Ðăng Nhập

View Full Version : Duyên con gái



mary phuongthuy
21-05-2011, 06:32 PM
Duyên con gái

“Có ai bán cái dịu dàng. Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên!”. Tuy nhiên quan niệm thế nào là cái duyên của con gái thì không phải ai cũng có chung một đáp án.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2011/05/14/1305340966.img.jpg
ảnh minh họa

Duyên ứng xử

Hôm nay Nam chính thức ra mắt người yêu. Bạn bè khen Nam tầm ngẩm tầm ngầm lại bắt được cô người yêu duyên đáo để. Tôi cũng tò mò xem cái duyên của nàng thế nào mà mọi người ngưỡng mộ thế. Quả thật trông nàng cũng ưa nhìn. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mắt to long lanh lại thêm hai má lúm đồng tiền, người ăn nói rất nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Đúng là duyên “không chê vào đâu được”.

Thế rồi một hôm, anh em chúng tôi tổ chức một buổi tình nguyện xuống làng trẻ em chất độc da cam tại Hà Nội. Chúng tôi xuống làng vào một ngày nắng đẹp. Công việc khá đơn giản, chúng tôi giúp các em nhỏ làm công việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, chải đầu… Tất cả đều rất nhiệt tình chỉ riêng cô gái có cái duyên “chết người” ấy đứng ngây ra và luôn miệng nói: “Eo ôi, anh ơi em sợ lắm! Em chẳng dám làm đâu”, rồi cô cố tránh không để bẩn dính vào bộ quần áo duyên dáng của mình. Mọi người đều quay lại nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bỗng dưng tôi thấy cô thật vô duyên quá.

Từ đó tôi mới nghiệm ra cái câu các cụ thường hay nói: “Người ngoan duyên lặn vào trong, còn ư kẻ xấu duyên phô ra ngoài”. Chính cái duyên lặn vào trong ấy mới chính là cái duyên ngầm làm cho người con gái thêm phần cuốn hút, còn cái vẻ bề ngoài chỉ là cái thoảng qua như làn hương thôi.

Duyên ăn mặc

Lần đầu đến nhà người yêu ra mắt, Hường tức tưởi vì bị mẹ bạn trai “nói xấu sau lưng”:

“Con gái gì mà tóc tai xoăn tít lại vàng hoe, môi thì bóng lộng, móng tay móng chân màu mè. Nhà có nghèo đến nỗi thiếu vải đâu mà mặc cái quần khi ngồi xuống thì hở cả nửa cái lưng. Duyên mới dáng ở đâu nữa”.

Vẫn biết rằng ngày nay bạn gái tân tiến lắm, cái gu thẩm mỹ cũng khác xưa rất nhiều. Tuy nhiên tùy từng đối tượng mà ta nên ăn mặc cho phù hợp. Trang phục này, kiểu tóc này có thể rất đẹp trong mắt giới trẻ sành điệu nhưng lại không hề đẹp trong mắt người đứng tuổi. Thế nên ăn mặc cho phù hợp, đúng lúc đúng nơi cũng là cái duyên của người con gái.

Duyên ăn nói

Tương tự cái duyên ăn mặc phù hợp, nói năng cũng nên phù hợp, lựa lúc lựa lời mà nói. Ví như gặp cảnh bà nọ đang than thở rằng bà mới phát hiện thằng con trai nghiện, đang đau đớn dằn vặt khôn nguôi mà bạn “phán”: “Eo, ghê thật đấy. Đã đến nước nghiện rồi thì tàn đời, có mà thánh chữa…” thì đích thị là vô duyên quá rồi.

Duyên làm con gái!

Có người cho rằng duyên con gái phải là biết “quét nhà, nấu cơm”. Nói vậy mà không đơn giản vậy. Không phải cứ cho gạo vào nồi, nhấn nút và thế là chín thành cơm. Nấu cơm chín thì dễ nhưng nấu cho ngon thì không phải ai cũng làm được. Phải căn thời gian nấu cơm làm sao để khi nấu thức ăn xong, cơm vừa chín tới, dẻo và thơm. Mâm cơm mời khách đâu phải cứ cao đầy mới là ngon, là quý. Chỉ với những món ăn bình thường, dân dã, nhưng khéo nấu nướng, bày biện cho vừa mắt lại ngon miệng, cùng với lời mời và sự đón tiếp lịch sự, nhiệt tình, khách cũng đủ thấy cô chủ nhà là người duyên dáng.


Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=264595#ixzz1Mz9fvcB3
http://www.xaluan.com/

