PDA

View Full Version : Thời Gian Cho Nhân Loại Không Còn Lại Bao Nhiêu



littlewave
13-07-2008, 10:27 AM
Tham khảo cho biết, đọc sao cho đừng thấy sợoooooo đêeeee !!! Chúa ở cùng ta mờ.

Tiên Tri Vận Mạng Thế Giới - Thời Gian Cho Nhân Loại Không Còn Lại Bao Nhiêu

LTS: Bài lược dịch dưới đây của thầy Thích Tịnh Không được một độc giả chuyển đến. Nhận thấy nhiều nhận định đã trải qua trong quá khứ rất đúng nên Take2Tango phổ biến. Xin xem đây là một tài liệu đọc để hiểu, để biết và giải trí. Những tiên đoán sắp đến xin dành cho tương lai...

Jucelino Nóbrega da Luz - http://www.jucelinodaluz.com.br (http://www.jucelinodaluz.com.br/)

* Jucelino sinh vào tháng 3 năm 1960 tại thành phố Maringa thuộc tiểu bang Parana của nước Ba Tây.
* Hiện nay đang cư ngụ tại một vùng ngoại ô của Ba Tây tên gọi là Thánh Phao lồ.
* Ông đã có gia đình và sanh được 4 người con gái hiện là giáo sư giảng dậy môn Anh văn.

JUCELINO - NGƯỜI TIÊN TRI VỀ TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠi

Lời Dẫn Nhập: Nhà tiên tri Juselino sanh năm 1960 tại nước Ba Tây. Ông từng dự đoán nhiều sự kiện và các thảm họa đã xảy ra trên thế giới bao gồm sự kiện 911, chiến tranh Iraq và sự bại trận của Tổng thống Saddam Hussein cùng sự bị bắt giữ và xử tội của ông ta, trận động đất cùng sóng thần (tsunami) tại quần đảo Indonesia, và sự tạ thế của đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ nhị….v…v…

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1997, Juselino đã gửi đến cho tổng thống nước Indonesia một lá thư về sự dự đoán của ông là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, vào lúc 7 giờ, sẽ có một trận động đất với cường độ 8.9 và nó sẽ tạo nên một cơn sóng thần cao đến 10 mét. Juselino nhận được thư phúc đáp của vị Tổng thống này là: “… có rất nhiều sự việc mà chúng tôi không thể không đi làm nhưng chúng tôi lại bất lực giải quyết những việc đó.“ Juselino cũng có rất nhiều dự đoán rất kinh hồn đang sắp sửa tới trước mắt của chúng ta.

Năm 2008: vào tháng 7, tại Nhật Bản, sẽ có một trận động đất và cơn sóng thần với chiều cao 30 mét. Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ, sẽ có khủng bố xảy ra. Vào ngày 18 tháng 9, tại Trung Quốc, sẽ có một cuộc động đất với cường độ trên 9.1 Địa điểm xảy ra động đất là Nam Linh và đảo du lịch Hải Nam là trung tâm địa chấn. Cơn sóng thần của nó cao đến 30 mét, sẽ mang đến sự tử vong cho hàng triệu người. Tuy rằng sau Thế Vận Hội Olympic mới có động đất này, trước Thế Vận Hội đã có các triệu chứng báo hiệu là các cơn động đất nhỏ. Vì chính phủ Trung Quốc đang đổ dồn hết sức lực để lo cho việc tổ chức Thế Vận Hội nên sẽ lờ đi các cơn tiền chấn này, không chuẩn bị trước các sách lược để đối phó. Chính phủ Trung Quốc cũng có ý muốn ém nhẹm sự kiện này. Những hành động này của chính phủ Trung Quốc, nếu có, thì sẽ mang đến tai họa thảm khốc và trùng hợp với câu trích dẫn của ông “Time Traveler” John Titor rằng “Thế Vận Hội Olympic 2004 tại Hy Lạp sẽ là cái cuối cùng.của thế giới”.

Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius và đồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng. Vào ngày 15 tháng 6, thị trường chứng khoán Dow Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Năm 2011: phương pháp trị liệu ung thư thành công, nhưng đồng thời có một loại bệnh độc lạ xuất hiện. Người nào bị nhiễm cơn bệnh này thì sẽ chết ngay sau đó 4 tiếng đồng hồ.

Năm 2013: ngoài bệnh ung thư bướu não, phương cách trị liệu các bệnh ung thư khác đều thành công. Tại vùng quần đảo Canary của Châu Phi, từ ngày 1 cho đến ngày 25 tháng 11, vì sự bộc phát của núi lửa, địa chấn phát sanh ra. Tiếp sau đó sẽ có một cơn sóng thần với độ cao 150 mét. Khi dồn vào đến quần đảo Canary, nó còn cao đến 80 mét. Tại Mỹ và Ba Tây cũng chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần, nước biển sẽ tràn sâu vào đất liền khoảng từ 15 đến 20 cây số. Ngoài biển, trước cơn sóng thần này, nước biển sẽ rút xuống 6 mét và các loài chim bay đầy trên bầu trời.

Năm 2014: có một tiểu hành tinh đến gần và sẽ có sự va chạm với địa cầu. Sự va chạm này có thể mang đến sự diệt vong nhân loại.

Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius và thế giới đại loạn sẽ phát sinh.

Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, typhoon sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại. Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạng ảnh hưởng đến tính mạng.

Năm 2026: vào tháng 7, tại San Francisco sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên động địa (The Big One) vô tiền khoáng hậu. Lằn nứt San Andreas bị phá hủy và làm tiểu bang California bị sụp đổ. Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét.


Từ những dự đoán của Juselino, nhiệt độ của địa cầu đến năm 2012 tại Phi Châu sẽ đạt đến 58 độ Celcius và nạn thiếu nước trầm trọng sẽ xảy ra. Sự gia tăng nhiệt độ tiếp tục đến năm 2015 và sẽ đạt tới 59 độ Celcius; nhiều người bị nóng chết và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng. Bất luận như thế nào, sự gia tăng nhiệt độ của địa cầu thì nhanh chóng hơn là sự suy đoán của các khoa học gia trên thế giới đã cho là rất chậm.

Những sự kiện này nếu đúng thì thời gian cho nhân loại không còn lại bao nhiêu!

Những thời gian cuối của năm 2007 là thời gian cảnh tỉnh cho nhân loại. Juselino kỳ vọng rằng trên thế giới sẽ có sự “biến chuyển ý thức hệ” rất là lớn.

