toitochua21
01-04-2011, 07:22 PM
TƯỜNG THUẬT LỄ NHẬM CHỨC TÂN QUẢN XỨ
CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIỆN MỚI
PHAOLÔ TRẦN KỲ MINH
Ngày 30.03.2011
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/1c4bea5f-fd4a-4942-a9f8-de641886404c.JPG
Sau khi Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho, được Đức Cha Phaolô - Giám mục Giáo phận - đồng ý cho ngài thôi chức Tổng Đại Diện theo như nhiều lần ngài đã xin, Đức Cha đã bổ nhiệm ChaPhaolô Trần Kỳ Minh lên làm Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho. Đồng thời Cha Tổng Đại Diện mới cũng là Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận, và Cha Sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, thay thế cho cha Giuse Bùi Văn Hoàng đã qua đời. Nhà thờ của Giáo xứ nằm trong Trung Tâm Mục Vụ, nên nhà thờ này cũng là nơi diễn ra hầu hết các sinh hoạt phụng vụ cấp Giáo phận.
Trước khi nhậm chức Cha Sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh làCha sở Giáo xứ Ba Giồng, và Quản hạt Cái Bè. Ngài sinh năm 1952, thụ phong linh mục ngày 01.10.1991 trong lúc đang phục vụ tại Giáo xứ Thủ Ngữ. Sau khi chịu chức linh mục, cha Phaolô làm cha phó Giáo xứ Thủ Ngữ, phụ giúp cha sở Phêrô Hồ Bản Chánh, và sau đó là cha sở Carôlô Lê Văn Lô đến năm 2002. Từ 2002 đến đầu năm 2011, cha Phaolô làm cha sở Giáo xứ Ba Giồng.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_2.JPGThánh lễ nhậm chức của cha tân quản xứ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 30.03.2011, do Đức Cha Phaolô chủ tế. Đoàn đồng tế được rước từ Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ sang nhà thờ của Giáo xứ. Bên ngoài nhà thờ được trang trí nhiều cờ với nhiều màu sắc khác nhau đang bay phất phới; ngay chính diện mặt tiền nhà thờ có tấm bảng to treo trên cao với dòng chữ “Hân hoan chào mừng Cha Sở mới.” Đoàn đồng tế từ từ tiến vào nhà thờ trong lúc ca đoàn hát vang bài ca nhập lễ. Các hàng ghế trong nhà thờ đã chật kín chỗ ngồi.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_5.JPGCùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha có khoảng 60 linh mục trong Giáo phận gồm các cha ở gần, còn quý cha ở xa không được mời vì không muốn quý cha đi lại vất vả trong mùa mưa. Tham dự Thánh lễ có quí Bề Trên và quí soeur dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, quí nam nữ tu sĩ, quí Cựu Chủng Sinh Gioan 23, và khá đông giáo dân đến từ các giáo xứ Thủ Ngữ, Ba Giồng, Tân Hiệp, Chánh Tòa, Chợ Cũ, Antôn, Bình Tạo, An Đức, và nhiều giáo dân của Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đến mừng Cha Sở mới và hiệp thông trong thánh lễ.
Thánh lễ nhậm chức bắt đầu với việc Đức Cha trao cho cha tân quản xứ chìa khoá nhà thờ mà từ nay ngài có bổn phận quản lý. Kế đến, là phần đặt tay trên Kinh Thánh và tuyên xưng đức tin long trọng của cha tân quản xứ; tiếp theo là lời hứa trung thành với huấn quyền của Hội Thánh trong việc coi sóc đoàn chiên mới được trao phó.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_3.JPGTrong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ ý nghĩa các bài đọc Kinh Thánh mà chính cha Tổng Đại Diện mới Phaolô đã chọn. Đức Cha nói đến sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, tấn phong làm Đấng Messia và sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khổ, băng bó những tấm lòng tan nát. Đức Cha cũng nói Giáo hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, cho nên loan báo Tin Mừng cho muôn dân là sứ mạng chính yếu của Giáo Hội.
Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ loan báo Tin Mừng rất cao cả nhưng cũng rất khó khăn mà linh mục, nhất là cha xứ, phải chu toàn. Linh mục rao giảng để khơi dậy, củng cố và nuôi dưỡng đức tin nơi những người nghe. Đức Cha nhắc nhớ linh mục cần siêng năng học hỏi và suy niệm lời Kinh Thánh mà Chúa Thánh Thần là tác giả. Linh mục phải không ngừng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để hiểu cho đúng lời Chúa, và biết hướng dẫn giáo dân đưa vào ứng dụng trong đời sống.