TuyetNgaNguyenThuy
21-05-2011, 09:16 PM
Nâng niu vẻ đẹp tâm hồn




http://1.bp.blogspot.com/-N70I3ou8XIo/Tc_TeUnvSLI/AAAAAAAAAOE/BvkDrFfbbEI/s1600/11217228-animated-photo-1.gif (http://1.bp.blogspot.com/-N70I3ou8XIo/Tc_TeUnvSLI/AAAAAAAAAOE/BvkDrFfbbEI/s1600/11217228-animated-photo-1.gif)
Tạo hóa sinh ra người phụ nữ là để làm đẹp thêm cuộc sống. Ai đó đã từng ví mỗi người phụ nữ là một bông hoa. Như bông hoa vừa có sắc, vừa có hương, người phụ nữ ngoài vẻ đẹp phải có nét duyên dáng tạo nên sự hấp dẫn cuốn hút đối với nhiều người. Hãy tạo cho mình một vẻ đẹp tâm hồn bằng những bí quyết dưới đây:
Sự duyên dáng, gợi cảm của phụ nữ nằm trong chính cuộc sống của họ, nó thể hiện qua mọi cử chỉ giao tiếp hàng ngày. Vì vậy chẳng cần cầu kỳ, khuôn sáo, bạn chỉ cần làm đẹp mọi phong thái của mình là bạn đã tạo cho mình sự cuốn hút và hấp dẫn từ tâm hồn, tính cách của mình rồi đấy.
Lãng mạn trong phong cách sống
Một người phụ nữ rất cần có một chút lãng mạn và hài hước. Sự lãng mạn này như làn gió mát xua đi những mệt mỏi, căng thẳng cho gia đình mình và những người xung quanh. Biết lãng mạn đúng tình huống và đối tượng là bạn đã thể hiện được cả vốn văn hóa của mình, khiến bạn trở nên hấp dẫn, đáng yêu rất nhiều. Bạn cũng cần có cử chỉ khoáng đạt, tính tình hào phóng, nhường nhịn và biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và mang đến những điều tốt đẹp cho người khác. Sự lãng mạn đôi khi cũng đòi hỏi sự ngẫu hứng tự nhiên, bột phát một cách đúng đắn để phá tan những điều nhàm chán cũ kỹ hàng ngày. Dù bận công việc, bạn cũng nên dành thời gian cho việc đọc sách, báo để trau dồi vốn sống, nghe nhạc nhẹ những lúc rảnh để đầu óc được thư thái, yêu đời. Một chút dí dỏm, hài hước mang tính trí tuệ cũng tạo nên nét duyên thầm có sức mê hoặc lòng người. Người ta sẽ luôn muốn gần bạn, muốn trò chuyện với bạn, muốn bạn có mặt trong những cuộc vui hay trong những công chuyện. Trừ những lúc bàn công việc cần sự nghiêm túc và tập trung, còn trong giao tiếp nếu bạn cứng nhắc và nghiêm nghị quá sẽ khiến người ta ngại gần. Trong trường hợp này mối quan hệ cởi mở thân tình giữa bạn và mọi người sẽ diễn ra một cách chậm chạp và như có một hàng rào ngăn cách. Một chút bí mật, kín đáo trong giao tiếp với mọi người cũng là điều rất cần thiết cho bạn. Bạn hãy giữ cho mình “một khoảng trời riêng” để cho người khác luôn ao ước tìm tòi, khám phá. Bạn không nên gặp gì nói đấy, gặp gì cũng bàn luận chê bai, cũng đừng bao giờ khoe khoang đánh giá cao về bản thân mình hay nói quá khích về một vấn đề nào đó. Thật đáng buồn và cũng chẳng hay gì khi cô gái mới gặp người khác một vài lần mà đã hồn nhiên kể ra tuồn tuột những chuyện riêng tư của mình. Khi đó người ta sẽ hiểu bạn thấu đáo và sẽ không còn hứng thú trong những lần trò chuyện với bạn sau này. Một phong cách điềm đạm, kiệm lời nói cũng là một trong những bí quyết tạo cho mình sức cuốn hút. Để thể hiện phong cách của mình bạn đừng e ngại trong việc ăn mặc thời trang, nhưng cũng đừng quá “cởi mở” trong cách chọn trang phục, vô tình bạn sẽ biến mình thành người vô duyên. Trang phục mang vẻ đẹp kín đáo sẽ làm bạn trở nên lịch lãm hơn. Hãy cố rèn cho mình phong cách sống chân thật, cởi mở, tự tin và lãng mạn, thì dù bạn không có được vẻ đẹp hình thể, bạn vẫn là người phụ nữ hấp dẫn và đáng yêu.
Nên dành nhiều lời khen cho người khác
Một vĩ nhân nổi tiếng từng nói: “Con người sinh ra trên thế gian này, ai cũng thích được ngợi khen”. Vậy bạn đừng tiết kiệm lời khen khi thành viên gia đình mình, đồng nghiệp của mình hoàn thành một công việc nào đó hoặc khi họ có món đồ mới. Trong giao tiếp hàng ngày bạn cũng có thể khen người khác thông minh, trẻ trung, có tài ngoại giao ứng phó. Những lời khen chân tình của bạn đúng lúc cần thiết, đúng nơi sẽ tạo cho người khác sự phấn chấn hứng khởi, xua tan mọi mệt mỏi. Lời khen của bạn sẽ làm tăng thêm sự đồng cảm, mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Biết thế mạnh của mình và luôn học hỏi người khác
Trong giao tiếp, một sự khiêm tốn đúng mực là rất cần thiết. Bạn nên để cho những người xung quanh mình cảm nhận thấy sự chia sẻ nhân ái khi trò chuyện với bạn. Bạn không nên đánh giá quá cao bản thân mình,vì dù mình có tài giỏi thì cũng có những lúc mắc sai lầm. Bạn đừng vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh bạn mà nên quan sát và học hỏi những điều tốt đẹp từ mọi người. Đó chính là những vốn sống quý giá mà cuộc sống đã dành tặng cho bạn.
Sưu tầm
(suckhoevadoisong.vn)


(http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7889656368508475482&postID=5499503376245646925&target=facebook)

Công Nguyên
22-05-2011, 06:50 AM
Tính tình mình rất đoảng... cũng may mình là Adam! Tạ ơn Chúa! Hic hic
Duyên quê. (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duyen-que-Cam-Ly---Quoc-Dai/IW6IEED0.html)