hongbinh
13-02-2011, 08:04 AM
Lễ Valentine
Những gì phụ nữ nên biết
Lễ Valentine là ngày mà tình yêu lên ngôi và được đón mừng trên khắp thế giới. Trong ngày này, bạn có thể biểu lộ lòng yêu thương của mình đến bất cứ ai gần gũi trong tâm hồn mình, dù đó là người yêu, người bạn lòng, cha mẹ, anh, chị em hoặc bạn bè. Ðược cử hành hằng năm từ hồi thế kỷ thứ 14 đến nay, ngày Lễ Valentine là ngày mọi người trao quà tặng cho những ai mà họ có cảm tình đặc biệt, trong đó dĩ nhiên người yêu luôn đứng đầu bản danh sách.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_1.gif
Happy Valentine (Hình: vntim.blogspot.com)
Có nhiều sự kiện lý thú liên quan đến ngày Lễ Valentine, khởi sự từ hồi thập niên 1840 khi những tấm thiệp Lễ Valentine đầu tiên được tung ra thị trường. Hiểu biết thêm về những những sự kiện vụn vặt lý thú liên hệ tới ngày Lễ Valentine như được trình bày sau đây sẽ khiến cho chị em phụ nữ chúng ta thêm mến yêu cái ngày mà tình yêu lên ngôi này.
- Tên gọi Lễ Valentine là lấy từ tên của vị Thánh Bổn Mạng Saint Valentine.
- Theo truyền thuyết, vào ngày 14-2, Thánh Valentine bị xử tử. Trước khi giã từ cuộc sống, vị thánh này viết mấy lời cuối cho người yêu - là cô con gái của viên chúa ngục - với lời kết “Từ Valentine Dấu Yêu”.
- Trái tim luôn dính liền với Lễ Valentine vì nó được coi là suối nguồn của cảm xúc con người. Một số nền văn hóa cổ xưa tin rằng linh hồn sống bên trong trái tim của con người.
- Cupid - hình tượng chàng trai có cánh và cung tên - là biểu tượng của ngày Lễ Valentine. Cupid liên hệ tới ngày lễ này bởi vì chàng là con trai của Thần Vệ Nữ, vị thần Tình Yêu và Sắc Ðẹp của người La Mã. Chính mũi tên tình ái của chàng đã xuyên thấu con tim em, khiến cho “tim em tan nát tự hôm nào”! Bất cứ ai bị bắn vào tim bằng một mũi tên của chàng Cupid sẽ khát khao, đắm đuối, chới với, và tuyệt vọng mong được yêu thương.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_2.gif
“Moscow love” (Hình: Denissiniyakov/AFP/Getty Images)
- Hoa hồng đỏ là loài hoa được Thần Vệ Nữ yêu thích, vì đó là loài hoa của tình yêu với màu đỏ tượng trưng cho mức độ lãng mạng ngất ngây khôn xiết.
- Loài người tin rằng ngay cả loài chim và gia cầm có cánh cũng chọn ngày 14-2 hằng năm để chọn bạn tình.
- Vẹt Phi Châu (lovebird) cũng dính liền với Lễ Valentine. Ðây là loài chim đến từ Phi Châu với màu sắc rực rỡ và luôn khắng khít bên con chim yêu thương của mình. Bồ câu cũng nằm trong truyền thống Lễ Valentine, vì nó là biểu tượng của Tình Yêu và Lòng Chung Thuỷ suốt đời có nhau của những “người tình trăm năm”.
- Mỗi năm, ước tính có tới 1 tỉ tấm thiệp chúc mừng được gởi đi khắp nơi trên thế giới trong ngày Lễ Valentine, một số lượng thiệp khổng lồ chỉ kém thua số lượng thiệp được gởi đi trong ngày Lễ Giáng Sinh mà thôi.
- Thầy, cô giáo là những nhân vật nhận được nhiều thiệp Valentine nhất, kế đến là trẻ em, các bà mẹ, các bà vợ và sau nữa là những người yêu (hay người tình, bạn lòng, ý trung nhân, “cục cưng”...).
