đài Đức Mẹ
Vui mừng cho những gì đã qua và đang đến, lại càng HY VỌNG hướng về tương lai, khi nhìn thấy sự hiệp thông ngày càng bền chặt giữa các Giáo họ, các cộng đoàn, các thành viên trong Giáo xứ. Đặc biệt niềm HY VỌNG được chuyển giao cho các bạn trẻ, những người sẽ làm nên tương lai của Giáo xứ, khi chính họ được sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này – với niềm tự hào khi thốt lên hai tiếng Quê Hương!...
(50 năm Vui mừng và Hy vọng: Cha Phao lô Nguyễn Công Minh)
Năm 1999 Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long nhận bài sai đi Du học tại Học viện Mục vụ Đông Á, Philippines, ngài phải từ giã Giáo xứ thân yêu để ra đi, cho dù tình cảm nơi đây, nơi mỗi con người Vinh Hương còn trĩu nặng ân tình.
“Hiện thân tình yêu Chúa Kitô”
Ngày 31 – 08 – 1999 Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu về làm Quản xứ, đến tháng 1 năm 2007 Ngài nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Bác Ái.
“Chúa dẫn con tới đồng cỏ non xanh”(Tv 22)
Ngày 16 – 01 – 2007 Cha Phaolô Nguyễn Công Minh chính thức Quản xứ Vinh Hương cho đến nay.
Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. (Tm 1: 12).
Ngày 16 – 03 – 2009 Thầy Phó tế Phêrô Cao Tiến Hà nhận bài sai về phục vụ Giáo xứ. Đúng như tâm nguyện của ngài:
“Anh em là những người đươc Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và được yêu thương (Cl 3,12)”.
Chính Thiên Chúa đã tuyển lựa ngài để ngài ra đi và truyền lửa yêu thương đến cho mọi người và đặc biệt cho giới trẻ. Vào ngày 15 – 07 – 2009 Thầy Phó tế nhận lãnh tác vụ Linh mục.
Giáo xứ Vinh Hương từng bước được ổn định, tương lai Giáo hội địa phương này sẽ mãi gắn kết với lớp trẻ kế thừa, bởi lâu nay mơ ước có một nơi thật thuận tiện cho các cháu vui, học giáo lý, sinh hoạt là cả một vấn đề nan giải. Nhưng giờ đây không phải là bài toán khó.
http://vb6.upanh.com/thumbpic/19.437.26283065.szy0/xong8.700x0.jpg
Ngày 01 – 03 – 2010 nhà giáo lý được tiến hành xây dựng, chỉ sau hơn 4 tháng thi công, mọi công đoạn hoàn thiện đã hoàn tất, vào ngày 18 – 07 – 2010 ĐGM Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong một chuyến kinh lý về Giáo xứ để ban phép Thêm sức và tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 1 của thanh niên Giáo hạt Quảng Đức được tổ chức tại Giáo xứ nhà, Ngài đã làm phép nhà Giáo lý và sau đó vào ngày 16 – 01 – 2011 đã được đưa vào sử dụng cho niên khóa mới.
Để thêm lòng tôn sùng Mẫu Tâm, Đài Đức Mẹ được khởi công vào ngày 01 – 05 – 2010 và đúng vào lễ Mân Côi 03 – 10 – 2010 hoàn thành.
Xin dâng Mẹ trọn cuộc sống của chúng con
Xin dâng Mẹ cả bà con cùng anh em thân thuộc…
Xin dâng Mẹ cả Giáo xứ của chúng con
Xin dâng Mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt …
http://vb4.upanh.com/thumbpic/19.437.26283063.F0C0/xong7.700x0.jpg
Để thêm lòng tôn sùng Mẫu Tâm, Đài Đức Mẹ được khởi công vào ngày 01 – 05 – 2010 và đúng ngày lễ Mân Côi 03 – 10 – 2010 hoàn thành.