Người Đoán Biết Tương lai của Nhân Loại và Địa Cầu

Juselino sanh năm 1960 chức nghiệp hiện tại là giáo sư. Đang sống với vợ và 4 con gái, sinh hoạt rất là thanh đạm, ông là người rất thẳng thắn, công minh. Tất cả những lờì tiên đoán về những đại nạn phát sinh của ông đều ghi đầy đủ rõ ràng ngày tháng năm. Để cho bất cứ ai muốn xác nhận tính chân thực của các dự đoán này, Juselino đã đem đăng ký các lời giải đoán này trong Bưu điện Ba Tây để làm phương tiện xác nhận. Những dự đoán của Juselino đã liên tục phát sinh.

Nếu trong mộng thấy được những chuyện mà đối tượng là một cá nhân thì ông sẽ chỉ nói với riêng biệt với cá nhân đó thôi. Nhưng nếu đối phương là một vị nguyên thủ quốc gia hoặc là người có địa vị trong xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, thì ngoài cá nhân của người đó ra, Juselino cũng thông báo cho các sơ quan sở tại cũng như các cơ quan thông tin của nhà nước và quần chúng.

Juselino và những người tiên đoán khác có chỗ không giống nhau là những gì Juselino thấy được trong mộng thì hoàn toàn được bộc lộ và trực tiếp truyền đạt đến đương sự. Ngoài ra, như đã tường thuật như trên, những sự kiện được tiên đoán đều được đăng bộ và có những chỉ dẫn rõ ràng cho những người nào muốn đến sao lục tìm tòi các lời tiên đoán này. Juselino cũng bỏ vào hồ sơ các điện tín mà ông đã gửi đến cho các đương sự.

Thường thường, Juselino phải mất từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày để giải quyết việc sắp xếp các hồ sơ tiên tri này. Có khi Juselino cũng phải chi trả nhiều tiền cho các dịch vụ đăng ký, đăng bộ, gửi thư, đánh fax mà tất cả tiền bạc đều chỉ từ bản thân cá nhân của Juselino, từ sự tiết kiệm tiền bạc trong cuộc sống thanh bần dạy học của ông.

Có người hỏi Juselino từ tuổi nào thì ông đã bắt đầu có sự tiên tri từ giấc mộng của ông. Juselino đáp rằng việc này đã khởi sự từ lúc ông lên 9 tuổi (năm 1969). Trong 1 giấc mộng, ông có thể thường trông thấy được 3 sự kiện và có lúc nhiều nhất lên đến 9 sự kiện. Juselino nói rằng những giấc mộng từ sự bất tri bất giác của ông. Ông không có khả năng tự chủ với các giấc mộng này.

Vào lúc ông 19 tuổi, Juselino đã có dịp gặp nhà tiên tri nổi tiếng Francisco Shabiz. Ông Francisco đã 2 lần được đề nghị cho giải Nobel. Ông này là một người có đặc dị công năng (phép thần thông) đồng thời cũng là một nhà từ thiện.

Từ sau sự gặp gỡ này, cho đến ngày nay, tổng số các sự kiện mà Juselino dự đoán đã lên đến hơn 80 ngàn.

Hồi tưởng lại một sự kiện Juselino đã dự đoán trên thế giới và đã trở thành thực tế là việc ám sát công nương Dianna: Vào ngày 4 tháng 3 năm 1997, từ sở Bưu điện Brazil, ông đã gửi một thư cảnh cáo cho Dianna. Trong thư, Juselino nói: “Tôi nhận được tin tức từ Thượng Đế cho biết rằng có người ác ý thiết kế mưu sát bà bằng một tai nạn xe cộ. Bảy vị Thiên sứ đã nói với tôi rằng, trong việc xe cộ này, sanh mạng của bà cũng bị mất đi. Các chuyên gia sẽ cho là một tai nạn bình thường, không phải là sự ám sát nhưng mà họ hoàn toàn sai trật hết. Hung thủ sát nhân là người thân cận bên bà. Việc này sẽ xảy ra trước năm 2000”

Juselino cũng đã đem sự cảnh cáo này đến cho các tờ báo lớn nhất của nước Anh như là Times, Daily Telegrah và Gardian, nhưng tin tức này bị ém nhẹm không được đăng tải. Đến 5 tháng sau đó, vào tháng 8 năm 1997, khi tai nạn xe cộ này đã xảy ra như lời Juselino, báo chí Anh mới làm rùm beng việc này lên. Và đúng như Juselino nói, chính quyền Anh đã xem việc này như là một tai nạn xe cộ không cần lưu ý. Sự chính xác của lời tiên tri không chỉ làm cho thế giới chấn động mà còn gây ra sự lưu ý rằng âm mưu ám sát từ Hoàng Gia Anh.

Mặc dầu Juselino dự đoán rằng là việc này phát sinh ra trước năm 2000 nhưng ông đã có gửi cho tổng thống Ba Tây Cardodo 2 năm trước đó (thư này có đóng mộc đăng ký) đề cập từ khoảng từ 1997 và 1998 Vương phi Dianna sẽ bị tử nạn.

- Trung tâm mậu dịch thế giới (trung tâm 2 tầng lầu ở New York ):

Năm 1989, Juselino gửi thư đến tổng thống Mỹ và lãnh sự quán Anh ở Mỹ cũng nhận được thư cảnh cáo này (ngày 26 tháng 10 năm 1989). Lá thư này có đăng ký tại Panama trong văn phòng thị thực của ông Klicheeba.

Trong thư, Juselino nói rằng, vào năm 1993, trung tâm mậu dịch thế giới sẽ bị một sự công kích lần thứ nhất, nhưng không xác định ngày tháng rõ ràng. Tuy nhiên, ông đã cho biết sự công kích lần thứ 2 vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Giống như sự dự đoán của Juselino, 3 năm sau đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 1993, có một vụ nổ ở bãi đậu xe làm khá nhiều người chết. Và lần thứ hai, 12 năm sau, sự kiện 911 đã làm kinh động toàn thế giới.

- Những sự việc làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau 911, sự bùng nổ chiến tranh của A Phú Hãn và Iraq . Iraq bị thua trận và tổng thống Saddam Hussein sẽ chạy đến trung bộ của thành phố Dawool để lẫn trốn trong đó.

- Như các vị đã biết, tất cả mọi việc Juselino đoán đều đã phát sinh. Thư cảnh cáo này cũng có gửi cho Tổng thống Mỹ Bush (cha) ngày 28 tháng 10 năm 1989. Dự báo thư này cũng gửi cho Bill Clinton. Trong thư cho Bill Clinton, Juselino trình bày sự quan tâm đến sự khủng bố tại Manhantan, “Hai toà nhà sẽ bị một quả cầu bao vây. Có thể có người sẽ xem đó là một việc giỡn chơi, không cho đó là 1 việc thành thực, vì thế tôi mới gửi thư đến các tờ báo Mỹ để hy vọng được đăng tải.”

Như trên tường thuật, với tất cả sự kiện phát sinh trong xã hội như vậy, Juselino đều công khai thông báo. Ông không chỉ thông báo mà còn đem nội dung công hàm đến cho các nhà báo.

