PDA

View Full Version : Tìm giùm :Hồng y, Giám Mục,..



Umbala
09-02-2011, 12:48 PM
Xin thống kê giùm em Gíao hội mình hiện nay có bao nhiu Hồng y nha ( nếu tốt nữa thì có bao nhiu Hồng y Bậc Gíam Mục, Linh Mục, Phó Tế)
Và bao nhiu Gíam mục nha.
Thanks

hongbinh
09-02-2011, 01:22 PM
Vài nét về Hồng Y Ðoàn hiện nay


Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về Hồng Y Ðoàn hiện nay.
Tin Vatican (Apic 11 và 12/04/2005) - Trong triều giáo hoàng của ngài, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã "quốc tế hóa" giáo triều Roma. Khi ngài qua đời, con số 115 vị Hồng Y có quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng, đến từ 5 đại lục và thuộc về 53 quốc gia khác nhau.
Thật ra, tổng số các vị hồng y dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng là 117 vị. Nhưng có hai vị vắng mặt, vì đau yếu, --- là Ðức Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, đã nghỉ hưu, và Ðức Hồng Y Alfonso Antonio Suarez Rivera, cựu Tổng Giám Mục Monterrey, Mêhicô, nghỉ hưu --- nên tổng số Hồng Y vào Mật Viện là 115 vị mà thôi.
Tổng số 115 vị Hồng Y được phân chia như sau:
- từ Âu Châu, có 58 vị, trong số nầy có 20 vị là người Ý.
- từ Mỹ Châu, có 34 vị, trong số nầy 20 vị từ Châu Mỹ La Tinh và 14 vị từ Bắc Mỹ.
- từ Phi Châu, có 11 vị.
- từ Á Châu, có 10 vị.
- và từ Ðại Dương Châu có 2 vị.
Nếu xét theo tiêu chuẩn những vị hồng y đứng đầu các giáo phận và những vị làm việc Văn Phòng (như tại Giáo Triều Roma), thì chúng ta có bảng phân chia như sau:
77 vị Hồng Y đứng đầu các giáo phận trên thế giới.
23 vị Hồng Y làm việc tại giáo triều Roma.
và 15 vị không có công việc nhất định; 4 vị trong số 15 vị nầy sinh sống tại Roma.
Xét theo hạng tuổi, thì tuổi trung bình của 115 vị Hồng Y vào Mật Viện là khoảng hạng tuổi 71.
- Có hai vị hồng y trẻ tuổi nhất trong Hồng Y Ðoàn là Ðức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám Mục Budapest, Hungari, năm nay 52 tuổi, và Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, người Pháp, Tổng Giám Mục Lyon, năm nay 55 tuổi.
- Cũng có hai vị Hồng Y lớn tuổi nhất trong Hồng Y Ðoàn là Ðức Hồng Y Johannes Willebrands, người Hòa Lan, năm nay 95 tuổi, và Ðức Hồng Y Alfons Maria Stickler, người Áo, năm nay 94 tuổi.
Trong số 115 vị Hồng Y vào Mật Viện, thì chỉ còn có hai vị là do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đặt lên, là Ðức Hồng Y William Baum, người Hoa Kỳ, và Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Ðức. Còn lại 113 vị đều do chính Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt lên.
Trong suốt triều giáo hoàng của ngài kéo dài 26 năm 5 tháng, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã triệu tập tổng cộng 9 Công Nghị Hồng Y để vinh thăng tổng cộng 231 vị Hồng Y, trong số nầy hiện có 183 vị còn sống:
(1) Công Nghị Hồng Y đầu tiên là vào ngày 30 tháng 6 năm 1979, trong đó Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vinh thăng 14 vị Hồng Y, và giữ kín - in pectore - một vị, mà ngài chỉ công khai hóa danh tánh 12 năm sau đó, tức vào Công Nghị Hồng Y ngày 28 tháng 6 năm 1991. Vị Hồng Y được giữ kín trong lần Công Nghị đầu tiên đó, là Ðức Hồng Y Ignatius Gong Pin Mei, người Trung Hoa.
(2) Công nghị Hồng Y lần thứ hai là vào ngày 2 tháng 2 năm 1983, trong đó Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vinh thăng 18 vị Hồng Y. Từ đây, cứ khoảng trên dưới ba năm, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, triệu tập một Công Nghị để thăng tước Hồng Y.
(3) Công Nghị Hồng Y lần thứ ba là vào ngày 25 tháng 5 năm 1985, đã thăng tước Hồng Y cho 28 vị.
(4) Công Nghị Hồng Y lần thứ tư là vào ngày 28 tháng 6 năm 1988, để thăng 24 vị Hồng Y.
(5) Công Nghị Hồng Y lần thứ năm là vào ngày 28 tháng 6 năm 1991, để thăng tước hồng y cho 23 vị.
(6) Công Nghị Hồng Y lần thứ sáu là vào ngày 26 tháng 11 năm 1994, để thăng tước hồng y cho 30 vị.
(7) Công Nghị Hồng Y lần thứ bảy là vào ngày 21 tháng 2 năm 1998, ngày áp lễ kính Tòa Thánh Phêrô, trong đó ÐTC công bố 20 vị Hồng Y và giữ kín - in pectore - 2 vị. Hai vị nầy được công khai hóa trong công nghị hồng y lần thứ tám vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hai vị Hồng Y được giữ kín đó là Ðức Hồng Y Marian Jaworski, người Ukrain, Tổng Giám Mục Lviv của người công giáo nghi thức Latinh; và Ðức Hồng Y Janis Pujats, Tổng Giám Mục Riga, bên cộng hòa Lettonie.
(8) Công Nghị Hồng Y lần thứ tám là vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, để vinh thăng 44 vị Hồng Y trong hai lần tuyên bố cách nhau trước sau một tuần lễ.
(9) Công nghị Hồng Y lần thứ chín là vào ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngày áp ngày kỷ niệm 25 năm khai mạc triều giáo hoàng, để thăng tước hồng y cho 30 vị, không kể một vị "được giữ kín" - in pectore -. Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố Saigon, Việt Nam, đã được vinh thăng hồng y trong Công Nghị năm 2003 nầy. Khi Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 (năm 2005), vị hồng y được giữ kín - in pectore - nầy, chưa được công khai hóa, nên không ai biết vị được giữ kín trong lần công nghị hồng y cuối cùng vào năm 2003 là ai.
Sau lần công nghị hồng y lần thứ chín vào tháng 10 năm 2003, tổng số các vị Hồng Y dưới 80 tuổi là 135 vị, vượt hơn mức 120 vị, là mức đo Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định vào năm 1975.
Tuy nhiên, với thời gian qua đi, khi Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 năm 2005, thì tổng số các vị Hồng Y dưới 80 tuổi giảm xuống còn 117 vị.
Và vào Mật Viện sắp tới, ngày 18 tháng 4, chỉ có 115 vị vào Mật Viện, vì có hai vị bị đau không thể đến Roma được.
(Ðặng Thế Dũng)


Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI loan báo triệu tập Công nghị và đặt thêm 24 vị Hồng y
( Đăng ngày: 24/10/2010, 12:21 AM )
Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 20-10-2010, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho biết ngài sẽ triệu tập Công nghị vào ngày 20-11 để đặt thêm 24 vị hồng y mới cho Hồng y đoàn. Trong thời gian đảm nhận sứ vụ tông đồ Phêrô, đây là lần thứ ba ĐTC đặt thêm các hồng y.
Đức Thánh Cha nhắc lại, các hồng y có nhiệm vụ giúp Người Kế vị Thánh Phêrô chu toàn sứ mạng đứng đầu và làm nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất trong đức Tin và hiệp thông trong Giáo Hội.

Danh sách các vị tân Hồng y:

1. Đức TGM Angelo Amato, dòng Don Bosco (SDB), Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.

2. Đức Thượng Phụ Antonios Naguib, Giáo chủ Alessandria nghi lễ Copte (Ai Cập).

3. Đức TGM Robert Sarah , Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm.

4. Đức TGM Francesco Monterisi, Tổng linh mục Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

5. Đức TGM Fortunato Baldelli, Chánh án Tòa Ân giải tối cao.

6. Đức TGM Raymond Burke, Chủ tịch Tối cao pháp viện của Tòa Thánh.

7. Đức TGM Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu.

8. Đức TGM Paolo Sardi, Phó Nhiếp chính.

9. Đức TGM Mauro Piacenza, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ.

10. Đức TGM Velasio De Paolis, Dòng Thừa sai Thánh Carlo (CS), Chủ tịch Kinh tế vụ.

11. Đức TGM Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.

12. Đức TGM Medardo Joseph Mazombwe, nguyên TGM giáo phận Lusaka ( Zambia).

13. Đức TGM Raul Eduardo Vela Chiriboga, nguyên TGM giáo phận Quito ( Ecuador).

14. Đức TGM Laurent Monsengwo Pasinya, TGM giáo phận Kinshasa (Cộng hòa dân chủ Congo).

15. Đức TGM Paolo Romeo, TGM giáo phận Palermo (Italia).

16. Đức TGM Donald William Wuerl, TGM giáo phận Washington (Hoa Kỳ)

17. Đức TGM Raymundo Damasceno Assis, TGM giáo phận Aparecida ( Brazil).

18. Đức TGM Kazimierz Nycz, TGM giáo phận Varsava (Ba Lan).

19. Đức TGM Malcolm Ranjith, TGM giáo phận Colombo ( Sri Lanka).

20. Đức TGM Reinhard Marx, TGM giáo phận Munich (Đức).

