PDA

View Full Version : Gioan Phaolô II, từ con người đến chân phước



hongbinh
18-02-2011, 06:22 AM
Gioan Phaolô II, từ con người đến chân phước


http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=18961


TTCG ( Média: La Croix, 17-2-2011) - Nhân dịp lễ phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, 1-5-2011, Giáo phận Rôma đã giới thiệu một Website dành cho vị Giáo hoàng người Ba Lan: karol-wojtyla.org.

Được giới thiệu bằng 7 thứ tiếng: Rumani, Ba Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha, trang Web karol-wojtyla.org mời gọi chúng ta khám phá ra những thông tin mới nhất liên quan đến lễ phong Chân phước vào ngày 1-5: chương trình các biến cố trong ngày lễ, các ấn bản, thông tin về phép lạ của Nữ tu Marie Simon-Pierre…

Trang Web này cũng dành phần lớn để nói về cuộc đời của đấng kế vị thứ 263 của Thánh Phêrô. Độc giả mạng máy tính cũng có thể xem thấy mồ của Đức Gioan Phaolô II dưới hầm mộ của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nhờ vào một webcam của mạng Quốc gia Toà Thánh Vatican.

Nếu có một vài đề mục chưa được hoạt động tốt, thì ta cũng có thể xem ấn bản mạng bằng tiếng Ý trước mắt là tốt nhất và đầy đủ nhất. Ta cũng có thể đọc thấy trên mạng chúc thư thiêng liêng của Đức Gioan Phaolô II, cũng như biết được lòng sùng kính đặc biệt của người đối với Đức Trinh Nữ Maria, biết được triều đại Giáo hoàng của người là một trong những triều đại dài nhất lịch sử.

Độc giả mạng có thể diễn tả lòng sùng kính của mình đối với Đức Gioan Phaolô II

Độc giả mạng cũng có thể tìm hiểu về vụ án phong Thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II, xảy ra sớm hơn thường lệ so với những người tôi tớ khác của Chúa. Ta cũng có thể đọc được sắc lệnh được ban hành năm 2005 nói về những nhân đức anh hùng và cuộc đời thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II, cũng như một tiểu sử ngắn gọn của thỉnh nguyện viên xin phong Thánh cho ĐGH.

Qua mạng này, ta cũng có thể đóng góp cho án phong Thánh cho Đức Gioan Phaolô II, cũng như đăng ký báo Totut Tuus - Tất cả cho Mẹ - là tớ báo cổ vũ cho Triều đại Giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II.

Trong thư mục “Các Chứng từ”, độc giả mạng cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như những kỷ niệm của mình gắn liền với Đức Gioan Phaolô II. Ta chỉ cần đăng ký và gởi lại chứng từ của mình, với tên tuổi hay khuyết danh cũng được.

Các chứng từ này đã được lưu trữ từ năm 2006, chúng là những tài liệu được dùng để tham khảo, và cũng là một cách biểu lộ lòng tôn kính của độc giả mạng đối với ĐGH người Ba Lan.


G.B. Lưu Văn Lộc

hongbinh
19-02-2011, 06:48 AM
Thông cáo về Lễ Phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II


VATICAN - Hôm 18-2-2011, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình Lễ Phong Chân phước cho Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gồm 5 giai đoạn:

1. Trước tiên là buổi canh thức chuẩn bị từ lúc 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối thứ bảy, 30-4-2011, tại cánh đồng Circo Massmimo ở Roma do Giáo phận Roma tổ chức. Buổi canh thức do ĐHY Giám quản Agostino Vallini chủ sự và ĐTC Bênêđictô XVI sẽ hiện diện trong tinh thần qua video.

2. Tiếp đến là chính lễ phong chân phước bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 1-5-2011 do ĐTC Bênêđictô XVI chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Không cần vé để vào khu vực dự lễ, nhưng các giới chức an ninh sẽ bảo vệ các lối vào quảng trường và khu vực chung quanh. Nhân dịp này, Phủ Giáo hoàng tái nhắc nhở các tín hữu rằng các vé do Phủ này cung cấp để dự các buổi tiếp kiến và buổi lễ của ĐTC luôn luôn miễn phí.

Lời nhắc nhở trên đây được lập lại vì trên Internet, người ta thấy xuất hiện những lời quảng cáo về việc bán vé dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II và các buổi lễ khác.

3. Giai đoạn thứ ba là nghi thức tôn kính di hài vị tân Chân phước trong quan tài ngay sau Thánh lễ Tôn phong và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với phép lành của ĐTC. Di hài này được trưng cho các tín hữu tôn kính cho đến khi làn sóng tín hữu chấm dứt. ĐTC Bênêđictô XVI sẽ là vị đầu tiên tôn kính di hài vị Chân phước mới.

4. Sáng ngày thứ hai 2-5, vào lúc 10 giờ 30, sẽ có thánh lễ tạ ơn tại Quảng trường Thánh Phêrô do ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, chủ sự.

5. Giai đoạn sau cùng lễ an táng di hài của Đức tân Chân phước trong Đền thờ Thánh Phêrô, tại Nhà nguyện Thánh Sebastiano. Nghi thức này diễn ra dưới hình thức riêng.

Mặt khác, hôm 18-2-2011, Hội đồng Bộ trưởng Italia đã quyết định cho ấn hành tem thư kỷ niệm lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 2.

(SD 18-2-2011)


G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: RV