PDA

View Full Version : Người Công giáo không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên ủng hộ phá thai



hongbinh
09-04-2011, 06:46 PM
Người Công giáo không thể
bỏ phiếu cho ứng cử viên ủng hộ phá thai

TTCG (Lima, Peru, 8-4-2011, CNA) - Đức Tổng Giám mục Javier del Rio của Arequipa, Peru, mới đây tuyên bố rằng người Công giáo không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống ủng hộ phá thai.

“Một cử tri không thể nào bỏ phiếu cho một ứng viên khẳng định rõ ràng ý định của mình nhằm chống lại hôn nhân, cuộc sống con người và gia đình”, Đức Tổng Giám mục nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn ngày 7-4.

Cuộc bầu cử tổng thống của nước này diễn ra vào Chủ Nhật 10-4.

“Một người Công giáo am hiểu không bao giờ có thể bỏ phiếu cho một ứng viên hỗ trợ các loại chính sách như vậy, vì điều này được tuyên bố rõ ràng trong tóm lược Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội”, ngài giải thích.

Người Công giáo có nhiệm vụ tham gia vào đời sống chính trị trong đất nước của mình và phải tự mình tìm hiểu về các quan điểm của các ứng cử viên - ngài nói tiếp. “Chúng ta không thể bị ảnh hưởng do việc chúng ta có thích ứng cử viên đó hay không, mà chúng ta phải tìm hiểu theo lương tâm về những kế hoạch điều hành đất nước của họ”, Đức Tổng Giám mục nói.

Lý lịch của các ứng viên cũng phải được đánh giá - ngài nói thêm - kể cả “sự tin cậy, sự tận tâm cho công việc, tính đứng đắn và lương thiện của họ”.

“Điều này, cùng với Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội, phải trở thành nền tảng căn bản cho lá phiếu của chúng ta”, ngài giải thích.

Đức Giám mục Miguel Irizar của Callao, Peru, nói với CNA rằng các cử tri phải cầu nguyện cho việc nhận định trong việc lựa chọn các ứng viên tốt nhất. Mọi người Peru phải được đối xử với nhân phẩm và tôn trọng, ngài nói thêm rằng những ai sẽ đảm nhiệm chức vụ công phải gánh vác trọng trách mà nhờ đó họ được bầu.

Ngài kêu gọi các nhà lập pháp tương lai “tuân theo luật pháp, trước tiên là luật của Chúa, và ban hành pháp luật dựa trên lợi ích chung”.


Hùng Nguyễn