- Veronica, đô thị Ý nơi diễn ra mối tình bất hủ của Romeo và Juliet (trong vở kịch cùng tên của Shakespeare), hằng năm vẫn nhận được hơn 1.000 lá thư hay thiệp Valentine gửi về cho người tình nồng nàn dấu yêu mang tên Juliet.
- Công tước Thành Orleans, sau khi bị quân Anh bắt giam vào Tháp Luân Ðôn hồi năm 1415, là người đã gởi về cho vợ mấy vần thơ tình mà sau này được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_3.gif
“I Love You,” viết theo lối chữ Tàu là...“ You Love I.” (Hình: China Photos/Getty Images)
- Bức thư tình cổ nhất của loài người đã được viết trên một phiến đất sét từ thời của người Sumerians, những nhà phát minh ra chữ viết của nhân loại, tại vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia, giữa hai sông Tigris và Euphrates bên Iraq), vào khoảng năm 3500 trước Công Nguyên.
- Chừng 85% số người mua thiệp Lễ Valentine để gửi đi hằng năm là phụ nữ. Nhưng 73% số người mua hoa để tặng cho ai đó vào ngày Lễ Valentine là đàn ông.
- Elton John-Renate Blauel, Meg Ryan-Dennis Quaid, Pamela Anderson-Tommy Lee và Sharon Stone-Phil Bronstein nằm trong số các cặp tình nhân thành hôn vào ngày Lễ Valentine.
- Alexander Graham Bell nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của chiếc điện thoại đầu tiên vào ngày 14-2-1876, đúng vào ngày Lễ Valentine.
- Năm 1537, Anh Hoàng Henry Ðệ Bát tuyên bố St. Valentine's Day là ngày lễ chính thức tại Anh quốc.
- Thuỵ Ðiển là quốc gia hầu như duy nhất tại Âu Châu trước đây không mừng Lễ Valentine vì họ cho đó là ngày lễ của ngoại bang - của người La Mã. Lễ Valentine chỉ mới được giới trẻ du nhập vào đất nước này từ thập niên 1980 và nay được gọi là “Ngày Của Muôn Vạn Con Tim”.
- Sir Alexander Fleming đã chọn đúng ngày Lễ Valentine (năm 1929) để phổ biến thuốc penicillin mà về sau trở thành một trong các thuốc kháng sinh chính để chữa phần lớn các bệnh phong tình trước khi bệnh AIDS ra đời.
- Vào ngày 14-2-1962, Ðệ Nhất Phu Nhân Jackie Kennedy chủ trì ngày các du khách được mời đi thăm viếng một vòng Toà Bạch Ốc, có truyền hình lần đầu tiên.
- Món quà phổ thông và được ưa chuộng nhiều nhất trong Lễ Valentine đã đến từ thiên nhiên: Hoa. Nhưng món quà luôn được giới “hảo ngọt” yêu thích vẫn là kẹo, nhất là kẹo sôcôla có hình trái tim với nhịp đập muôn thuở.
- Tại xứ Wales (bên Anh), vào ngày 14-2, người ta gửi đi làm quà Valentine những chiếc muỗng gỗ trên đó có chạm khắc hình của chìa khoá và lỗ khoá. Lối trang trí ngày Lễ Valentine này ngụ ý rằng “anh/em yêu đã mở khoá cửa vào con tim của em/anh”, cũng tương đương với câu “xắn tay mở khoá động đào, rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai” trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều vậy.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_4.gif
“Tim anh tan nát tự hôm nào...” (Hình: Jay Directo/Getty Images)
- Sau cùng và vĩ đại nhất, món quà Valentine đẹp đẽ nhất và tuyệt vời muôn thuở chính là Ðền Taj Mahal ở Ấn Ðộ. Hoàng đế Shahjahan đã cho xây dựng ngôi đền tráng lệ đắt tiền nhất thế giới vào thời đó để cung hiến cho hoàng hậu sủng ái muôn đời của ông và để làm biểu tượng cho Tình Yêu bất diệt của con người. Công trình xây cất Ðền Taj Mahal khởi sự vào năm 1634 và hoàn thành sau 22 năm, với sự góp sức lao động của 20.000 công nhân đến từ Ấn Ðộ và Trung Á.
