PDA

View Full Version : Họa Sĩ Thần Đồng Gốc Việt Tại Châu Úc - Essential Baby



hongbinh
09-03-2011, 02:47 PM
Họa Sĩ Thần Đồng Gốc Việt Tại Châu Úc - Essential Baby



ACQUELYN NGÔ muốn giữ lại những bức tranh em vẽ nhưng họa sĩ thần đồng 6 tuổi này có thể bán các bức tranh của mình với giá hàng nghìn đô la khi cuộc triển lãm Trong Mắt Trẻ Thơ khai mạc trong tuần này.


http://images.essentialbaby.com.au/2010/11/29/2069617/DNU-artwork-420-420x0.jpg

Ông Stven Alderton, giám đốc Trung Tâm Mỹ Thuật Casula Powerhouse nói: ”Tôi nghĩ là các bức tranh nhỏ có thể bán với giá hàng trăm đô trong khi các bức tranh lớn có thể bán với giá hàng ngàn đô la”.

Phòng Triển Lãm của Hội Đồng Thành Phố Liverpool sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh sơn dầu của 30 họa sĩ tí hon tại Phòng Trưng Bày Nhi Đồng mới mở sẽ do thị trưởng Wendy Waller khánh thành.

Ông Alderton tình cờ bắt gặp các bức tranh của Jacquelyn vài tháng trước đây khi cô bé họa sĩ đoạt giải thưởng Hội hoạ dành cho nhi đồng của thành phố Liverpool.

Ông nói: ”Em có khả năng vẽ tranh rất tươi mát. Tranh của em nhẹ nhàng, tươi sáng, tràn đầy năng lực và chúng ta thấy ngay sự tươi trẻ trên khung vải ”.


http://images.smh.com.au/2010/11/27/2067920/jacqueline_ngo_artworks-420x0.jpg

Vài tác phẩm của Ngô. (Ảnh của Lee Besford)

Ông thú nhận là thoạt đầu ông nghi ngờ bức tranh không phải do họa sĩ nhí vẽ nên ông đã cho một đồng nghiệp đến quan sát Jacqueline vẽ trong hai giờ rưỡi.

”Cô ấy khóc sững sờ trước tài năng của họa sĩ thiên tài tí hon.” Ông Alderton nói.

Jacquelyn không phải là họa sĩ tí hon đầu tiên có tranh được triển lãm.

Vào năm 2008 phòng triển lãm Brunswick Street ở Melbourne đồng ý trưng bày những bức tranh của Aelita Andre, như một phần của triển lãm của nhóm, mà không biết khi đó tác giả mới có 22 tháng tuổi. Khi giám đốc Mark Jamieson khám phá ra tuổi của hoạ sĩ tí hon này ông nói:

”Tôi quá sốc và thành thực mà nói là tôi có phần bối rối.” Nhưng rồi ông cũng cho trưng bày các bức tranh ấy.

Ông Alderton nói rằng hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc trưng bày tranh của một hoạ sĩ tí hon như thế.

“ Một số người có tài năng bẩm sinh. Mozart đã biết chơi đàn piano khi còn rất nhỏ tuổi. Darren Lockyer biết làm gì với một trái bóng bầu dục trong tay. Một số người rõ ràng là có tài thiên phú.”

Dì của Jacquelyn, Thu Ngo, nói là gia đình chú ý đến tài năng củacháu khi cháu mới 3 tuổi. Cháu vẽ cái này cái nọ và các bức vẽ rất đẹp cho nên chúng tôi nghĩ là phải làm cái gì đó về khả năng hội hoạ của cháu nó.”

Jacquelyn cũng học chơi dương cầm và được họa sĩ Đỗ trọng Nhơn đỡ đầu, nhưng hứng thú vẽ tranh là tất cả của riêng em. Em nói :” Cháu vẽ người. thú vật và phong cảnh.”

Được hỏi là lớn lên cháu có muốn thành họa sĩ không, Jacquelyn đáp: ”Cháu nghĩ vậy.”

Ông Alderton tin rằng Jacquelyn sẽ có một tương lai hứa hẹn và có thể đoạt các giải thưởng hội họa lớn Archibald hay Moran của Úc.

”Chắc chắn là thế. Cố bé là thiên tài. Tôi có thể gọi điện thoại cho ông Edmund Capon, Giám Đốc Phòng Triển Lãm tiểu bang New South Wales, để hỏi xem em có thể tham dự các cuộc thi tài nói trên không.’

Mời xem tranh của Hoạ sĩ Tí Hon Thần Đồng gốc Việt Ngô trưng bày tuần qua:


https://lh6.googleusercontent.com/_YR0sh9Y2W3w/TWZMgPvXd9I/AAAAAAAAFmM/O4doNyzXLS8/IMG_3553%20%28FILEminimizer%29.JPG


https://lh6.googleusercontent.com/_YR0sh9Y2W3w/TWZMmkbB6JI/AAAAAAAAFmo/jvD5lJM6w5Y/IMG_3561%20%28FILEminimizer%29.JPG

XEM THÊM: TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tuehao.dinh/JacquelynNGO6yrsOld#slideshow/5577229305409664978)

Huỳnh Huệ dich

từ Essential Baby, Acclaim For Young at art

http://www.essentialbaby.com.au/kids...129-18cuy.html