PDA

View Full Version : Mỹ đưa quân áp sát Libya



hongbinh
02-03-2011, 08:33 PM
Mỹ đưa quân áp sát Libya


Mỹ và các nước phương Tây đang cân nhắc biện pháp can thiệp quân sự nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay đang tích cực triển khai các lực lượng hải quân và không quân tới gần Libya. AFP hôm qua dẫn thông báo của Lầu Năm Góc viết động thái này nhằm đạt được “sự linh hoạt ngay khi các quyết định được đưa ra”. Trên thực tế, quân đội Mỹ đã có sự hiện diện đáng kể từ trước tại khu vực gần Libya. Hạm đội 6 của Mỹ đặt đại bản doanh tại Ý trong khi một căn cứ máy bay của hải quân nước này cũng nằm trên đảo Sicily, miền nam Ý, chỉ cách Libya chưa đến 1 giờ bay.

Washington không nói rõ thiết bị quân sự nào sẽ được triển khai, nhưng theo tờ Telegraph hôm qua, Lầu Năm Góc được cho là đang điều tàu sân bay USS Enterprise từ Hồng Hải vào Địa Trung Hải. Ngoài ra, tàu tấn công đổ bộ USS Kearsage với một phi đội trực thăng và 2.000 lính thuỷ quân lục chiến cũng được triển khai lần này.

Tờ Financial Times thì dẫn lời Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố rằng Mỹ “không loại trừ lựa chọn nào” để buộc chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi chấm dứt “đàn áp người dân Libya”. Tuy nhiên, bà Clinton cũng nói việc triển khai lực lượng nói trên không phải là dấu hiệu cho thấy một hành động quân sự gần kề.

Trong khi đó, Telegraph dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này không loại trừ khả năng sử dụng quân sự để buộc ông Gaddafi ra đi. Nhà lãnh đạo Anh nói nước này và và các đồng minh đang xem xét thiết lập vùng cấm bay ở quốc gia Bắc Phi và sẽ triển khai máy bay chiến đấu tuần tra và bắn hạ những máy bay Libya tấn công người biểu tình. Theo đó, nếu vùng cấm bay được áp dụng, Anh sẽ huy động các máy bay Tornado và Typhoon từ căn cứ Akrotiri trên đảo Síp. Pháp cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ một chiến dịch can thiệp bằng quân sự với các đối tác trong NATO.

Tuy nhiên, Financial Times dẫn lời giới quan sát đánh giá việc vận động LHQ phê chuẩn lập vùng cấm bay có thể gặp khó khăn do Nga và Trung Quốc vẫn nghi ngại việc can thiệp quân sự vào Libya. Một số nhà ngoại giao thì đề xuất vùng cấm bay có thể do một liên minh các nước không thuộc NATO kiểm soát.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/Tau_My.jpg

Mỹ đang điều tàu sân bay USS Enterprise (trái) và tàu đổ bộ USS Kearsarge (phải) vào Địa Trung Hải, gần Libya - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Mỹ vừa phong toả ít nhất 31 tỉ USD của chính quyền Libya trong khi Anh đóng băng 1 tỉ bảng tài sản của gia đình ông Gaddafi. Đến nay, nhà lãnh đạo Libya chưa tỏ dấu hiệu sẽ ra đi. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo kỳ cựu Christiane Amanpour của ABC News tại Tripoli, ông Gaddafi tiếp tục cáo buộc al-Qaeda kích động bạo loạn và liên tục khẳng định: “Tất cả nhân dân Libya yêu mến tôi và họ thà chết để bảo vệ tôi”.

Chỉ sau 12 giờ kể từ khi Mỹ cho biết sẽ triển khai tàu chiến và không lực áp sát biên giới Libya, ông Gaddafi đã điều các lực lượng đến cố thủ vùng biên giới phía Tây của nước này, đoạn giáp Tunisia, trong nỗ lực kháng cự lại sức ép quân sự của phương Tây. Reuters dẫn lời các phóng viên ở Tunisia cho hay họ thấy nhiều xe thiết giáp được dàn bên kia biên giới, còn binh lính được trang bị súng AK.

Trùng Quang





Đình chỉ quyền thành viên Libya tại Hội đồng Nhân quyền LHQ


TTXVN đưa tin kỳ họp thứ 65 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) gồm 192 thành viên sáng 2-3 (giờ Hà Nội) đã nhất trí thông qua nghị quyết đình chỉ các quyền thành viên của Libya tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.


http://truyenthongconggiao.org/Portals/Hinh_chung/DHD_LHQ.jpg

Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết đình chỉ các quyền thành viên của Libya tại Hội đồng Nhân quyền LHQ - Ảnh: Tân Hoa Xã

Nghị quyết viết Đại Hội đồng “quyết định đình chỉ các quyền thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Libya”.

Nghị quyết cũng bày tỏ “lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền” tại Libya, nước là thành viên của Hội đồng Nhân quyền từ tháng 5-2010.

Với việc thông qua nghị quyết này, Đại Hội đồng LHQ đã phê chuẩn việc đình chỉ chưa từng có tiền lệ tư cách thành viên tại Hội đồng Nhân quyền, cơ quan được thành lập cách đây gần 5 năm.

Trước đó, ngày 25-2, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Đại Hội đồng LHQ xem xét đình chỉ quyền thành viên của Libya.

Tiếp đến ngày 26-2, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 1970, theo đó cấm vận vũ khí đối với Libya, áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong toả tài sản đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cùng các thành viên trong gia đình và những người thân cận của ông.

Nghị quyết này cũng yêu cầu Toà án Hình sự Quốc tế ở La Hay điều tra và có thể truy tố những người chịu trách nhiệm về việc người biểu tình thiệt mạng ở Libya.

TTXVN


Nguồn: TTO