Phan Tú Khuynh
(Viết theo mydearvalentine.com và lifestyle.iloveindia.com)
truyenthongconggiao
Những gì phụ nữ nên biết
Lễ Valentine là ngày mà tình yêu lên ngôi và được đón mừng trên khắp thế giới. Trong ngày này, bạn có thể biểu lộ lòng yêu thương của mình đến bất cứ ai gần gũi trong tâm hồn mình, dù đó là người yêu, người bạn lòng, cha mẹ, anh, chị em hoặc bạn bè. Ðược cử hành hằng năm từ hồi thế kỷ thứ 14 đến nay, ngày Lễ Valentine là ngày mọi người trao quà tặng cho những ai mà họ có cảm tình đặc biệt, trong đó dĩ nhiên người yêu luôn đứng đầu bản danh sách.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_1.gif
Happy Valentine (Hình: vntim.blogspot.com)
Có nhiều sự kiện lý thú liên quan đến ngày Lễ Valentine, khởi sự từ hồi thập niên 1840 khi những tấm thiệp Lễ Valentine đầu tiên được tung ra thị trường. Hiểu biết thêm về những những sự kiện vụn vặt lý thú liên hệ tới ngày Lễ Valentine như được trình bày sau đây sẽ khiến cho chị em phụ nữ chúng ta thêm mến yêu cái ngày mà tình yêu lên ngôi này.
- Tên gọi Lễ Valentine là lấy từ tên của vị Thánh Bổn Mạng Saint Valentine.
- Theo truyền thuyết, vào ngày 14-2, Thánh Valentine bị xử tử. Trước khi giã từ cuộc sống, vị thánh này viết mấy lời cuối cho người yêu - là cô con gái của viên chúa ngục - với lời kết “Từ Valentine Dấu Yêu”.
- Trái tim luôn dính liền với Lễ Valentine vì nó được coi là suối nguồn của cảm xúc con người. Một số nền văn hóa cổ xưa tin rằng linh hồn sống bên trong trái tim của con người.
- Cupid - hình tượng chàng trai có cánh và cung tên - là biểu tượng của ngày Lễ Valentine. Cupid liên hệ tới ngày lễ này bởi vì chàng là con trai của Thần Vệ Nữ, vị thần Tình Yêu và Sắc Ðẹp của người La Mã. Chính mũi tên tình ái của chàng đã xuyên thấu con tim em, khiến cho “tim em tan nát tự hôm nào”! Bất cứ ai bị bắn vào tim bằng một mũi tên của chàng Cupid sẽ khát khao, đắm đuối, chới với, và tuyệt vọng mong được yêu thương.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_2.gif
“Moscow love” (Hình: Denissiniyakov/AFP/Getty Images)
- Hoa hồng đỏ là loài hoa được Thần Vệ Nữ yêu thích, vì đó là loài hoa của tình yêu với màu đỏ tượng trưng cho mức độ lãng mạng ngất ngây khôn xiết.
- Loài người tin rằng ngay cả loài chim và gia cầm có cánh cũng chọn ngày 14-2 hằng năm để chọn bạn tình.
- Vẹt Phi Châu (lovebird) cũng dính liền với Lễ Valentine. Ðây là loài chim đến từ Phi Châu với màu sắc rực rỡ và luôn khắng khít bên con chim yêu thương của mình. Bồ câu cũng nằm trong truyền thống Lễ Valentine, vì nó là biểu tượng của Tình Yêu và Lòng Chung Thuỷ suốt đời có nhau của những “người tình trăm năm”.
- Mỗi năm, ước tính có tới 1 tỉ tấm thiệp chúc mừng được gởi đi khắp nơi trên thế giới trong ngày Lễ Valentine, một số lượng thiệp khổng lồ chỉ kém thua số lượng thiệp được gởi đi trong ngày Lễ Giáng Sinh mà thôi.
- Thầy, cô giáo là những nhân vật nhận được nhiều thiệp Valentine nhất, kế đến là trẻ em, các bà mẹ, các bà vợ và sau nữa là những người yêu (hay người tình, bạn lòng, ý trung nhân, “cục cưng”...).
- Veronica, đô thị Ý nơi diễn ra mối tình bất hủ của Romeo và Juliet (trong vở kịch cùng tên của Shakespeare), hằng năm vẫn nhận được hơn 1.000 lá thư hay thiệp Valentine gửi về cho người tình nồng nàn dấu yêu mang tên Juliet.
- Công tước Thành Orleans, sau khi bị quân Anh bắt giam vào Tháp Luân Ðôn hồi năm 1415, là người đã gởi về cho vợ mấy vần thơ tình mà sau này được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_3.gif
“I Love You,” viết theo lối chữ Tàu là...“ You Love I.” (Hình: China Photos/Getty Images)
- Bức thư tình cổ nhất của loài người đã được viết trên một phiến đất sét từ thời của người Sumerians, những nhà phát minh ra chữ viết của nhân loại, tại vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia, giữa hai sông Tigris và Euphrates bên Iraq), vào khoảng năm 3500 trước Công Nguyên.
- Chừng 85% số người mua thiệp Lễ Valentine để gửi đi hằng năm là phụ nữ. Nhưng 73% số người mua hoa để tặng cho ai đó vào ngày Lễ Valentine là đàn ông.
- Elton John-Renate Blauel, Meg Ryan-Dennis Quaid, Pamela Anderson-Tommy Lee và Sharon Stone-Phil Bronstein nằm trong số các cặp tình nhân thành hôn vào ngày Lễ Valentine.
- Alexander Graham Bell nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của chiếc điện thoại đầu tiên vào ngày 14-2-1876, đúng vào ngày Lễ Valentine.
- Năm 1537, Anh Hoàng Henry Ðệ Bát tuyên bố St. Valentine's Day là ngày lễ chính thức tại Anh quốc.
- Thuỵ Ðiển là quốc gia hầu như duy nhất tại Âu Châu trước đây không mừng Lễ Valentine vì họ cho đó là ngày lễ của ngoại bang - của người La Mã. Lễ Valentine chỉ mới được giới trẻ du nhập vào đất nước này từ thập niên 1980 và nay được gọi là “Ngày Của Muôn Vạn Con Tim”.
- Sir Alexander Fleming đã chọn đúng ngày Lễ Valentine (năm 1929) để phổ biến thuốc penicillin mà về sau trở thành một trong các thuốc kháng sinh chính để chữa phần lớn các bệnh phong tình trước khi bệnh AIDS ra đời.
- Vào ngày 14-2-1962, Ðệ Nhất Phu Nhân Jackie Kennedy chủ trì ngày các du khách được mời đi thăm viếng một vòng Toà Bạch Ốc, có truyền hình lần đầu tiên.
- Món quà phổ thông và được ưa chuộng nhiều nhất trong Lễ Valentine đã đến từ thiên nhiên: Hoa. Nhưng món quà luôn được giới “hảo ngọt” yêu thích vẫn là kẹo, nhất là kẹo sôcôla có hình trái tim với nhịp đập muôn thuở.
- Tại xứ Wales (bên Anh), vào ngày 14-2, người ta gửi đi làm quà Valentine những chiếc muỗng gỗ trên đó có chạm khắc hình của chìa khoá và lỗ khoá. Lối trang trí ngày Lễ Valentine này ngụ ý rằng “anh/em yêu đã mở khoá cửa vào con tim của em/anh”, cũng tương đương với câu “xắn tay mở khoá động đào, rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai” trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều vậy.
http://truyenthongconggiao.org/portals/HINH_CHUNG/vl_4.gif
“Tim anh tan nát tự hôm nào...” (Hình: Jay Directo/Getty Images)
- Sau cùng và vĩ đại nhất, món quà Valentine đẹp đẽ nhất và tuyệt vời muôn thuở chính là Ðền Taj Mahal ở Ấn Ðộ. Hoàng đế Shahjahan đã cho xây dựng ngôi đền tráng lệ đắt tiền nhất thế giới vào thời đó để cung hiến cho hoàng hậu sủng ái muôn đời của ông và để làm biểu tượng cho Tình Yêu bất diệt của con người. Công trình xây cất Ðền Taj Mahal khởi sự vào năm 1634 và hoàn thành sau 22 năm, với sự góp sức lao động của 20.000 công nhân đến từ Ấn Ðộ và Trung Á.
Phan Tú Khuynh
(Viết theo mydearvalentine.com và lifestyle.iloveindia.com)
truyenthongconggiao