Để kết thúc bài giảng, Đức Cha cho rằng để hoàn thành sứ mạng yêu thương và phục vụ thì con người linh mục cần phải rất khiêm nhường, có tinh thần đối thoại, lòng dào dạt yêu thương. Một cha xứ lý tưởng, vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, vừa là một người thầy, vừa là một người bạn. Tất cả những đặc tính đó, linh mục không những cần trong việc điều hành giáo xứ, mà còn rất cần trong tòa giải tội. Hối nhân gặp linh mục trong tòa giải tội, giống như gặp chính Chúa Giêsu, lãnh nhận được sự an ủi, ánh sáng và ơn tha thứ, được ngài chữa lành các thương tích, nhận được Thần Lực và Thần Khí mới để làm lại cuộc đời.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_6.JPGSau bài giảng lễ của Đức Cha, cha tân quản xứ lặp lại trước mặt Đức Cha những lời hứa của ngày lễ thụ phong linh mục. Kế đến là phần trao các nhiệm vụ quản xứ: Đức Cha mời cha tân quản xứ rung chuông thay thế việc giật chuông nhà thờ (vì nhà thờ sử dụng chuông điện), Đức Cha dẫn cha tân quản xứ đến toà giải tội, đến ghế chủ toạ cộng đoàn; sau cùng cha tân quản xứ lên mở cửa nhà tạm, quì xông hương và thờ lạy Thánh Thể trong giây lát.
Sau đó thánh lễ diễn tiến như thường lệ. Đến phần chúc bình an, cha tân quản xứ đi từ cung thánh xuống phía cộng đoàn để chúc bình an cho một số người người đại diện cho cộng đoàn phụng vụ.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_7.JPGRước lễ xong, sau lời nguyện hiệp lễ, cha tân quản xứ được Đức Cha giới thiệu ngỏ lời cùng cộng đoàn Dân Chúa. Cha tân quản xứ cám ơn Đức Cha đã yêu thương, tin tưởng, tín nhiệm và trao cho những trọng trách và ngài hy vọng sẽ cộng tác với Đức Cha để chăm lo cho Giáo phận. Cha cũng cám ơn cha cựu Tổng Đại Diện, quí cha Hạt trưởng, quí cha, quí nam nữ tu sĩ, cựu chủng sinh, chính quyền các cấp và giáo dân đến từ các giáo xứ chung quanh; đặc biệt là mọi thành phần của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã lo tổ chức ngày lễ được tốt đẹp. Cha tân quản xứ cũng tiếc thương nhắc đến cựu cha sở Giuse Bùi Văn Hoàng, mà lẽ ra nếu còn sống thì ngài đã hiện diện và đồng tế trong thánh lễ này. Hôm nay cũng đúng 70 ngày kể từ ngày cựu cha sở Giuse qua đời.
Cuối cùng, ông chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đại diện cộng đoàn giáo xứ chúc mừng cha tân quản xứ. Vị đại diện đã cám ơn Đức Cha, quí Cha và quí khách vì sự hiện diện đầy yêu thương và khích lệ đối với giáo xứ.
Trong phần đáp từ, Đức Cha kể một câu chuyện về “Người tỉ phú hà tiện” trích từ báo nước ngoài được đăng trên báo Pháp Luật ở Việt Nam. Câu chuyện kể về một người giàu có có cách ăn mặc và lối sống giản dị, nhưng đã dâng cho Giáo hội ở Anh tới 80% tài sản mà ông có. Điều người ta ngạc nhiên là lòng yêu mến Giáo hội của người tỉ phú thật lớn. Qua câu chuyện trên, Đức Cha nhắn nhủ đến mọi người hãy có lòng yêu mến Giáo hội và vì Giáo hội. Đức Cha cho biết rằng, Ngài chọn cha Phaolô Trần Kỳ Minh làm Tổng Đại Diện vì thấy cha có lòng yêu mến Giáo hội thực sự, và vì thế, nhạy bén trước những nhu cầu của Giáo hội. Không phải Đức Cha chờ đợi hay hy vọng một tí gì về việc dâng của cải; điều quan trọng nhất là thấy cha yêu mến Giáo hội thực sự và hết lòng vì Giáo hội.
Lễ nhậm chức của Cha tân quản xứ đã kết thúc lúc 11 giờ trưa; tiếp theo là bữa tiệc thân mật của Giáo xứ khoản đãi Đức Cha, quí cha, quí nam nữ tu sĩ, quí cựu chủng sinh, quí chính quyền và quí khách mời tại Hội Trường mới của Trung Tâm Mục Vụ./.
Mỹ Tho ngày 30 tháng 03 năm 2011.
Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải.
CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIỆN MỚI
PHAOLÔ TRẦN KỲ MINH
Ngày 30.03.2011
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/1c4bea5f-fd4a-4942-a9f8-de641886404c.JPG
Sau khi Cha Phêrô Hồ Bản Chánh, nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho, được Đức Cha Phaolô - Giám mục Giáo phận - đồng ý cho ngài thôi chức Tổng Đại Diện theo như nhiều lần ngài đã xin, Đức Cha đã bổ nhiệm ChaPhaolô Trần Kỳ Minh lên làm Tổng Đại Diện Giáo phận Mỹ Tho. Đồng thời Cha Tổng Đại Diện mới cũng là Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận, và Cha Sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, thay thế cho cha Giuse Bùi Văn Hoàng đã qua đời. Nhà thờ của Giáo xứ nằm trong Trung Tâm Mục Vụ, nên nhà thờ này cũng là nơi diễn ra hầu hết các sinh hoạt phụng vụ cấp Giáo phận.
Trước khi nhậm chức Cha Sở Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Cha Phaolô Trần Kỳ Minh làCha sở Giáo xứ Ba Giồng, và Quản hạt Cái Bè. Ngài sinh năm 1952, thụ phong linh mục ngày 01.10.1991 trong lúc đang phục vụ tại Giáo xứ Thủ Ngữ. Sau khi chịu chức linh mục, cha Phaolô làm cha phó Giáo xứ Thủ Ngữ, phụ giúp cha sở Phêrô Hồ Bản Chánh, và sau đó là cha sở Carôlô Lê Văn Lô đến năm 2002. Từ 2002 đến đầu năm 2011, cha Phaolô làm cha sở Giáo xứ Ba Giồng.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_2.JPGThánh lễ nhậm chức của cha tân quản xứ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 30.03.2011, do Đức Cha Phaolô chủ tế. Đoàn đồng tế được rước từ Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ sang nhà thờ của Giáo xứ. Bên ngoài nhà thờ được trang trí nhiều cờ với nhiều màu sắc khác nhau đang bay phất phới; ngay chính diện mặt tiền nhà thờ có tấm bảng to treo trên cao với dòng chữ “Hân hoan chào mừng Cha Sở mới.” Đoàn đồng tế từ từ tiến vào nhà thờ trong lúc ca đoàn hát vang bài ca nhập lễ. Các hàng ghế trong nhà thờ đã chật kín chỗ ngồi.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_5.JPGCùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Cha có khoảng 60 linh mục trong Giáo phận gồm các cha ở gần, còn quý cha ở xa không được mời vì không muốn quý cha đi lại vất vả trong mùa mưa. Tham dự Thánh lễ có quí Bề Trên và quí soeur dòng Mến Thánh Giá Tân An, Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, quí nam nữ tu sĩ, quí Cựu Chủng Sinh Gioan 23, và khá đông giáo dân đến từ các giáo xứ Thủ Ngữ, Ba Giồng, Tân Hiệp, Chánh Tòa, Chợ Cũ, Antôn, Bình Tạo, An Đức, và nhiều giáo dân của Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đến mừng Cha Sở mới và hiệp thông trong thánh lễ.
Thánh lễ nhậm chức bắt đầu với việc Đức Cha trao cho cha tân quản xứ chìa khoá nhà thờ mà từ nay ngài có bổn phận quản lý. Kế đến, là phần đặt tay trên Kinh Thánh và tuyên xưng đức tin long trọng của cha tân quản xứ; tiếp theo là lời hứa trung thành với huấn quyền của Hội Thánh trong việc coi sóc đoàn chiên mới được trao phó.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_3.JPGTrong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ ý nghĩa các bài đọc Kinh Thánh mà chính cha Tổng Đại Diện mới Phaolô đã chọn. Đức Cha nói đến sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, tấn phong làm Đấng Messia và sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khổ, băng bó những tấm lòng tan nát. Đức Cha cũng nói Giáo hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, cho nên loan báo Tin Mừng cho muôn dân là sứ mạng chính yếu của Giáo Hội.
Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ loan báo Tin Mừng rất cao cả nhưng cũng rất khó khăn mà linh mục, nhất là cha xứ, phải chu toàn. Linh mục rao giảng để khơi dậy, củng cố và nuôi dưỡng đức tin nơi những người nghe. Đức Cha nhắc nhớ linh mục cần siêng năng học hỏi và suy niệm lời Kinh Thánh mà Chúa Thánh Thần là tác giả. Linh mục phải không ngừng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để hiểu cho đúng lời Chúa, và biết hướng dẫn giáo dân đưa vào ứng dụng trong đời sống.