HỘI ĐOÀN
Như những cánh tay nối dài, gắn kết và cùng vận hành trên đà phát triển của Giáo xứ:
1- Hội Phụ huynh
2- Hội Phụ nữ
3- Câu lạc bộ người cao tuổi
4- Câu lạc bộ gia đình trẻ
5- Hội Legio Mariae
6- Cộng đoàn Thanh niên
7- Thiếu nhi
8- Ban Kèn Gabriel
9- Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
10- Ca đoàn Cecilia
11- Ca đoàn Emmanuel
12- Ca đoàn Magnificat (Giáo họ Phao Lô)
Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu xin Thánh Bổn mạng luôn luôn giữ gìn và dìu dắt từng người, từng gia đình trong Giáo xứ biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng hiệp nhất mở rộng nước Chúa và ra đi loan báo Tin mừng.
VUI MỪNG
Không vui mừng sao được, khi Giáo xứ hiện tại đang gặt hái những mùa vàng từ những hạt giống đã được các bậc tiền bối gieo trồng xuống miếng đất này…
Không vui mừng sao được, khi thấy mối tình khắng khít – giữa những người đã xa lìa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, từ bốn phương trời đã đến và ở lại đây, nơi mảnh đất này.
Những bàn chân đi khai phá đất hoang, những bàn tay cày xới vun trồng, cho đất lạ trổ sinh hoa trái tốt tươi. Chặng đường những năm qua đã nói lên một tình yêu thiết tha, nhân hậu trong trái tim mỗi người giáo dân Vinh Hương hôm nay….
(Trích LỜI NGỎ - Kỷ Yếu 50 năm thành lập Giáo xứ: Lm.Quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh)
http://vb9.upanh.com/thumbpic/19.437.26283248.JyQ0/dsc0026do.700x0.jpg
Giáo xứ Vinh Hương – Giáo phận Ban Mê Thuột
- Xã Đức Mạnh – Huyện Đăkmil – Tỉnh Đăknông
- Năm thành lập: 1957
- Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Gioan Baotixita
-
- Số giáo dân khi mới lập xứ: 60 gia đình – 350 nhân khẩu
- Số giáo dân hiện nay: 883 gia đình – 4415 nhân khẩu
- Linh mục quản xứ tiên khởi: Cha Gioan Baotixita Hồ sĩ Cai
- Linh mục quản xứ đương nhiệm: Cha Phaolô Nguyễn Công Minh
- Linh mục phó xứ: Cha Phêrô Cao Tiến Hà
http://vb8.upanh.com/thumbpic/19.437.26283057.rqq0/xong5.700x0.jpg
GIÁO HỌ
* Các Giáo họ khi mới thành lập:
1- Giáo họ Thanh Tân – thành lập năm 1957
2- Giáo họ Vinh Sơn – thành lập năm 1957
3- Giáo họ Bác Ái – thành lập năm 1958
4- Giáo họ Đức Lệ - thành lập năm 1960
* Vào năm 1990 Giáo họ Bác Ái tách khỏi Giáo Xứ Vinh Hương và được nâng lên hàng Giáo Xứ
* Năm 1991 Giáo họ Đức Lệ chính thức sinh hoạt độc lập và đến ngày 01 – 11 - 2010 cũng đã được nâng lên GiáoXứ
* Các Giáo họ trực thuộc Giáo xứ hiện nay:
1- Giáo họ Thanh Tân: 337 hộ – 1685 nhân khẩu
2- Giáo họ Vinh Sơn: 304 hộ - 1520 nhân khẩu
3- Giáo họ Phao lô thành lập năm 1971: 242 hộ - 1210 nhân khẩu
Trải dài theo Quốc lộ 14, cách Thành phố Ban Mê Thuột về hướng tây nam 60 Km, phía đông bắc Thành phố Sài gòn 300 Km, tây nam giáp Giáo xứ Vinh An và Giáo xứ Xã Đoài, hướng bắc, bạt ngàn với rừng cà phê, giống cây chủ lực của vùng đất đỏ bazan màu mỡ.
