PDA

View Full Version : Ấn Độ: Làn sóng bạo lực mới nhằm chống lại người Kitô hữu tại Orissa



hongbinh
12-03-2011, 08:05 AM
Ấn Độ: Làn sóng bạo lực mới nhằm chống lại người Kitô hữu tại Orissa

TTCG (Rôma, thứ năm 10/3/2011, Zénit.org) - Sau những giai thoại bi thảm xảy ra năm 2007 và 2008, cộng đoàn địa phương thuộc tiểu bang Orissa của Ấn Độ lại chìm ngập trong nỗi lo âu, và lại một lần nữa, là nạn nhân của những cuộc bạo lực nhằm chống lại người Kitô hữu.

Theo một vài nguồn tin địa phương, do Hãng Fides tường thuật lại, thì từ tháng 12 vừa qua, các Kitô hữu thuộc quận Malkangiri đã phải gánh chịu hàng chục cuộc tấn công về đêm làm nhiều giáo dân, mà đa số là các phụ nữ mang thai và trẻ em, bị thương. Có ít nhất 4 gia đình bị khủng bố phải rời nhà ở của mình.

Tác giả của những giai thoại bạo lực này cũng chính là những người đã gây ra những cuộc tấn công vũ lực xảy ra năm 2007-2008, và vẫn không hề bị trừng trị, đó là những chiến sĩ theo trào lưu chính thống Ấn giáo thuộc Phong trào “Rashtriya Swayamsevak Sangh”.

Các Kitô hữu đã báo cho cảnh sát địa phương biết về vụ việc này, nhưng họ chẳng nhận được một câu trả lời nào, cũng như không có phản ứng chính thức nào từ phía cảnh sát.

Giáo dân cũng đã thành lập những “Uỷ ban Hoà bình” địa phương để giải quyết các vấn đề căng thẳng. Hãng tin Fides đưa tin theo một số nguồn tin địa phương rằng do một số làng đã theo Kitô giáo nên điều này làm cho những người Ấn giáo cảm thấy bất bình.

“Hội đồng Kitô giáo Ấn Độ” (AICC) đã gửi một thỉnh nguyện thư lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ, P. Chidambaram, và Thủ tướng Tiểu bang Orissa, N. Patnaik, để trình bày tình hình tại Orissa, và yêu cầu thành lập một cơ quan điều tra quốc gia, để chứng minh trách nhiệm của mạng lưới chủ nghĩa cực đoan Ấn giáo “Sang Parivar” trong những vụ bạo lực chống lại người Kitô hữu.


G.B. Lưu Văn Lộc