- Nhưng cho đến nay, hầu như không có một đài truyền thông nào tiếp nhận một cách công khai và loan báo các sự kiện này cho thế giới biết. Cũng như ở Miami, nhà báo Helleroot có gửi thư trả lời cho Juselino như thế này: “Cơ quan thông tin của chúng tôi có nhận thư của ông vào ngày 26 tháng 10 năm 1989 là ông có đoán Trung tâm Mậu dịch ở Manhantan sẽ bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi đánh giá cao sự tiên đoán này, sau đó ông cũng có dự đoán Mỹ sẽ có chiến tranh với Iraq và Saddam Hussein sẽ bỏ chạy vào Trung bộ của Iraq tên là Dawool. Những tình tiết xảy ra rất chính xác nhưng chúng tôi không dám tiết lộ vì sợ rằng mang đến sự khủng hoảng trong quần chúng…”

- Đối với sự trốn chạy của Saddam Hussein phát sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. trong thư Juselino gửi đến tổng thống Bush mô tả về hầm núp của Saddam Hussein. Ông có cho biết ngoài hầm trú ẩn, nằm sát bên con sông Chigulus, có một tờ báo viết về Noah’s Ark. Trên hầm này có một miếng gỗ đậy và chỗ ra vào của miệng hầm có những rác rưởi để che mắt thiên hạ. Sau này, người ta đọc lại tất cả chi tiết tường thuật về chỗ này thì thấy hoàn toàn đúng.

Thực tế, những dự đoán kinh thiên động địa của Juselino vẫn không ngừng. Về vấn đề Saddam Hussein bị bắt thì chúng ta đã biết là ông ta bị kết án và tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Và sau đó, vì việc này, quốc hội Iraq và Shiai đối nghịch với nhau rất kịch liệt, nhất thời mở ra cuộc nội loạn, ngày đêm làm chết rất nhiều người.

Sự phán tội cho Saddam Hussein và nội chiến của Iraq tất cả đều đúng với sự tiên đoán của Juselino. Trong lá thư thứ ba mà ông đã gửi đến đài phát thanh Pass FM vào ngày 29 tháng 5 năm 2006: “Quốc hội Iraq phán Saddam Hussein có tội có thể bị tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Toàn quốc Iraq vì việc này trở thành sự đấu tranh và cướp đi nhiều sanh mạng”. Ngoài những việc này ra, trong mộng Juselino cũng thấy được thiên tai nhân họa của thế giới. Với khả năng nhìn thấu tương lai nhân loại, ông không phải là một người bình thường.

- Về cơn sóng thần ở Indonesia, tại đảo Sumatra, Juselino có gửi thư cảnh báo đến đại sứ quán Ấn Độ tại Ba Tây 8 năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1997. Thư cảnh cáo này có nội dung là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, ở Indonesia đảo Sumatra tại tỉnh Ache sẽ phát sinh động đất với cường độ 8.9. Indonesia và Ấn Độ sẽ bị sự công kích của cơn sóng thần cao 10 mét của nó. Nguyên văn chi tiết nội dung của bức thư cảnh cáo như sau: “Tôi ở trong mộng thấy vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 trong buổi sáng tinh sương lúc 7 giờ, ở khu vực Nam Châu Á sẽ bị cơn địa chấn cường độ 8.9 tấn công, đồng thời sẽ có sóng thần cao 10 mét. Phạm vi bị ảnh hưởng bắt đầu từ tỉnh Ache của Indonesia kéo dài đến các nước Ấn Độ, Malaysia , Srilanka, Thái Lan…v..vv Nhất định sẽ có hàng vạn sinh mạng bị đứt đoạn.” Và kết quả đã đúng y như lời dự đoán, địa chấn đã phát sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 vào lúc 7 giờ 58 phút. Cơn sóng thần cao nhất đến 30 mét. Nhân số tử vong lên đến 200 ngàn người; trong đó có nhiều người bị sóng thần này cuốn trôi đi mất. Các đại sứ quán của các nước Indonesia, Phillipines, Thái Lan và tổng thống của các quốc gia này cùng một lúc gửi công hàm thư cho Juselino để cám ơn (các văn kiện này được thị thực và đóng mộc). Vị tổng thống Indonesia rất cảm khái nói: “Đối với địa chấn và sóng thần đã phát sanh trong năm 2004 như ngài đã nói, có nhiều việc chúng tôi nên đã đi làm nhưng chúng tôi đã không làm.” Ngoài ra, Đại sứ quán Indonesia cũng nói như sau: “ ….. chúng tôi đã đem nội dung lá thư của Ngài truyền đạt đến bổn quốc. Trong tương lai, nếu Ngài có những tin tức cần cho chúng tôi biết, xin Ngài tự tiện thông báo.” Tưởng nên nhắc lại về chuyện lá thư cảnh cáo của Juselino 8 năm về trước, toàn bộ nội dung của cuộc động đất và sóng thần được thông báo rất tỉ mĩ đến các nước lâm nạn nhưng vào thời đó, không nước nào màng tới sự cảnh cáo này.

Juselino tiên đoán từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, ngoài thiên tai, nhân họa sẽ liên tục xảy ra rất nhiều cho thế giới, người tường thuật (tác giả biên soạn tài liệu này) nói về một số sự việc đã xảy ra trên thế giới: “Tôi sẽ trình bày sơ lược một số những sự kiện phát sinh và những sự tiên đoán của Juselino cho các sự kiện này:

- Bức tường Đông Tây Bá Linh của Đức quốc được Juselino tiên đoán là sẽ sụp đổ vào ngày 2 tháng 9 năm 1989. Thực tế đã xảy ra vào ngày 9 tháng 11 năm này. Trong bức thư gửi cho ân sư của mình, Francisco Shabiel, Juselino nói: “Tôi thấy bức tường ngăn cách Đông Tây này không lâu nữa sẽ bị phá sụp và hai bên Đông Đức và Tây Đức sẽ đoàn kết thành một.” Đồng thời trong bức thư này Juselino cũng tiên đoán là đội túc cầu của Ba Tây, trong lần tham dự thứ 5 giải túc cầu thế giới, sẽ đoạt được huy chương vàng.

- Juselino có gửi cho tòa lãnh sự Mạc Tư Khoa và tổng thống Liên Sô (biên nhận của lần gửi này được lưu giữ) để cho biết rằng, trong tháng 8 hoặc tháng 9 của năm 2004, “nước cộng hoà Chesna cùng những người Nga trong phái Độc lập lên kế hoạch đòi độc lập sẽ gây ra sự khủng bố trong trường học.”

- Đồng thời, bên Luân Đôn, thị trưởng và cảnh sát trưởng loan báo rằng sẽ có khủng bố phát sinh vào ngày 19 tháng 3 năm 2004 nhưng thực tế việc này xảy ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2005. Ba địa điểm tại đường xe điện ngầm của Luân Đôn bị bom nổ làm tổn hại sinh mạng của 54 người. Juselino đã gửi thư đến toà báo Daily Telegraph bên Anh và toà lãnh sự Anh tại thành phố Thánh Phao Lồ (nơi ông cư ngụ). Trong thư ông nói:” Tôi xin cảnh báo đến thủ tướng Tony rằng, vào tháng 6 hoặc tháng 7 của năm 2004 nhưng cũng có thể đến tháng 3 năm 2005, quý quốc sẽ có khủng bố bằng chất nổ mà trọng lượng của khối thuốc nổ này là 500 Kí lô. Tai nạn này sẽ làm thiệt hại hơn 50 người. Thủ tướng nên đề phòng những nơi công cộng …

Nội dung khủng bố đã xảy ra đúng như lời đự đoán của Juselino. Trên thực tế rất là bất khả tư nghì. Trước sự đặt bom, 11 năm trước, vào ngày 4 tháng 4 năm 1994, Juselino đã gửi công hàm đến đại sứ quán Anh Quốc nói rõ ràng rằng là vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 có phát sinh khủng bố. Viết ra bức thư này, Juselino muốn giúp một người thanh niên Ba Tây đang sống bên Anh Quốc để cho anh ta qua khỏi tai nạn bị ngộ sát. Lúc đó, trong thư cảnh báo, Juselino nói cho sứ quán Anh Quốc: “Người thanh niên tên là Jean Menezzes sẽ bị ngộ sát. Vào ngày 22 hoặc 23 tháng 7 năm 2005, trên đuờng hầm, người thanh niên này có thể bị nhận lầm là kẻ khủng bố và bị cảnh sát bắn 5 viên đạn.”

Năm 2005, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 21 hoặc 23 tháng 7 đã có khủng bố bên Anh và kết quả đã giống như Juselino tiên đoán vào năm 1994: vào ngày 7 tháng 7, ba nơi khác nhau trong trạm xe điện ngầm tại Luân Đôn đồng lúc phát sinh khủng bố và có 50 người bị tử nạn. Ngoài ra, ngày 21 có phát sinh khủng bố nhưng không thành công. Đây là việc làm của cùng một tổ chức khủng bố. Nhóm khủng bố có thể đã dự định vào ngày 23 sẽ hành động, nhưng ngày 21 bị thất bại nên chúng đã ngưng kế hoạch của ngày 23. Và chắc chúng ta còn nhớ người thanh niên kỹ thuật viên Jean Menezes bị nhận lầm là kẻ đánh bom tự sát và bị cảnh sát Luân Đôn bắn chết.

Bên La Mã, sự tạ thế của Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị vào ngày 2 tháng 4 năm 2005. Juselino cũng tiên đoán và gửi thư cảnh báo về bệnh tình và sự tạ thế của người. Từ năm 2001 đến hai tháng trước khi ngài mất, Juselino gửi nhiều thư đến Đức giáo hoàng. Vào tháng 11 năm 2004, tức 5 năm tháng trước sự cố này, trong thư gửi, Juselino có nói như vầy:” Rất tiếc ! Bệnh tình của Ngài vào ngày 30 tháng 3 năm 2005 sẽ nghiêm trọng hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có thể vào ngày 2 tháng 4 năm 2005 thì sẽ vô phương cứu chữa.”

Cho Nhật Bản, Juselino có gửi thư cảnh báo cho đại sứ quán, các cơ quan truyền thông và cảnh sát một số sự kiện mà về sau cho thấy kết quả xảy ra chính xác với tỉ lệ cao như sự băng hà của Thiên Hoàng, một tà giáo thả khói độc làm hơn 5000 người chết, và địa chấn mid-Niiagata kéo dài liên tục 5 tháng.

Juselino đã dự đoán sự qua đời của Chân Hòa Thiên Hoàng trước đó 10 năm. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1979, Juselino gửi thư đến cho sứ quán Nhật tại Ba Tây và Đông Kinh: “Trong mộng tôi thấy ngài sẽ mất vào 1989 vì bệnh hoạn trầm trọng”.

Về trận đại động đất 7.2 vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, cướp đi 6500 mạng sống tại Kobe của Nhật Bản, Juselino đã nói trước trong lá thư gửi đến Thiên Hoàng vào ngày 15 tháng 3 năm 1979 với nguyên văn: “Trong giấc mộng, tôi đã thấy Kobe bị động đất và cướp đi sanh mạng của hơn 5000 người”.

Về sự kiện đường hầm Đông kinh bị độc sa, đã được Juselino cảnh báo vào ngày 11 tháng 8 năm 1989, thật sự đã phát sanh 6 năm sau đó vào ngày 20 tháng 3 năm 1995. Trong thư, Juselino viết: “Tôi thấy trong đường xe điện ngầm của Đông kinh có phát sanh một sư việc thả khói độc do một thành viên của một tà giáo mới tên gọi là Ô Mô Chân lý giáo.” Sự cảnh báo này đã được gửi đến cảnh sát Nhật bản và Thiên Hoàng nhưng không nhận được phản ứng hay phúc đáp nào. Theo tường thuật về sư kiện này, hung thủ nhận lệnh của giáo chủ để phân tải khói độc vào đường điện ngầm,làm cho 12 người chết và hàng ngàn người bị thương nặng hoặc nhẹ.

Juselino cũng tiếp xúc các cá nhân và giúp họ tiên đoán phước họa nhưng hoàn toàn không nhận thù lao. Juselino kiên quyết sống rất thanh bần. Ngoài tài dự đoán siêu việt, Juselino còn có một tài năng khác: nói lưu loát thông thạo tiếng Anh, Ba Lan, Đức. Những ngôn ngữ của các nước này Juselino đều học từ trong mộng mà ra. Với tài năng này, Juselino biên thư đến các lãnh tụ thế giới, các cơ quan truyền thông của các nơi liên hệ bằng ngôn ngữ của họ.

Ở đây, trong tập tài liệu này, xin được nêu lên các sự kiện lớn và quan trọng đã tiên đoán của Juselino cho tương lai gần của nhân loại:

Ø 2007: cơn bão táp (tornado) hoành hành tại thủ đô của Ba Tây.

Ø 2008:

- Nhật bản có địa chấn và cơn sóng thần cao đến 30 mét. Sau đó, vào ngày 26 tháng 10 sẽ có cơn typhoon rất lớn.

- Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ sẽ có phát sinh khủng bố.

- Phương thuốc trị liệu bệnh AIDS và bệnh sốt do muỗi lan truyền thành công.

- Ngày 18 tháng 7 taị Philippines có động đất 8.1, đại địa chấn này làm vài ngàn người bị tử vong.

- Nhà lầu chọc trời Empire State tại New York có phát sinh khủng bố vào tháng 9.