http://vb1.upanh.com/thumbpic/19.437.26283060.VH70/xong6.700x0.jpg
VỀ CỘI
Sau hiệp định Genève, ngày 20 tháng 7 năm 1954, một làn sóng di cư từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Trong số hơn 20.000 di dân trú ở Phan Thiết, có bà con giáo dân Giáo xứ Vinh Hương hôm nay, họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh và một số ít Quảng Bình tạm cư tại Gx. Tầm Hưng và Vinh Thủy. Mùa chay năm 1955, đất chưa quen người, người chưa tìm thấy nơi đất sự ổn định lâu dài. Đại diện Ủy ban định cư tại miền Nam là Cha Phê rô Nguyễn Viết Khai và Cha JB. Nguyễn Quang Diệu (nguyên Quản xứ Gx. Tầm Hưng) lại lần nữa xuyên rừng thâm u với cổ thụ ken dày dọc Quốc lộ 14 để đến với Giáo xứ Vinh An, miền đất trù phú, trải dài những cánh đồng lúa nước, nhưng nhận thấy nơi đây đất sẽ chật, người sẽ đông, vào khoảng cuối năm 1957 cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai, Phó xứ Vinh An cùng với bà con gồng gánh chuyển đến nơi ở mới là Giáo xứ Vinh Hương bây giờ.
Đức Cha Paul Seitz Giáo phận Kontum chính thức ký sắc lệnh thành lập Giáo xứ Vinh Hương và bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Hồ Sỹ Cai làm Quản xứ tiên khởi.
“ PER IPSUM CUM IPSO ET IN IPSO”
http://vb7.upanh.com/thumbpic/19.437.26283046.Sf80/xong1.700x0.jpg
http://vb0.upanh.com/thumbpic/19.437.26283049.FIX0/xong2jpg1.700x0.jpg
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Các vị ấy đã ra đi, gieo trong mồ hôi nước mắt,
Để hôm nay, chúng ta được trở về hân hoan, vai nặng gánh lúa vàng (x.TV126)
Bước đầu cho công cuộc xây dựng và phát triển Giáo xứ, ngôi nhà sàn 3 gian được hoàn thành khẩn trương để đáp ứng cho nhu cầu Phụng tự và là nơi ở tạm cho cha sở lúc bấy giờ.
Một năm sau 1958, khi các hộ gia đình đã tương đối ổn định nơi ăn chốn ở, việc xây dựng nhà thờ mới đã được khởi công và hoàn thành vào năm 1959.
Sau 13 năm chăm lo cho giáo dân mọi sinh hoạt về tâm linh cũng xây dựng kinh tế. Vào ngày 25 – 06 – 1970 Cha JB. Hồ Sĩ Cai thuyên chuyển về Giáo xứ Nam Thiên- Giáo phận Ban Mê Thuột
http://vb5.upanh.com/thumbpic/19.437.26283054.sl50/xong4.700x0.jpg
“Xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con”
Cha Phaolô Lê Thanh Thiên từ Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, ngài được bổ nhiệm về nhận nhiệm sở mới, cha Phao Lô đã thao thức lo lắng việc học hành cho con em (vì lúc bấy giờ cha giảng dạy tại Trường THCS Vinh Đoài – Giáo xứ Vinh An) việc đâu tiên của ngài là xây dựng ngôi trường cấp 2 mang tên Trường Trung Tiểu Học Vinh Hương. Chưa dừng ở đó, vì nhà xứ là nhà sàn làm bằng gỗ đã tàn tạ theo năm tháng, nên đã được thay thế bằng căn nhà xây cấp 4 khang trang, bền vững hơn, điện thắp sáng được kéo đến từng hộ gia đình trong Giáo xứ.
“Vâng! Lạy Cha”
May mắn hơn nữa là thời gian này còn có cha Isiđôrô Lê Hướng (bào huynh của cha Phaolô) giúp mục vụ ở Giáo họ Đức Lệ và mọi sinh hoạt của Giáo xứ.
Tháp chuông bằng gỗ đã hết niên hạn, bởi vậy phải tìm đủ mọi cách để thay thế cho dù vào thời điểm này kinh tế còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên mọi việc đã được Thiên Chúa an bài và sắp đặt, ngày 11 – 02 – 1993 khởi công xây dựng và hoàn thành sau đó 2 tháng.
