PDA

View Full Version : Fatima chuẩn bị cho việc phong Chân Phước Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II



JB.Lưu Hùng Vương
20-03-2011, 07:39 AM
Tạ ơn Đức Trinh Nữ cho vị Giáo hoàng Ba lan.

Đền Thánh Fatima sẽ là nơi tuyệt vời để mừng lễ Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, 3 lần hành hương theo dấu chân Mẹ, những năm 1982, 1991 và 2000, trong khuôn khổ việc phong Chân Phước cho vị Giáo Hoàng Ba Lan, sẽ diễn ra ngày Chúa nhật mồng 01 tháng 5 sắp tới.

Hội Đồng Giám Mục Ba lan kêu gọi các công dân đến tham dự lễ tạ ơn ngày 13 tháng 5, dịp hành hương toàn quốc hằng năm tại Đền Thánh Fatima.

Theo vị phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan là Cha Manuel Morujão, thì ngày ấy là “một động lực lớn lao để mừng lễ phong Chân Phước vị Giáo Hoàng của chúng ta”.

Trong Tập san “Voz da Fátima” (Tiếng nói Fatima) ra ngày 13 tháng 3 vừa rồi, Linh mục Quản Nhiệm Đền Thánh viết:

- “Chưa bao giờ có một vị Giáo Hoàng được người ta biết đến và thương mến như vậy”.

Khi gợi lại việc làm và chứng tá đức tin của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Linh mục Quản Nhiệm nầy nhắc đến tấm lòng cao thượng về đời sống luân lý và thiêng liêng, đến khả năng phi thường của ngài trong việc dấn thân liên lạc và đối thoại với các Giáo Hội và các Tôn giáo khác, khả năng đi vào lãnh vực xã hội, chính trị và văn hoá.

Linh mục Quản Nhiệm nầy cũng làm nổi bật vị thứ lựa chọn mà Đức Mẹ Maria chiếm giữ nơi đời sống của ngài. Lòng ngài sùng kính Đức Nữ Trinh “là một trong những nét đặc trưng thâm sâu nhất của cách ngài sống đời kitô hữu, theo cách của Đức Maria, Đấng mà ngài hoàn toàn ký thác như phương châm của ngài “TotusTuus” (Trọn đời con thuộc về Mẹ) làm chứng. Với vị Giáo Hoàng nầy, sứ điệp Fatima đạt tới chiều kích Giáo Hội và hoàn vũ, ngang qua thân thế của Đức Gioan-Phaolô II, vị Giám mục mang phẩm phục trắng”. Và ngài kết luận:

- “Giáo Hội và thế giới có nhiều lý do để tạ ơn Thiên Chúa đã ban hồng ân Gioan Phaolô II, một con người trung tín với đức tin mình, và là một con người tận tuỵ cho mọi người. Tất cả cũng như Fatima có biết bao là lý lẽ để hát lên kinh Magnificat tạ ơn, vì việc Đức Trinh Nữ đã đón nhận ngài như là đứa con yêu quý và đã ban ngài lại cho chúng ta như là một người anh em”.

(Zenit 16.3.2011)

Linh mục PX Lê Văn Cao dịch



www.tonggiaophanhue.net