- Ngày 13 tháng 9 phát sinh đại địa chấn cường độ 9.1. Trung tâm địa chấn tại thành phố Nam Linh, và đảo Hải Nam . Cơn sóng thần cao 30 mét sẽ khiến cho hàng triệu người bị tử nạn (sự cường liệt của địa chấn này sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản.)

Ø 2009:

- Vào ngày 25 tháng 1 thì ở th ành phố Đại Bản và Kobe sẽ có động đất 8.9 và có trên mấy trăm ngàn người chết. Sau đó, vào tháng 11, động đất một lần nữa cũng sẽ làm vài ngàn người bị tử nạn.

- Kinh tế Ba Tây suy thoái đến nổi sự bảo trợ của chính phủ trở thành vô phương giúp đỡ. Việc này khiến quần chúng ở các thành phố lớn và trong các lao tù phát sanh bạo động.

- Vào ngày 24 tháng 8, tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, động đất với cường độ 8.9. Đường phố bị đứt đoạn.

- Vào ngày 16 tháng 12, ở Indonesia, tại thành phố nhỏ Siantar, đảo Sumatra phát sanh động đất với cường độ 7.9 làm cho vài ngàn người mất mạng.

Ø 2010:

- Ở Phi Châu, tại một số nước, nhiệt độ sẽ đạt đến 58 độ C. Hạn hán phát sanh một cách nghiêm trọng.

- Vào ngày 15 tháng 6, tại Nữu Ước, Dow Jones bị sụp đổ. Kinh tế thế giới sẽ rơi vào sự khủng hoảng.

Nhiệt độ Phi Châu cao đến 58 độ C, mới chợt nghe qua thấy rất là khó tin. Trên thực tế, vào tháng 5 của năm 2007, những du khách đi đến các nước Greece và Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở phía Nam của Châu Âu, bên ngoài phạm vi vùng khí hậu sa mạc, đã thấy nhiệt độ lên đến từ 39 đến 40 độ C. Trong vùng sa mạc Trung Đông, nhiệt độ tại các thành phố lớn đã lên đến 45 hay 46 độ C. Nếu đây là mùa Hè thì còn chấp nhận được nhưng đây là tháng Năm (là tháng mùa Xuân tại Greece ) mà cao như vậy. Đến mùa Hè năm 2010, độ nóng của các nước Phi Châu còn nghiêm trọng, đến mức khó tưởng tượng cỡ nào.

Ø 2011:

- Phương pháp trị liệu cho các bệnh ung thư đã thành công nhưng có một dạng bệnh mới phát sinh, tên gọi là bệnh Mất kháng thể ALS. Nếu bị lây nhiễm bệnh này, trong vòng 4 tiếng đồng hồ sẽ chết.

- Với chứng bệnh sốt gia cầm H5N1 chuyền qua người, trong năm này, sẽ có đến 7 triệu 300 ngàn người bị nhiễm bệnh.

Juselino không chỉ chuyên đoán về bệnh hoạn và địa chấn, ông còn thấy trước được những việc hay các danh xưng chưa bao giờ được nghe đến và sẽ xảy đến trong tương lai như cuốn sách của Phó Tổng thống Al Gore viết, tạm dịch tựa đề này là “Không muốn nhìn vào chân tướng sự thật”.

Ø 2012: vì lý do bị hạn hán nên phát sinh hỏa hoạn làm cho đất đai ruộng vườn bị cháy và dần dần biến thành sa mạc. Từ năm 2015 đến năm 2020, cũng vì ảnh hưởng này, tất cả cây cối trong thành phố Yamasun (không rõ quốc gia) đều bị mất hết. Trong ngày 20 tháng 6 của năm 2020, trên bầu trời thế giới, có nhiều khối mây đen khổng lồ không trong sạch. Bầu khí quyển bị ô nhiễm và tạo thành môi trường lan truyền bệnh hoạn dễ khiến cho con người bị tử vong.

Ø 2013:

- Phương pháp trị bệnh ung thư não nghiên cứu thành công.

- Tại vùng quần đảo Canary, từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 11, có núi lửa phát nổ và động đất tiếp theo sau. Tiếp đến là sóng thần cao đến 150 mét, khi đổ ập vào đến đất liền thì còn cao 80 mét. Tại Mỹ và Ba Tây, cũng chịu ảnh hưởng, nước biển lấn vào đất liền với khoảng xa từ 15 đến 20 cây số. Trước khi có ngọn sóng thần xuất hiện, nước biển hụp sâu xuống 6 mét. Các thú vật và chim chóc bắt đâù di chuyển, trước 24 giờ, những động vật có linh tánh như chó mèo sẽ có những hành động hay phản ứng bất bình thường. Chúng ta nên lấy đó làm điềm dự báo.

Ø 2014: Có một tiểu hành tinh tiếp cận với địa cầu và có thể đụng vào địa cầu, ảnh hưởng đến sự sinh tồn nhân loại.

Ø 2015: Vào tháng 11, nhiệt độ trung bình của địa cầu lên cao đến 59 độ C. Thế giới đại loạn phát sinh.

Ø 2016:

- Trong tháng 4, typhoon phát sinh tại Trung quốc. Nhiều thành phố bị phá hoại và 1000 người bị tử vong.

- Tổng thống George W. Bush phải nhập viện khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng.

Ø 2018: Tiểu hành tinh tiến về địa cầu làm cho các quốc gia đầu não trên thế giới ngồi chung lại họp hội nghị để tìm cách đối phó. Juselino vào năm 2000 đã thông báo sự kiện này đến NASA. Vào ngày 31 tháng 6 năm 2000, NASA đã xác nhận có sự tồn tại của tiểu hành tinh này và mở hồ sơ với case number là 2002ZNT7.

Ø 2019: Các khoa học gia đầu não thế giới đề ra phương cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu có sự đụng chạm xảy ra thì sẽ làm cho 1/3 nhân loại của thế giới diệt vong.Theo Juselino, khả năng xảy ra sự đụng chạm này lên đến 60%.

Trong tháng 6, tại Nhật bản ở Đông Hải, phát sinh sóng thần với chiều cao gấp mấy lần chiều cao của cơn sóng thần tại Sumatra .

Ø 2025: Các nhà Thiên văn học phát hiện một tiểu hành tinh khác đang tiến về địa cầu. Và khả năng đụng chạm lên đến 80%.

Ø 2026: Vào tháng 7, tại Cựu Kim Sơn ( San Francisco ) sẽ có một trận Đại động đất vô tiền khoáng hậu (The Big One). Đường nứt San Andreas bì phá hoại làm tiểu bang California sụp đổ. Có rất nhiều núi lửa sẽ bắt đầu hoạt động và sóng thần cao đến hơn 150 mét.