Vào năm 1994, sau 24 năm miệt mài với Giáo xứ, 24 năm chăm lo cho từng linh hồn, ¼ thế kỷ vì đức tin của từng con chiên, cha Phao Lô Lê Thanh Thiên đã được chuyển đến Giáo xứ Phú Long Gp. Bmt.
“Con ngợi khen Cha: Mạc khải nước Trời cho người bé mọn” (Mt 11, 25)
Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long về tiếp nhận nhiệm sở, quản xứ Vinh Hương, cũng như các cha tiền nhiệm, ngài tất bật lo toan, như ngọn nến tỏa ánh yêu thương, thêm vào đó ngày 24 – 07 – 1995 Cha Phaolô Nguyễn Công Minh được ĐGM Giáo phận cử về giúp Giáo xứ, (lúc ấy ngài đang là Phó tế) đến ngày 24 – 08 – 1995 ngài nhận tác vụ Linh mục và với quyền Phó xứ, có thêm cánh tay đắc lực, quý cha cùng với Hội đồng Mục vụ và giáo dân đồng lòng lập kế hoạch dựng xây nhà thờ mới, vì nhà thờ cũ đã trải qua hơn 35 năm (cho dù đã được trùng tu nhiều lần)
Vào ngày 08 – 02 – 1996 lễ khởi công động thổ, ngày 28 – 03 – 1996 đã được ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Sau hơn 10 tháng thi công, ngày 27 – 12 – 1996 Ngôi Thánh Đường được khánh thành và cung hiến. Tượng Thánh Bổn mạng Gioan Baotixita trước đây được đăt ngay trên mặt tiền nhà thờ cũ, bởi vậy phải tìm cho Ngài một nơi mới thật trang nghiêm và thuận tiện để giáo dân dễ dàng chiêm ngắm và cầu nguyện, năm 1997 tượng đài Thánh bổn mạng xây dựng hoàn tất. 3 năm sau ngôi nhà xứ mới cũng đã hoàn thành và chính thức sử dụng vào ngày 27– 12 – 1999
http://vb4.upanh.com/thumbpic/19.437.26283053.I8n0/xong3.700x0.jpg
Tượng đài Thánh Bổn mạng và Đài Đức Mẹ
Vui mừng cho những gì đã qua và đang đến, lại càng HY VỌNG hướng về tương lai, khi nhìn thấy sự hiệp thông ngày càng bền chặt giữa các Giáo họ, các cộng đoàn, các thành viên trong Giáo xứ. Đặc biệt niềm HY VỌNG được chuyển giao cho các bạn trẻ, những người sẽ làm nên tương lai của Giáo xứ, khi chính họ được sinh ra và lớn lên từ mảnh đất này – với niềm tự hào khi thốt lên hai tiếng Quê Hương!...
(50 năm Vui mừng và Hy vọng: Cha Phao lô Nguyễn Công Minh)
Năm 1999 Cha Phanxicô Nguyễn Kim Long nhận bài sai đi Du học tại Học viện Mục vụ Đông Á, Philippines, ngài phải từ giã Giáo xứ thân yêu để ra đi, cho dù tình cảm nơi đây, nơi mỗi con người Vinh Hương còn trĩu nặng ân tình.
“Hiện thân tình yêu Chúa Kitô”
Ngày 31 – 08 – 1999 Cha Đa Minh Vũ Đức Hậu về làm Quản xứ, đến tháng 1 năm 2007 Ngài nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Bác Ái.
“Chúa dẫn con tới đồng cỏ non xanh”(Tv 22)
Ngày 16 – 01 – 2007 Cha Phaolô Nguyễn Công Minh chính thức Quản xứ Vinh Hương cho đến nay.
Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. (Tm 1: 12).
Ngày 16 – 03 – 2009 Thầy Phó tế Phêrô Cao Tiến Hà nhận bài sai về phục vụ Giáo xứ. Đúng như tâm nguyện của ngài:
“Anh em là những người đươc Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và được yêu thương (Cl 3,12)”.
Chính Thiên Chúa đã tuyển lựa ngài để ngài ra đi và truyền lửa yêu thương đến cho mọi người và đặc biệt cho giới trẻ. Vào ngày 15 – 07 – 2009 Thầy Phó tế nhận lãnh tác vụ Linh mục.
Giáo xứ Vinh Hương từng bước được ổn định, tương lai Giáo hội địa phương này sẽ mãi gắn kết với lớp trẻ kế thừa, bởi lâu nay mơ ước có một nơi thật thuận tiện cho các cháu vui, học giáo lý, sinh hoạt là cả một vấn đề nan giải. Nhưng giờ đây không phải là bài toán khó.
http://vb6.upanh.com/thumbpic/19.437.26283065.szy0/xong8.700x0.jpg
Ngày 01 – 03 – 2010 nhà giáo lý được tiến hành xây dựng, chỉ sau hơn 4 tháng thi công, mọi công đoạn hoàn thiện đã hoàn tất, vào ngày 18 – 07 – 2010 ĐGM Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong một chuyến kinh lý về Giáo xứ để ban phép Thêm sức và tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 1 của thanh niên Giáo hạt Quảng Đức được tổ chức tại Giáo xứ nhà, Ngài đã làm phép nhà Giáo lý và sau đó vào ngày 16 – 01 – 2011 đã được đưa vào sử dụng cho niên khóa mới.
Để thêm lòng tôn sùng Mẫu Tâm, Đài Đức Mẹ được khởi công vào ngày 01 – 05 – 2010 và đúng vào lễ Mân Côi 03 – 10 – 2010 hoàn thành.
Xin dâng Mẹ trọn cuộc sống của chúng con
Xin dâng Mẹ cả bà con cùng anh em thân thuộc…
Xin dâng Mẹ cả Giáo xứ của chúng con
Xin dâng Mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt …
http://vb4.upanh.com/thumbpic/19.437.26283063.F0C0/xong7.700x0.jpg
Để thêm lòng tôn sùng Mẫu Tâm, Đài Đức Mẹ được khởi công vào ngày 01 – 05 – 2010 và đúng ngày lễ Mân Côi 03 – 10 – 2010 hoàn thành.
HỘI ĐOÀN
Như những cánh tay nối dài, gắn kết và cùng vận hành trên đà phát triển của Giáo xứ:
1- Hội Phụ huynh
2- Hội Phụ nữ
3- Câu lạc bộ người cao tuổi
4- Câu lạc bộ gia đình trẻ
5- Hội Legio Mariae
6- Cộng đoàn Thanh niên
7- Thiếu nhi
8- Ban Kèn Gabriel
9- Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
10- Ca đoàn Cecilia
11- Ca đoàn Emmanuel
12- Ca đoàn Magnificat (Giáo họ Phao Lô)
Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu xin Thánh Bổn mạng luôn luôn giữ gìn và dìu dắt từng người, từng gia đình trong Giáo xứ biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng hiệp nhất mở rộng nước Chúa và ra đi loan báo Tin mừng.
VUI MỪNG
Không vui mừng sao được, khi Giáo xứ hiện tại đang gặt hái những mùa vàng từ những hạt giống đã được các bậc tiền bối gieo trồng xuống miếng đất này…
Không vui mừng sao được, khi thấy mối tình khắng khít – giữa những người đã xa lìa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, từ bốn phương trời đã đến và ở lại đây, nơi mảnh đất này.
Những bàn chân đi khai phá đất hoang, những bàn tay cày xới vun trồng, cho đất lạ trổ sinh hoa trái tốt tươi. Chặng đường những năm qua đã nói lên một tình yêu thiết tha, nhân hậu trong trái tim mỗi người giáo dân Vinh Hương hôm nay….
(Trích LỜI NGỎ - Kỷ Yếu 50 năm thành lập Giáo xứ: Lm.Quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh)