PDA

View Full Version : Bangladesh: Người Hồi giáo đốt nhà cửa của Kitô hữu



hongbinh
10-03-2011, 08:20 PM
Bangladesh: Người Hồi giáo đốt nhà cửa của Kitô hữu


Bài của phóng viên UCA News từ Thakurgaon

Nhiều người bị thương nặng, nhà cửa và tài sản bị thiêu rụi

7 ngôi nhà bị cháy rụi và nhiều người bị thương nặng sau khi một nhóm Hồi giáo tấn công ngôi làng Kitô giáo ở miền tây bắc Bangladesh hôm 7-3.

Một nhóm Hồi giáo gây gổ với dân làng đa số theo Công giáo ở Banglagar thuộc huyện Thakurgaon, nằm trong Giáo phận Dinajpur hôm 7-3, do tranh chấp đất đai. Sau đó họ tấn công những người nghèo này bằng gậy gộc và các vũ khí sắc bén và đốt nhà.

7 người bị thương nặng và nhà cửa cùng tài sản trị giá hàng trăm ngàn taka (một Mỹ kim bằng 70 taka) bị thiêu rụi.

Những người bị thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ranishonkoil.

Sabina Akter, 37 tuổi, y tá người Hồi giáo tại Trung tâm Y tế, cho biết: “Chúng tôi có 6 người, 4 nam và 2 nữ được đưa đến đây. Họ bị thương nặng ở ngực, đầu, lưng và các phần khác”.

Linh mục Anthony Sen, chánh xứ giáo xứ Thakurgaon, nói: “Sau khi chúng tôi gọi điện báo cảnh sát vụ tấn công, bọn thủ phạm bỏ chạy”.

Cha Sen, Thư ký Uỷ ban Công lý và Hoà bình giáo phận, còn đến xem hiện trường và phân phát 40kg gạo và 9 chiếc mền cho người bị nạn.

Một người dân đã làm đơn kiện những kẻ tấn công, với sự trợ giúp pháp lý của giáo phận và Caritas địa phương.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã đến làng này và cam đoan bồi thường cho những người bị nạn đồng thời sẽ có biện pháp trừng phạt đối với những kẻ tấn công sau khi điều tra kỹ.

Tuy nhiên, nhiều người nói họ sợ sẽ xảy ra nhiều vụ tấn công nữa.

Cha Sen cho biết tranh chấp đất đai với người Hồi giáo là thử thách lớn mà họ thường gặp phải.


Nguồn: UCAN