Ngoài các cảnh báo này, Juselino còn có cảnh báo khác khiến mọi người khủng khiếp về năm 2043.

Ø 2043: Nhân khẩu của thế giới sẽ hao tổn rất nhiều, 80%, vì sẽ chết vì Đại kiếp.

Năm 2008, Bắc kinh có thể cử hành Thế Vận Hội hay không?

Như trên đã tường thuật, trong năm 2008, sẽ có hơn triệu người tử vong do địa chấn 9.1. Chiếu theo Juselino, địa chấn này xảy ra ngày 18 tháng 9 mà Thế Vận Hội cử hành từ ngày 8 đến ngày 24 tháng 8. Theo lịch trình này, chúng ta thấy động đất cường độ 9.1 phát sinh sau Thế Vận Hội nhưng mà người ta lo lắng về nhiều tiểu địa chấn xảy ra trước Đại địa chấn này, sẽ tạo ra nhiều bất an cho dân chúng. Hơn nữa, nếu mà thời gian xảy ra sớm hơn 1 hay 2 tháng, thì nó có thể xảy ra trong khi Thế Vận Hội đang tiến hành. Như vậy, sẽ làm cho các quốc gia có tuyển thủ tham dự Thế Vận Hội lo lắng rúng động lòng tin. Khi đọc lời dự đoán của Juselino, hãy liên hệ đến lời nói của ông Time Traveler John Titor (Thế Vận Hội tổ chức tại thủ đô Hy Lạp năm 2004 sẽ là lần cuối cùng).

Nhưng theo sự dự đoán của Juselino, nơi phát sinh động đất của Trung quốc nằm tại Nam Linh và đảo Hải Nam. Nếu các nơi này không thiết lập môi trường thi đấu, thì Thế Vận Hội sẽ hoàn mãn.

Vấn đề ở đây là chính phủ Trung quốc chỉ lo về mặt thể diện là Thế Vận Hội sẽ thành công hay không để làm ưu tiên cân nhắc thực hiện, nên họ đã không quan tâm các tiền chấn động và vì thế không có sách lược đối phó đến khi Đại động đất xảy ra thì sự mất mát rất là lớn. Juselino đã có cảnh cáo trong thư: “nếu không có sự chuẩn bị thì sự tổn hại cho cư dân rất nghiêm trọng”.

Juselino cũng có dự đoán thời kỳ Băng hà!

Ông đề cập đến sự biến đổi bất bình thường của khí hậu và tiên đoán nhiều việc một cách rất tinh tế: năm 2003, tại Âu Châu, phát sinh hiện tượng Hâm nóng Địa cầu. Juselino viết thư cảnh cáo vào ngày 29 tháng 10 năm 2001: “môi trường thiên nhiên muốn đối chọi lại thế giới này. Tại Pháp quốc, Đức quốc, và Bồ Đào Nha, nhiệt độ tăng cao khiến nhiều người chết trong những năm 2003 và 2004.” Trên thực tế, trong năm 2003, các nhà quan sát cho biết nhiệt độ đã đến mức rất cao khiến 35000 người, đa số là người già, bị trúng nóng mà chết. Trong các nước Âu châu, Pháp quốc và Đức quốc là hai nước bị hại nhiều nhất: 14000 người ở Pháp và 7000 người ở Đức.

Từ trong những dự đoán của Juselino thì nhiệt độ thế giới càng ngày càng gia tăng. Đến năm 2012, các quốc gia Phi Châu có thể đạt đến 58 độ C đồng thời phát sinh sự thiếu nước nghiêm trọng và sau đó nhiệt độ lại tăng cao, đến 2015, thì đạt đến 59 độ C, có rất nhiều người sẽ bị nóng chết.

Sự đại khủng hoảng sẽ lan tràn trên toàn thế giới. Điều này dễ hiểu! Nếu thật sự xảy ra việc hạn hán và lương thực không đủ thì sẽ tạo nên sự đối lập giữa các quốc gia. Juselino ước đoán năm 2011, vì thiếu nước, sẽ có một đợt chiến tranh mới bùng phát. Đối với chiến tranh này, Juselino không xác định rõ ở đâu, nhưng không phải đơn thuần là chiến tranh giữa vài quốc gia.

Bất luận thế nào, hiện tại sự thay đổi nhiệt độ ở tốc độ rất nhanh chứ không chậm như các nhà Khí tượng học phát biểu.

Nhưng nhiệt độ nóng không phải là tiếp tục dâng cao, sự ôn hóa (hàn lạnh hóa) nghịch chuyển đang chờ. Khi nhiệt độ nóng cứ tăng như vậy thì ở Greenland ( Canada ) và Nam cực bị dung giải mất mát rất nhiều.

Băng từ các băng hà sẽ chảy đi vào các đại dương làm cho nước biển lạnh lên. Từ đó sẽ có sự hình thành băng hà mới. Trong sự dự đoán của Juselino, năm 2027 là lúc lạnh hoá toàn cầu và kích thích môt thời kỳ Băng Hà mới.

Nội dung của sự dự đoán này như sau: “Yellowstone của Mỹ bắt đầu có núi lửa bộc phát, dung nham núi lửa lan tràn xa đến 1600 km: các vùng bị ảnh hưởng nằm trong tiểu bang Kansas , Nebraska , và Montana . Sau trận thiên tai này, thời kỳ băng hà mới bắt đầu hình thành. Núi lửa bộc phát, không phải chỉ ở Yellowstone mà còn xảy ra khắp nơi trên thế giới. Vì thế, bầu trời thế giới bị che phủ bởi những cuộn khói đen. Sau đó, sự tuần hoàn của đại dương bị đình trệ và tạo thành Băng hà mới.

Phó Tổng thống Al Gore được giải thưởng Nobel về Hoà bình.

(Lời người viết bài) Như quý vị đã biết, tổng thống Al Gore đã tích cực nghiên cứu về hiện tượng Hâm nóng Địa cầu và đã viết một cuốn sách tựa đề được dịch nghĩa là” Không dám nhìn vào sự thật” (“An Inconvenient Truth”).

Cuốn sách này được làm thành phim và phim được lãnh giải Oscar. Rất nhiều người kinh ngạc và vui mừng khi Al Gore đạt được thành quả này!

Trên thực tế, 19 năm trước vào năm 1988, Juselino đã tiên đoán về việc nhận thưởng này rồi và đã cho đăng tải trên tập san Moon phát hành vào tháng 6 năm đó. Người biên soạn mẫu tin này cho tạp chí, về sau đã nói với các ký giả: “Tôi rất kinh ngạc và bàng hoàng về tin tức này.”

Trong lá thư Juselino gửi đến Al Gore năm 1988 trong lúc ông Al Gore còn làm Nghị viên: (Khoảng từ năm 1993 đến 2001, ông sẽ là phó Tổng thống của chính phủ Bill Clinton. Tương lai sẽ cực lực về vấn đề bảo vệ địa cầu và cuốn sách nổi tiếng của ông tựa đề là “An Inconvenient Truth”)

Và cũng trong dự đoán thư này, Juselino cũng cho biết cuốn sách của Al Gore sẽ được mọi người chấp nhận và sẽ được giải thưởng Nobel về Hoà bình năm 2007.

Có thể vào mùa thu năm nay (2007) sẽ có danh sách những người được giải thưởng. Không bao lâu nữa quý vị sẽ nhìn thấy sự dự đoán của Juselino cho Al Gore ra sao.

Thời gian để lại cho nhân loại không còn là bao!

Từ tháng 12 năm 2007, bầu trời thế giới bắt đầu u ám, mây đen che phủ tương lai. Juselino dự đoán nhân loại chúng ta, nếu còn tiếp tục hoàn cảnh hiện tại, thì từ năm 2008 đến năm 2012, sinh hoạt của nhân loại sẽ bị lọt vào sự khủng hoảng. Biểu thị của sự khủng hoảng là bầu trời đen. Muốn cho đại nạn thế giới giảm thiểu, cuối năm 2007 là lúc cho nhân loại thức tỉnh. Juselino kỳ vọng là thời gian này có một sự chuyển biến ý thức hệ toàn cầu.

Sự thể nghiêm trọng đã đến trước mắt nhưng nếu con người chúng ta vẫn còn không chịu bỏ ác hành thiện thì giai đoạn hắc ám của nhân loại sẽ liên tục phát khởi. Mọi người chúng ta nên giác ngộ và ý thức sự nghiêm trọng của tình thế hiện nay.

Cá nhân làm theo cá nhân. Đoàn thể làm theo đoàn thể. Quốc gia làm theo quốc gia. Mọi người, mọi đoàn thể cố gắng tranh thủ tạo tác thiện nghiệp trong cương vị của mình.

“Vô lực” và “Vi lực” tuyệt đối không thể hòa thành một, không thể gom chung.

Ý nghĩa của “Vô lực” là kết nạp bao nhiêu người đi nữa cũng không thể tạo thành được một lực lượng nào.

Ý nghĩa của “Vi lực” là nhân số kết nạp càng nhiều thì lực lượng càng lớn. Tỉ dụ khởi xướng từ mỗi người chúng ta lực lượng cá nhân rất nhỏ bé nhưng mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến vài triệu người. Thậm chí đến mấy trăm triệu người. Nhất định là có thể hình thành một lực lượng lớn để cải biến đại nạn tương lai.

Những việc đã phát sinh gần đây trong thực tế:

1. Ở New York, trong 124 năm gần đây, vì lượng nước mưa đã phá kỷ lục, gây nên lụt lội, mất điện, ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 ngàn người. Hệ thống giao thông bị hỗn loạn, chuyến bay bị hủy bỏ lên đến 500 vụ. Tại tiểu bang Texas , đột nhiên phát sanh một cơn gió lốc mạnh tốc độ 136 dặm một giờ, làm cho 300 ngàn gia đình không có điện và giao thông bị hỗn loạn.

2. Ở miền duyên hải của tiểu bang Oregon , Monterey ( California ), Holy Root (tại Canada ), Australia , New Zealand , Costa Rica có rất nhiều chim biển chết một cách không có lý do. Ở những bãi biển miền Tây của nước Mỹ, chỉ trong vài tuần lễ, các sư tử biển (sea lion) và chim bắt cá (Pelican) bị chết đến hàng trăm con không lý do.

3. Nam bộ Đài Loan bị một cơn cuồng phong (tornado) tốc độ 120 dặm một giờ tấn công. Tại Thụy Điển, chưa bao giờ bị cuồng phong, cũng đã bị (vào năm 1996).

4. Trong thành phố sa mạc Kuwait phát sinh một cơn mưa lớn với mưa đá gây ngập lụt đường xá, trường học, phi trường. Tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung quốc) (ngày 7 tháng 6 năm 2000) có mưa đá với đường kính 5 cm, rất nhiều nông phẩm trồng trọt bị hư hao như cây Tỳ bà, cây Anh đào. Ở Washington D.C. của Mỹ, từ trên trời đột nhiên rớt xuống băng đá to như những trái banh basketball làm nhiều nóc nhà bị lủng (từ những tình tiết mưa đá này, một nhà đạo diễn Hollywood đã làm thành cuốn phim “Ngày mai chấm dứt – Tomorrow Ends”).

5. Ở bên Mỹ, tại tiểu bang Georgia , đại hạn phát sinh tạo thành cháy rừng rất lớn so với từ trước đến nay. Ngoài ra ở tiểu bang Colorado , lượng mưa xuống quá nhiều tạo thành Đại lũ lụt ( 28-7-1997 ).

6. Ở Ethopia có quá nhiều mưa xuống làm thành hồng thủy. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì thời tiết bất thường, mưa rất nhiều cũng tạo thành hồng thủy. Ở Ấn độ, trong những thành phố, mưa liên tục tạo thành lũ lụt. Ở Canada tại thành phố Sascarton, mưa xuống quá nhiều khiến chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp.

7. Ở Nam Thái Bình dương quần đảo Vanuatu phát sinh địa chấn 7.3 ( 26-11-1999 ). Đảo Fiji ở nam Thái Bình dương có địa chấn 6.4. Duyên hải Bắc bộ của California phát sinh 3 lần địa chấn. Trung bộ New Zealand (Tân Tây Lan) phát sinh 3 lần địa chấn. Ở Yellowstone (Bắc California ) của Mỹ cũng phát sinh địa chấn. Với 3 lần địa chấn ở California , Juselino cho biết, đó là dấu hiệu - tiền tiểu địa chấn - của các cơn Địa chấn năm 2020 và năm 2026. Yellowstone bị hàng loạt địa chấn cũng có thể là các cơn tiền chấn của Đại kiếp nạn địa chấn năm 2027. Và cũng vì lẽ đó phát sinh liên tục núi lửa và tạo thành Băng hà sau đó.

8. Tại Columbia, núi lửa tên là Willa bộc phát khiến khoảng 3500 người khẩn cấp lánh nạn. Tại Kamchatka (home of many volcanoes), miền viễn Đông của Liên sô, núi lửa bộc phát. Ở đảo Cicily bên Ý núi lửa bộc phát làm nham thạch phun ra rất nhiều. Ở hướng Đông của Indonesia cũng có núi lửa bộc phát. Trên đảo Blueson của Phillipines có núi lửa bộc phát ảnh hưởng đến 11 thôn làng.

