PDA

View Full Version : Thông Tin Tuyển Sinh ĐCV Giuse Xuân Lộc



JosKhaiNguyen
09-03-2011, 01:28 PM
Xin gửi đến các anh em muốn dấn thân cho Chúa và mong ước được đào luyện trong Chủng viện.
Thông báo này được gửi cho các cha sở, nhưng thường thì các bạn sinh viên trên Sài Gòn ít khi về liên lạc với cha xứ, nên có thể không biết thông báo này.
Với hy vọng tiếng mời gọi của Chúa đến được với tất cả những ai có thiện chí, Mình xin gửi thông báo này lên diễn đàn.
THÔNG BÁO TUYỂN TU SINH NĂM 2010
Công việc đào tạo chủng sinh cho giáo phận là một việc cần được tiến hành liên tục, để giáo phận không thiếu các mục tử phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Vì thế, chuẩn bị cho các ứng sinh sẵn sàng được gửi vào tu luyện trong chủng viện, giáo phận sẽ tuyển sinh cho năm 2010.
I. Điều kiện:
- Các thanh niên công giáo tốt thuộc gia đình đạo đức trong giáo phận.
- Đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học; ưu tiên xét đơn cho sinh viên năm I đại học.
- Từ 18 đến 22 tuổi (sinh năm 1988 đến 1992).
- Trường hợp những người ngoài độ tuổi quy định: phải là thành phần xuất sắc và được cha xứ giới thiệu đặc biệt với Cha Giám Đốc Đại chủng viện Xuân Lộc.
- Điều kiện để sau này được tuyển vào năm Dự bị Đại chủng viện: đã tốt nghiệp đại học, muộn nhất là 25 tuổi.
Sau 25 tuổi, dù đã tốt nghiệp đại học và đã trúng tuyển đợt tuyển sinh năm nay, cũng sẽ không được nhận, trừ khi có lý do quan trọng.
Không nhận cao đẳng. Những ai đang học cao đẳng liên thông đại học, cần tiếp tục học chương trình đại học và cũng phải hoàn tất muộn nhất là 25 tuổi.
II. Hồ sơ của ứng sinh:
- Đơn viết tay – có dán ảnh 4 x 6 – có cha mẹ chứng nhận đồng ý – được cha chánh xứ giới thiệu.
- Một bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân.
- Chứng chỉ rửa tội, thêm sức của ứng sinh và chứng chỉ hôn phối của cha mẹ.
- Bản sao thẻ sinh viên năm đang theo học, hoặc bản sao văn bằng đại học (nếu đã tốt nghiệp đại học).
- Giấy khám sức khỏe tại một phòng khám đa khoa.
III. Nội dung các bài làm:
- Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận (3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo).
- Một bài nghị luận văn chương theo chương trình lớp 12 phổ thông (không cần thuộc thơ văn).
- Một bài trắc nghiệm đời tu.
- Qui trình gồm 2 phần:
Trắc nghiệm lý thuyết: thời gian một buổi sáng.
Trắc nghiệm thực hành: gồm những em đã trúng tuyển lý thuyết, thời gian nội trú một tuần.
IV. Thời gian và địa điểm nộp đơn:
Bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 5 năm 2010 tại văn phòng Đại chủng viện thánh Giuse cơ sở II, Xuân Lộc.
Kỳ thi tuyển năm nay cũng giống như những năm trước. Phiếu khám sức khỏe tổng quát phải có kèm chứng nhận xét nghiệm HIV và Siêu vi B.
Bạn nào chưa rõ thì mình xin được cung cấp thêm. Về việc khám sức khỏe, các bạn hãy đến một phòng khám đa khoa lớn (có mộc đỏ để chứng nhận), sau đó xin xét nghiệm máu về khoản HIV và siêu vi B. Sau khi có kết quả, các bạn xin bác sĩ viết cho một giấy chứng nhận sức khỏe tổng quát (giống như giấy chứng nhận sức khỏe để thi bằng lái xe). Các bạn nộp cả 2 phiếu trên (phiếu kết quả xét nghệm và giấy chứng nhận sức khỏe tổng quát) trong hồ sơ dự thi luôn.
Thông qua đơn xin đăng ký dự thi, các bạn sẽ cung cấp cho các cha trong ban tuyển sinh biết về thông tin cá nhân của bạn, và ước nguyện muốn dấn thân phục vụ của bạn. Mỗi bạn sẽ có những cách viết khác nhau, cách nào cũng được, miễn sao là đủ những điều mình vừa đề cập ở trên là được (thông tin cá nhân và ý nguyện dấn thân). Do vậy, sẽ chẳng có một mẫu viết nào cố định cả.
Tuy nhiên, mình thấy có một số điều quan trọng cần lưu ý, gửi các bạn tham khảo xem sao nhé:
- Đầu lá đơn, các bạn nên ghi:
Kính đệ: Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Qua Đức Ông Giám đốc Chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc
Trọng kính Đức Cha
- Sau đó các bạn mới cung cấp những thông tin cá nhân:
+ Tên (có tên thánh), ngày tháng năm sinh, nơi sinh
+ Rửa tội, Thêm sức ngày nào và tại giáo xứ nào
+ Tên cha mẹ (có tên thánh), hiện là giáo dân giáo họ nào, giáo xứ nào, giáo hạt nào
+ Hiện nay đang học trường Đại Học nào
- Sau cùng là một vài câu thể hiện lòng ao ước được dấn thân phục vụ Giáo Hội tại Giáo Phận, và xin Đức Cha cho phép được dự thi. Cuối đơn các bạn nhớ cám ơn Đức Cha và xin ngài chúc lành cho nhé.
- Dưới cuối lá đơn: Bên trái các bạn ghi “ý kiến phụ huynh”, Bên phải các bạn ghi “kính đơn”, sau đó ký và ghi lại họ tên một lần nữa.
"Theo mật báo", mình nhận được 2 tin rất quan trọng cho các bạn định thi Chủng viện đây:
1. Năm nay Đức Cha sẽ nhận nhiều hơn (có thể là lấy nhiều gấp đôi năm ngoái), vậy phần trăm đậu vào Chủng viện năm nay rất cao đó nhé.
Thông tin ngoài: Năm 2009 nhận 24 bạn. Năm nay sẽ nhận khoảng 45 - 50 bạn.
2. Cách thức thi tuyển như hiện nay sẽ chỉ áp dụng cho năm nay và năm sau nữa thôi. Tức là từ năm 2012 sẽ không có kỳ thi Đại Chủng Viện, nhưng sẽ có cách tuyển khác.
V. Lưu ý:
- Sau khi trúng tuyển, các dự tu vẫn tiếp tục theo học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau đó các em mới được gọi vào lớp tu sinh để chuẩn bị vào Đại chủng viện.
- Để đem lại ích lợi thực tiễn cho sứ mạng linh mục, các dự tu cần được khuyến khích trau dồi các môn có liên hệ gần với tác vụ linh mục sau này, ví dụ: sư phạm, luật, sinh ngữ, tin học...
- Các thắc mắc về tuyển sinh: xin liên hệ cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo (điện thoại: 061 3607456)

BAN ĐẶC TRÁCH CHỦNG SINH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


https://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gifhttps://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_09.gif
Trích từ: www.giesulove.net (http://www.giesulove.net)