PDA

View Full Version : THƯ CỦA TỔNG THỐNG PHÁP GỞI ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI



chư dân
01-05-2011, 09:37 AM
THƯ CỦA TỔNG THỐNG PHÁP GỞI ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHÂN DỊP LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II (http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2011/05/01/thu-cua-tong-thong-phap/)

Posted on 01/05/2011 by Xuân Bích Việt Nam

THƯ CỦA TỔNG THỐNG PHÁP GỞI ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHÂN DỊP LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC (1/5/2011) CHO ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II
Trọng kính Đức Thánh Cha,
Vào lúc Đức Thánh Cha chuẩn bị phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha là Đức Gioan-Phaolô II, con xin hiệp ý với lòng kính trọng được dành cho ngài trên khắp thế giới nhân dịp này.

http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2011/05/pope-ii.jpg?w=300&h=300 (http://xuanbichvietnam.files.wordpress.com/2011/05/pope-ii.jpg)

Kỷ niệm về nhân cách đặc biệt này không chỉ đánh dấu các tâm trí bằng đức tin mãnh liệt của ngài nhưng còn bằng vai trò to lớn mà ngài đã thể hiện trong lịch sử.
Là người bảo vệ không lay chuyển phẩm giá con người và của các dân tộc, là người lữ hành không biết mệt mỏi của Tự do, bằng sức mạnh duy nhất của sứ điệp của ngài, ngài đã đóng góp vào việc làm đảo ngược thế giới nảy sinh từ cuộc Chiến Tranh Lạnh và nhào nắn thế kỷ của chúng ta.
Là người bạn của nước Pháp, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhiều lần thăm viếng nó. Các đám đông đón tiếp ngài nơi đâu ngài di chuyển làm chứng cho sự hăng hái và thậm chí là lòng trìu mến mà người Pháp ân cần đối với ngài.
Người Pháp không quên những lời nói đã trở thành lịch sử mà ngài đã phát biểu nhân chuyến thăm đầu tiên vào năm 1980. Họ cũng không quên sự can đảm đặc biệt mà Đức Gioan-Phaolô II đã múc lấy trong những sức lực sau cùng của mình để hoàn tất chuyến tông du sau hết nơi đất nước của chúng con vào tháng Tám năm 2004.
Trọng kính Đức Thánh Cha, chính khi nhớ đến mối liên hệ chặt chẽ này, mà gần như là ưu đãi, giữa Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và nước Pháp mà con xin bày tỏ với Đức Thánh Cha nhân danh con và nhân danh các đồng bào của con, sự gắn bó mà chúng con mang đến cho ngài vào lúc Giáo Hội Công Giáo đang chuẩn bị nâng ngài lên hàng danh dự trên bàn thờ của mình.
Trọng kính Đức Thánh Cha, con xin Đức Thánh Cha đón nhận lòng cảm phục kính trọng sâu xa và những tình cảm trung thành và kính cẩn của con.
Nicolas Sarkozy
Tý Linh chuyển ngữ từ La Croix (http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/La-lettre-de-Nicolas-Sarkozy-a-Benoit-XVI-_NG_-2011-04-30-607450)
xuanbich.net