Đức Thánh Cha còn đặt thêm 4 tân hồng y nữa, là những chủ chăn nổi bật về lòng quảng đại và nhiệt tâm phục vụ Hội Thánh:

21. Đức TGM José Manuel Estepa Llaurens, nguyên GM giáo hạt quân đội Tây Ban Nha.

22. Đức TGM Elio Sgreccia (Italia), nguyên Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống.

23. Đức Ông Walter Brandmueller (Đức), nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử.

24. Đức Ông Domenico Bartolucci (Italia), nguyên Giám đốc Nhạc đoàn Tòa Thánh (tức Ca đoàn Sistina).

Đa số các hồng y tương lai thuộc các giáo hội tại châu Âu: 15 vị (trong đó 10 vị là người Italia, hai vị trong số này không có quyền bầu giáo hoàng); 4 vị thuộc châu Phi; 4 vị thuộc Bắc và Nam Mỹ; một vị thuộc châu Á.
Theo Đức Thánh Cha, danh sách những người được chọn phản ánh “tính cách phổ quát của Giáo hội”, bởi lẽ các miền khác nhau trên thế giới đều có đại diện của mình và các hồng y tương lai hoặc đang phục vụ tại Tòa Thánh hoặc đang trực tiếp phục vụ Dân Chúa.

Trong nghi lễ phong hồng y, các tân hồng y sẽ tuyên thệ và nhận được từ tay Đức Thánh Cha “mũ đỏ”. Ngài cũng trao cho mỗi tân hồng y “tước hiệu” của một nhà thờ tại Roma để tưởng nhớ việc các vị chính xứ tại Roma tham gia vào sứ vụ của giám mục của mình và là dấu chỉ sự kết hiệp đặc biệt của các hồng y vào sứ vụ của giáo hoàng. Các hồng y cũng nhận được một bằng sắc phân định cho các ngài tước hiệu này.

Trong thánh lễ Chúa nhật Kitô Vua ngày hôm sau do chính Đức Thánh Cha chủ tế, ngài sẽ trao cho mỗi tân hồng y một chiếc nhẫn hồng y, vốn là “dấu của tước vị, của sự quan tâm mục vụ và của sự kết hiệp chặt chẽ hơn với Tòa Phêrô”.


PV tổng hợp
Nguồn: WHĐ

hongbinh
10-02-2011, 09:45 AM
Niên giám thống kê Tòa Thánh năm 2010



Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 2 2010 06:56
Post by Trieu Vi
Thứ năm, 25 Tháng 2 2010 06:54



http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/24nov_3.jpg


Niên giám thống kê Tòa Thánh năm 2010 cho thấy tình hình Giáo Hội tăng trưởng khiêm tốn




VietCatholic News (21 Feb 2010 19:00)




Vatican City 20/02/10.- Tòa Thánh Vatican vừa cho công bố niên giám năm 2010 vào sáng thứ Bảy 20 tháng 2 năm 2010. Theo thống kê trong niên giám từ năm 2007 đến 2008 số người Công Giáo trên toàn thế giới tăng 19 triệu người.

Theo niên giám trong năm 2009 Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thiết lập thêm 9 giáo phận mới và bổ nhiệm 169 tân Giám Mục.

Tính tới cuối năm 2008, tổng số người đã được rửa tội là 1tỷ166 triệu người, chiếm 17.4% dân số toàn cầu.

Tổng số Giám Mục trên toàn thế giới trong năm 2008 là 5,002 vị, tăng 1.13%

Tổng số Linh Mục trong năm 2000 là 405,178 vị và năm 2008 là 409,166 vị, gia tăng 3978 vị Linh Mục trong 8 năm.

Về phân phối hàng giáo sĩ trên toàn thế giới trong năm 2008, người ta thấy 47% số linh mục phục vụ tại Âu Châu, 30% tại Mỹ Châu, 13.2% tại Á Châu; 8.7% tại Phi Châu, 1.2% tại Đại Dương Châu.

Niên Giám Thống Kê cũng cho biết số nam nữ tu sĩ trên toàn thế giới bị giảm bớt

Năm 2000 số tu sĩ là 801,185 vị. Đến năm 2008 số nam nữ tu sĩ là 739,067, giảm 62,118 người trong 8 năm. Căn cứ theo các châu lục, nam nữ tu sĩ tại Âu châu giảm 17.6 %, Mỹ Châu giảm 12.9%, Đại Dương Châu giảm 14.9%. Riêng Á Châu và Phi Châu, số nam nữ tu sĩ tăng khá, lên đến hàng 2 con số.

Về số chủng sinh năm 2007 có 115,919 thầy. Năm 2008 là 117,024 thầy, tăng 1,105 thầy trong một năm. Tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, số chủng sinh gia tăng nhưng tai Âu Châu số chủng sinh giảm 4.3% trong khi đó tại Mỹ Châu số chủng sinh không tăng không giảm.

Niên Giám Thống Kê của Tòa Thánh năm 2010 sẽ được bán cho công chúng ngày gần đây

Nguyễn Long Thao