Để kết thúc bài giảng, Đức Cha cho rằng để hoàn thành sứ mạng yêu thương và phục vụ thì con người linh mục cần phải rất khiêm nhường, có tinh thần đối thoại, lòng dào dạt yêu thương. Một cha xứ lý tưởng, vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, vừa là một người thầy, vừa là một người bạn. Tất cả những đặc tính đó, linh mục không những cần trong việc điều hành giáo xứ, mà còn rất cần trong tòa giải tội. Hối nhân gặp linh mục trong tòa giải tội, giống như gặp chính Chúa Giêsu, lãnh nhận được sự an ủi, ánh sáng và ơn tha thứ, được ngài chữa lành các thương tích, nhận được Thần Lực và Thần Khí mới để làm lại cuộc đời.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_6.JPGSau bài giảng lễ của Đức Cha, cha tân quản xứ lặp lại trước mặt Đức Cha những lời hứa của ngày lễ thụ phong linh mục. Kế đến là phần trao các nhiệm vụ quản xứ: Đức Cha mời cha tân quản xứ rung chuông thay thế việc giật chuông nhà thờ (vì nhà thờ sử dụng chuông điện), Đức Cha dẫn cha tân quản xứ đến toà giải tội, đến ghế chủ toạ cộng đoàn; sau cùng cha tân quản xứ lên mở cửa nhà tạm, quì xông hương và thờ lạy Thánh Thể trong giây lát.
Sau đó thánh lễ diễn tiến như thường lệ. Đến phần chúc bình an, cha tân quản xứ đi từ cung thánh xuống phía cộng đoàn để chúc bình an cho một số người người đại diện cho cộng đoàn phụng vụ.
http://giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/32011/TDDmoi%20_resized_7.JPGRước lễ xong, sau lời nguyện hiệp lễ, cha tân quản xứ được Đức Cha giới thiệu ngỏ lời cùng cộng đoàn Dân Chúa. Cha tân quản xứ cám ơn Đức Cha đã yêu thương, tin tưởng, tín nhiệm và trao cho những trọng trách và ngài hy vọng sẽ cộng tác với Đức Cha để chăm lo cho Giáo phận. Cha cũng cám ơn cha cựu Tổng Đại Diện, quí cha Hạt trưởng, quí cha, quí nam nữ tu sĩ, cựu chủng sinh, chính quyền các cấp và giáo dân đến từ các giáo xứ chung quanh; đặc biệt là mọi thành phần của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã lo tổ chức ngày lễ được tốt đẹp. Cha tân quản xứ cũng tiếc thương nhắc đến cựu cha sở Giuse Bùi Văn Hoàng, mà lẽ ra nếu còn sống thì ngài đã hiện diện và đồng tế trong thánh lễ này. Hôm nay cũng đúng 70 ngày kể từ ngày cựu cha sở Giuse qua đời.
Cuối cùng, ông chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đại diện cộng đoàn giáo xứ chúc mừng cha tân quản xứ. Vị đại diện đã cám ơn Đức Cha, quí Cha và quí khách vì sự hiện diện đầy yêu thương và khích lệ đối với giáo xứ.
Trong phần đáp từ, Đức Cha kể một câu chuyện về “Người tỉ phú hà tiện” trích từ báo nước ngoài được đăng trên báo Pháp Luật ở Việt Nam. Câu chuyện kể về một người giàu có có cách ăn mặc và lối sống giản dị, nhưng đã dâng cho Giáo hội ở Anh tới 80% tài sản mà ông có. Điều người ta ngạc nhiên là lòng yêu mến Giáo hội của người tỉ phú thật lớn. Qua câu chuyện trên, Đức Cha nhắn nhủ đến mọi người hãy có lòng yêu mến Giáo hội và vì Giáo hội. Đức Cha cho biết rằng, Ngài chọn cha Phaolô Trần Kỳ Minh làm Tổng Đại Diện vì thấy cha có lòng yêu mến Giáo hội thực sự, và vì thế, nhạy bén trước những nhu cầu của Giáo hội. Không phải Đức Cha chờ đợi hay hy vọng một tí gì về việc dâng của cải; điều quan trọng nhất là thấy cha yêu mến Giáo hội thực sự và hết lòng vì Giáo hội.
Lễ nhậm chức của Cha tân quản xứ đã kết thúc lúc 11 giờ trưa; tiếp theo là bữa tiệc thân mật của Giáo xứ khoản đãi Đức Cha, quí cha, quí nam nữ tu sĩ, quí cựu chủng sinh, quí chính quyền và quí khách mời tại Hội Trường mới của Trung Tâm Mục Vụ./.
Mỹ Tho ngày 30 tháng 03 năm 2011.
Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải.