PDA

View Full Version : Giáo phận Hải Phòng cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất



MatTheu Dang Dinh Quyet
25-01-2011, 09:04 PM
Giáo phận Hải Phòng cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhấtCập nhật: 25/01/2011 08:28 (GMT +7)

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG CẦU NGUYỆN

CHO CÁC KITÔ HỮU ĐƯỢC HỢP NHẤT
Trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu trên thế giới được hợp nhất, Giáo phận Hải Phòng hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ qua thánh lễ được cử hành long trọng tại Nhà thờ chính tòa hồi 18h00 ngày 19-1-2011. Hầu hết các Linh mục trong Giáo phận đều về đồng tế trong thánh lễ đặc biệt này.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám mục nhắc đến Giáo Hội duy nhất do Chúa Giêsu thiết lập và đặt nền trên tảng đá Phê-rô. Ngài cũng đề cập đến 2 cuộc ly giáo lớn nhất lịch sử, vào thế kỷ 11 (ly giáo giữa Đông và Tây tách rời Giáo Hội công giáo và chính thống) và thế kỷ 16 (ly giáo Tây phương tách rời Giáo Hội công giáo và tin lành). Do hai cuộc ly giáo này, những anh em cùng tin vào Đức Giêsu đã bị chia rẽ.
http://gphaiphong.org/vietnam/images.php?s=YWjgQfdXkRsZlqTkyoZebWBEAbRjZNNRdRHbSzrLVwissVZXNFhWnNzpudrA

Từ hơn một thế kỷ nay, nhiều cố gắng đã được thực hiện để xây dựng tình hợp nhất giữa các Kitô hữu. Anh em tin lành đi tiên phong trong định hướng này. Giáo Hội công giáo cũng đã thiết lập một Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hợp nhất các Kitô hữu. Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu được hợp nhất được tổ chức hằng năm từ ngày 18 đến 25-1 là một trong những thực hành đặc biệt nhằm dẫn đưa mọi người tin Chúa Kitô được hợp nhất với nhau.
Đức Giám mục cũng xin mọi người cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các tín hữu công giáo, cụ thể là trong Gia đình Giáo phận Hải Phòng. Vì nếu giữa những người công giáo mà thiếu sự hợp nhất thì không thể xây dựng tình hợp nhất với các anh chị em Kitô hữu khác.
http://gphaiphong.org/vietnam/images.php?s=fZAnnMofHRxbzfaFzVuXUdFHuWeOlsQXeInmlLuosTJgIWetVoehpMHZBImc
Một nghi thức tượng trưng được diễn tả trong Thánh lễ: trong phần cầu nguyện chung sau kinh Tin kính, bốn mảnh tách rời của bức tranh diễn tả các Tông đồ quây quần cầu nguyện xung quanh Đức Maria trong ngày lễ Hiện xuống được ghép dần thành một bức tranh duy nhất, do các Linh mục (phần I), các Tu sĩ (phần II, các Ban hành giáo) (phần III) và Thiếu nhi (phần IV) thực hiện. Nghi thức tượng trưng này nói lên ước vọng xây dựng tình hiệp nhất giữa các Kitô hữu, theo mô hình cộng đoàn tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem, chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, sống tình huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và sốt sắng cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hợp nhất nên một. Amen
http://gphaiphong.org/vietnam/images.php?s=qjSuJXpsddYlqzAKOJZZpHZRkPHxsiABeiKqnPPBkAVtMpFEnFatDvKxbjNc
http://gphaiphong.org/vietnam/images.php?s=umbwolfJSWiaEyvnwvEPTSVwTveCUirXWJtZvfxCsZmVjwYYUcucWVKZpHFh
Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng (http://gphaiphong.org/vietnam/?act=news&mID=38&nID=1428)

TGM Hải Phòng