9. Trung quốc vì bị nóng và thiếu mưa liên tục sinh ra hạn hán làm cho 480 ngàn người bị ảnh hưởng. Chính phủ Ý Đại lợi bị hạn hán đến nổi phải ra thông báo khẩn cấp (con sông lớn nhất của Ý tên là Po, chung quanh con sông này là các vùng trồng trọt chiếm 30% tổng sản lượng quốc gia, mấy tháng gần đây (2007) đã hoàn toàn khô cạn).

10. Hai tiểu bang Kansas và Oklahoma phát sinh cuồng phong tốc độ từ 70 đến 90 mét một giây (EF-5). Thành phố Greenburg của tiểu bang Kansas bị cuồng phong phá hoại (7-5-2007) đến 95%. Ngoài ra, Nebraska có cuồng phong tương tự.

11. Tại vùng Caspian Sea (nằm giữa Iran và Liên sô) vào ngày 30 tháng 4 năm 2007, tổng cộng có 639 hải báo lớn và 180 hải báo nhỏ bị chết. Juselino nói, ở dưới biển, có lẽ vì khí hậu lạnh do băng tuyết tan chảy ra quá sớm.

12. Băng đảo nhiệt độ đạt đến mức kỷ lục 23 độ C (mùa Đông độ ẩm dâng cao vào tháng 4, nhiệt độ thông thường là 5 độ C. Vào tháng 7 đến tháng 8, mùa hè, nhiệt độ trung bình là 15 độ C.) Canada cũng bị ảnh hưởng sự nóng liên tục, gần đây nhiệt độ lên đến 30 độ C.

13. Các nước Âu Châu đạt kỷ lục về độ nóng. Tháng 4 năm nay, nhiệt độ trung bình gia tăng 4 độ. Mỗi năm, đặc biệt là ở miền Bắc bộ của Pháp quốc, từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 4, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 8 đến 12 độ C. Nước Đức cũng vì khí hậu khô ráo ảnh hưởng đến trồng trọt chế tạo bia lúa mạch nên giá cả của bia tăng vọt. Ý Đại lợi nhiệt độ trung bình cũng cao hơn mọi năm từ 11 đến 13 độ C, việc này đã kéo dài vài ngày.

14. Ở miền Đông Nam bộ của tiểu bang Alaska một khối băng hà với độ dầy 1500 mét bị tan chảy.

15. Trên không của miền Bắc cực, phát sinh ra một khoảng bầu trời có Ngân Lam sắc (vì thế, cơ quan NASA của Mỹ đã tiêu 1 tỉ 400 triệu đô la cho việc phóng một phi thuyền lên để theo dõi sự việc này.)

Sự dự đoán của Juselino truyền đạt đến nhân loại cái gì? (Lời tác giả)

Trong sự dự đoán của Juselino về các sự kiện khủng bố xảy ra tại Luân Đôn, thời gian phát sinh chênh lệch trước hay sau 1 năm hay vài tháng. Con số nhân mạng bị thiệt hại cũng sai biệt và một số tiên đoán của Juselino không xảy ra…

Nói về những việc này, chúng ta cũng nên để ý trận động đất và sóng thần Indonesia trên đảo Sumatra có thực tế bị tàn hại cao gấp 20 lần lời dự báo của Juselino. Ngoài ra, miền trung của Niigata nước Nhật bị địa chấn với tổn hại chênh lệch, thấp nhiều so với sự tiên đoán.

Trong sự dự đoán của Juselino cũng có sự mâu thuẫn lẫn nhau như: Juselino đã nói là vào năm 2027, Yellowstone của Mỹ bùng phát núi lửa và thời kỳ Băng hà theo sau đó. Nhưng trong thư gửi đến Liên Hiệp quốc năm 2006 cho bộ Sinh Thái Môi trường (UNEP) thì Juselino nói năm 2039, các nơi trên thế giới nhiệt độ tăng đến 63 độ C. Nếu tiếp tục kiểm duyệt lọc lựa, chúng ta có thể còn phát hiện những điểm không giống như được nói. Nhưng tôi (tác giả) nghĩ chúng ta “Không nên chỉ thấy cây cối mà không thấy rừng”. Nói về những thực tế của sự kiện 911, khủng bố A Phú Hãn, chiến tranh Iraq, sự đào tẩu và tuyên án cho Saddam Hussein so với sự dự đoán Juselino thì chúng ta sẽ rất kinh ngạc vì không có gì sai biệt.

Như vậy chúng ta cũng có thể hy vọng từ đây về sau, tai hại có thể được giảm đi. Đặc biệt, đối với những người sống về mặt tinh thần bên Nhật bản. Theo tôi (tác giả) có những vị hảo nhân tâm, vì muốn phòng ngừa tai ương phát sinh hay hy vọng giảm thiểu tối đa sự tai hại, họ hy sinh cống hiến thời giờ của họ để cầu nguyện cho vấn đề tai ương của quốc gia họ.

Có thể nào sự tai hại do địa chấn mid-Niiagata của Nhật đã thấp hơn sự dự đoán của Juselino là do sự hảo tâm cầu nguyện ngày đêm này hay không? Nếu tâm địa chấn này không lệch đi khỏi trung tâm thành phố khoảng 3 dặm thì kết quả tai hại sẽ giống đúng như Juselino đã nói.

Đối với tôi (tác giả) thì không có gì lạ, vài tháng trước khi địa chấn này phát sinh, những vị có danh tiếng trong các tôn giáo như Phật giáo và Công giáo đã đảm trách việc đi kêu gọi sự cầu nguyện này.



* * * * * * * * * * * * *


1. Bất luận các tin tức này có đáng tin hay không, chúng thiết thực mang đến cho chúng ta sự cảnh giác và giác ngộ!

2. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nên cố gắng ly ác tu thiện, tích công lũy đức, trường chay niệm Phật, cầu sanh An Dưỡng quốc.

3. Khẩn cầu với hạnh nguyện và tu học của tôi và Đại chúng, nhất thiết hồi hướng cho tai ương được hoá giải, nhân dân an lạc, xã hội hòa hài, thiên hạ thái bình. Cho dầu đó là Định nghiệp, cũng cầu xin tai ương giảm nhẹ đến tối thiểu.

4. Đối với sự nghiệp xuất thế, đìểm chính là dùng Tâm Chân thành “Thành thì Linh”. Nguyện Ngã đồng luân không hoài nghi, không xen tạp, nhất Tâm niệm Phật, cầu nguyện. “Phật thị môn trung, Hữu cầu tất ứng” !

Tết Nguyên Đán 2008 – Thích Tịnh Không đảnh lễ

xoicucnong
13-07-2008, 04:44 PM
em biet cam on Lit sao day, nhung tin nay qua suc la quan trong...Dap lai em se gui den moi nguoi 1 thong diep nua!!! Nhugn em phai danh len cai da...hic.................

Maria_Thuy
31-07-2008, 02:26 PM
Xoicucnong tính gửi bài gì lên mạng vậy ?sao ko copy cho nhanh mà phải đánh lại thê?