PDA

View Full Version : Lễ cầu cho ơn Thiên Triệu giáo phận Bắc Ninh tại giáo xứ Đại Từ, Gp Bắc Ninh



myfatherisjesu
20-05-2011, 09:29 PM
Lễ cầu cho ơn Thiên Triệu giáo phận Bắc Ninh tại giáo xứ Đại Từ
Ngày 14-15.05.2011, hoà cùng với toàn thể Giáo Hội trong ngày Quốc Tế Ơn Gọi Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên lành, Ban Ơn Gọi của giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức ngày lễ cầu cho ơn Thiên Triệu tại giáo xứ Đại Từ. Năm nay ngày lễ được tổ chức trong hai ngày 14-15.05 với chủ đề “Hãy theo Thầy…” (Mt 9, 9-12).
Chiều ngày 14.05 rất đông nam nữ tu sỹ, các dòng tu trong giáo phận Bắc Ninh, các bạn trẻ khắp nơi trong giáo phận, các bạn sinh viên Công Giáo Thái Nguyên, các em thiếu nhi sở tại và lân cận đã có mặt . Chương trình bắt đầu lúc 16 giờ các bạn tập trung, đến 17 dùng cơm chiều. Đặc biệt vào lúc 18 giờ 30 phút thánh lễ khai mạc ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu được bắt đầu. Cha Giuse Nguyễn Văn Phong (cha phó Ban Ơn Gọi Giáo Phận, cũng là cha xứ trước đây của giáo xứ Đại Từ) chủ tế trong thánh lễ đặc biệt và nhiều ý nghĩa này. Cùng đồng tế với cha Giuse có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ (chủ tịch Uỷ Ban Tu Sỹ Giáo Phận), cha Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Tới (cha dòng Đồng Công) và quý cha. Đồng hiệp dâng thánh lễ có quý Dì dòng Đaminh, Phaolô, Mến Thánh Giá, quý Sơ tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý chú nhà thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ Đại Từ và đặc biệt các bạn trẻ.
Xem hình ảnh ----> (http://www.giadinhbacninh.com/GiaoPhanBacNinh/Le-cau-cho-OG/Hinhanh-thanh-le.htm)
Trong bài giảng cha Giuse kêu gọi các bâc cha mẹ hãy quảng đại dâng con cho Chúa khi con mình muốn đi tu. Cha mời gọi các bạn trẻ hãy cầu nguyện nhiều để xem mình có ơn gọi tu trì hay không? Khi thấy có ơn gọi thì các bạn trẻ hãy hy sinh, quảng đại đáp lại tiếng mọi của Chúa để dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Khi các bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa thì gia đình và bản thân cũng được nhiều ơn lành của Thiên Chúa ban cho cách đặc biệt. Cha phó Ban Ơn gọi giáo phận cám ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ cho ơn gọi nên ơn gọi được như ngày nay. Cha Giuse hy vọng sau ngày lễ này sẽ có nhiều bạn trẻ dâng mình cho Chúa để ơn gọi của giáo phận ngày càng tăng trưởng.
Sau thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Phong đã thay mặt quý cha khai mạc ngày lễ cầu nguyện cha Ơn Thiên Triệu của giáo phận tại phía cuối nhà thờ. Mở đầu với tiết mục vũ điệu sôi động của các chú nhà thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự và đội văn nghệ của các cộng đoàn đã làm cho không khí thật ấm áp. Tiếp theo, cộng đoàn theo dõi trên màn hình trình chiếu và giới thiệu tổng quát về Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Việt Nam, giáo phận Bắc Ninh và hình ảnh về các DòngTu, Tu Hội … Kế tiếp chương trình đến tiết mục văn nghệ của giáo xứ Đại Từ. Rồi đến phần giới thiệu dòng Đaminh Nam và Đaminh Nữ, dòng Mến Thánh Giá, dòng Phaolô, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Đồng Công, tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất và của nhà thánh PhêrôNguyễn Văn Tự, trong đó có kèm theo sự giao lưu với cộng đoàn đặc biệt các bạn trẻ. Ngày đầu kết thúc đã để lại dấu ấn, và phần nào đánh động trong lòng các bạn trẻ một điều gì đó. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày diễn ra tốt đẹp.
Sang ngày 15.05, các bạn tập trung lúc 6 giờ 30, vì trời có mưa không thể tập trung cuối nhà thờ, nên ban tổ chức đã cho tập trung trong nhà thờ. Tại đây, các bạn được chơi một số trò chơi có phần thưởng làm cho không khí thêm vui nhộn, sôi động phần nào xua tan thời tiết mưa phùn ngoài trời. Sau đó, các bạn được chia thành 30 nhóm, mỗi nhóm gồm 6-9 thành viên là quý Dì, Sơ, Thầy, chú và các bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi. Các nhóm chia sẻ theo chủ đề: “Hãy theo Thầy…” (Mt 9,9-12), các bạn trẻ hỏi những thắc mắc xoay quanh ơn gọi tu trì, lý do, mục đích đi tu của quý Dì, Sơ, Thầy, chú. Các bạn trẻ đã nhận được lời giải đáp rất phù hợp, ý nghĩa về thắc mắc của mình. Khi xem mình có ơn gọi tu trì hay không, trước hết phải cách sống, công việc phục vụ có phù hợp với bản thân hay không? Có thấy được bình an, hạnh phúc khi dâng mình cho Chúa không?
Sau đó, các nhóm tập trung vào nhà thờ để giao lưu với Đức Cha Giáo Phận, quý cha và đại diện các dòng tu về những thắc mắc, băn khoăn trong đời sống tu trì.
Ngày lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu của giáo phận kết thúc bằng Thánh Lễ lúc 10giờ do Đức Cha Giáo Phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận. Với sự hiện diện của rất đông quý nam nữ tu sỹ, bà con giáo dân và đặc biệt các bạn trẻ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ (chủ tịch Uỷ Ban Tu Sỹ Giáo Phận) đã có đôi lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, cha xứ giáo xứ Đại Từ Phêrô mai Viết Thắng, giáo xứ... đã lo liệu, giúp đỡ, cộng tác góp làm cho ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu của giáo phận được thành công tốt đẹp. Cha Phêrô cám ơn quý cha, quý Thầy, quý nam nữ tu sỹ, bà con giáo dân và các bạn trẻ đã hy sinh không quản ngại đường xá về tham dự, làm ngày lễ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
Chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa đánh động tâm hồn những người trẻ. Để các bạn biết lắng nghe Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện và quảng đại dấn thân làm chứng cho cho nước Chúa, góp phần xây dựng giáo phận ngày càng thăng tiến trên con đường mà Chúa Kitô và Giáo Hội mong muốn. Cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận chúng con có ngày lễ cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu được tốt đẹp, ý nghĩa, đã phần nào để lại trong lòng bà con giáo dân tại giáo xứ Đại Từ và đặc biệt các bạn trẻ đến tham dự.


sưu tầm

theo Giadinhbacninh.com